Chủ nhật 28/04/2024 15:30

Tin mới nhất về cơn bão số 4: giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.
Tin mới nhất về cơn bão số 4: giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc
Đường đi và vị trí của bão số 4. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 4h ngày 9/10, bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/ giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc; 113,1 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14.

4h ngày 10/10, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/ giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12.

Đến 4h ngày 11/10, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc, 109,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 4m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8m.

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2023: Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3 Dự báo thời tiết ngày 8/10/2023: Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2023, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 ...

HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động