20 ca nhiễm mới, 1 trường hợp tử vong do Covid-19

20 ca nhiễm mới, 1 trường hợp tử vong do Covid-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 18g hôm nay (15-8) Việt Nam đã ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 950 trường hợp; thêm 1 trường hợp bệnh nhân tử vong do Covid-19.
Phát hiện 1 trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-9

Phát hiện 1 trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-9

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 18g chiều nay (14-8), Việt Nam phát hiện thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 17 ca liên quan đến Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly; có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân thứ 16 tử vong do Covid-19

Bệnh nhân thứ 16 tử vong do Covid-19

Chiều 11-8, Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đây là trường hợp tử vong do Covid-19 thứ 16 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.
Thêm 16 ca nhiễm Covid-19, có 405 ca nhiễm liên quan đến Đà Nẵng

Thêm 16 ca nhiễm Covid-19, có 405 ca nhiễm liên quan đến Đà Nẵng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, đến 18g ngày hôm nay (11-8), Việt Nam ghi nhận tổng số 863 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong số đó có 16 ca mắc mới gồm 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị.
Có hơn 41.000 người từng đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng

Có hơn 41.000 người từng đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng

Theo thống kê, từ đầu tháng 7-2020 đã có hơn 800.000 người đã từng đi đến Đà Nẵng và trở về các địa phương; có hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương lập danh sách, giám sát, theo dõi cho tất cả các đối tượng này và gửi tin nhắn hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
Phát hiện một thủy thủ người Myanmar vào Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2

Phát hiện một thủy thủ người Myanmar vào Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2

Theo bản tin lúc 18g của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày hôm nay (19-7) Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm Covid-19 là thủy thủ quốc tịch Myanmar.
Tiếp tục ghi nhận 1 chuyên gia Nga đến Việt Nam nhiễm Covid-19

Tiếp tục ghi nhận 1 chuyên gia Nga đến Việt Nam nhiễm Covid-19

Theo bản tin lúc 18g của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đến 18g ngày 17-7 Việt Nam đã ghi nhận tổng số 382 trường hợp nhiễm Covid-19. Bệnh nhân mới được phát hiện là chuyên gia Nga nhập cảnh vào Việt Nam ngày 11-7 và được cách ly ngay.
Bệnh nhân 91 được đề xuất chuyển sang khoa phục hồi chức năng

Bệnh nhân 91 được đề xuất chuyển sang khoa phục hồi chức năng

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đến ngày 20-6, bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh tiếp tục có tiến triển tốt; hoàn toàn cai thở, tự thở khí phòng. Bệnh nhân có thể được chuyển sang khoa phục hồi chức năng.
Tiếp tục ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 trở về từ Kuwait

Tiếp tục ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 trở về từ Kuwait

Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 18g ngày hôm nay (18-6) Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 trở về từ Kuwait, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Bệnh nhân 91 hồi phục 90% phổi, kết nối trở lại với bạn bè qua mạng xã hội

Bệnh nhân 91 hồi phục 90% phổi, kết nối trở lại với bạn bè qua mạng xã hội

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Covid-19, bệnh nhân 91 tiếp tục có những tiến triển kỳ diệu, phổi hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay anh đã sử dụng được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay và kết nối với bạn bè khắp nơi, chân đã hồi phục được 4/5.
Việt Nam chỉ còn 9 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Việt Nam chỉ còn 9 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Trong ngày hôm nay (16-6), bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố 2 trường hợp mắc Covid-19 đang điều trị tại đây “khỏi bệnh”. Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng số 325 bệnh nhân khỏi bệnh trên tổng số 334 bệnh nhân Covid-19 (chiếm 97,3%).
Bệnh nhân 91 đã tự thở được 3 ngày, 2 tay phục hồi gần bình thường

Bệnh nhân 91 đã tự thở được 3 ngày, 2 tay phục hồi gần bình thường

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị-Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến ngày hôm nay (15-6), bệnh nhân 91-nam phi công người Anh đã tự thở được 3 ngày; giao tiếp tốt được bằng lời nói, 2 tay phục hồi về gần mức bình thường.
Phát hiện cô gái nghi nhiễm Covid-19 đi từ Trung Quốc về theo lối mòn

Phát hiện cô gái nghi nhiễm Covid-19 đi từ Trung Quốc về theo lối mòn

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là nữ đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của đợt 2 khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 19 từng ngừng tim 3 lần

Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của đợt 2 khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 19 từng ngừng tim 3 lần

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị Covid-19 cho biết, sáng nay (27-5), BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã công bố khỏi bệnh với 6 bệnh nhân Covid-19. Đây là những bệnh nhân cuối cùng của làn song thứ 2. Trong số này có bệnh nhân 19-bác bệnh nhân 17 ở Hà Nội, là bệnh nhân nặng nhất điều trị tại đây.
2 tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines mắc Covid-19

2 tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines mắc Covid-19

Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 18g hôm nay (ngày 18-5) Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp mới nhiễm Covid-19, trong đó có 2 ca là tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Nga về; 2 bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về.
Hà Nội: Đảm bảo chương trình học và yêu cầu phòng dịch ngay từ những tuần đầu đi học

Hà Nội: Đảm bảo chương trình học và yêu cầu phòng dịch ngay từ những tuần đầu đi học

Xác định công tác phòng dịch và đảm bảo chương trình học cho học sinh ngay từ những tuần đầu đi học lại sau dịch, nhiều trường đã có những giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu trên.
Hai người mong muốn hiến một phần lá phổi ghép cho bệnh nhân 91

Hai người mong muốn hiến một phần lá phổi ghép cho bệnh nhân 91

Sau khi biết được thông tin sức khỏe bệnh nhân 91-phi công người Anh đang nguy kịch, các chuyên gia hội chẩn xem xét khả năng ghép phổi đã có một số người liên hệ tới Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để bày tỏ mong muốn được hiến một phần lá phổi của mình để cứu sống người bệnh.
Bệnh nhân 161 được công bố khỏi Covid-19, 2 bệnh nhân tái dương tính được ra viện

Bệnh nhân 161 được công bố khỏi Covid-19, 2 bệnh nhân tái dương tính được ra viện

Thông tin từ tiểu Ban điều trị-Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 5-5 đã có 11 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 2 trường hợp bệnh nhân dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó. Đặc biệt trường hợp bệnh nhân 161 là bệnh nhân cao tuổi nhất của Việt Nam đã điều trị lâu ngày.
Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh trở lại từ ngày 4-5

Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh trở lại từ ngày 4-5

Theo kế hoạch, giai đoạn từ ngày 4 đến 15-5, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến tiếp nhận những ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng của tuyến dưới; bệnh nhân suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ và lọc màng bụng; người bệnh mắc các bệnh, nhóm bệnh được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch, có giấy hẹn khám lại.
2 vợ chồng được công bố khỏi Covid-19 đều dương tính trở lại

2 vợ chồng được công bố khỏi Covid-19 đều dương tính trở lại

Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 6g ngày hôm nay (29-4) Việt Nam vẫn có tổng số 270 trường hợp nhiễm Covid-19. Đã sang ngày thứ 13 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm tại cộng đồng. Bên cạnh đó, trong điều trị Việt Nam tiếp tục ghi nhận các ca tái dương tính với SARS-CoV-2.
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động