Cập nhật nhanh tình hình bầu cử: Một số địa phương có tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao

Cập nhật nhanh tình hình bầu cử: Một số địa phương có tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 23-5-2021 đã có 42.067.259 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 59,8%). Một số địa phương có tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao.
Hà Nội: Cử tri 101 tuổi tự mình đi bỏ phiếu trong ngày hội non sông

Hà Nội: Cử tri 101 tuổi tự mình đi bỏ phiếu trong ngày hội non sông

Năm nay dù đã bước sang tuổi 101, nhưng cụ Trần Thị Thắm, sinh năm 1921 (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn còn minh mẫn. Cụ đã tự mình ra điểm bỏ phiếu tập trung thay vì cần mang thùng phiếu lưu động tới tận nhà mình.
Hà Nội: Sáng nay, 74,79% tổng số cử tri toàn TP đã đi bỏ phiếu

Hà Nội: Sáng nay, 74,79% tổng số cử tri toàn TP đã đi bỏ phiếu

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tổng số cử tri đã đi bầu cử toàn thành phố đến cuối sáng nay (23-5) đạt tỷ lệ 74,79%.
Quận Hoàng Mai đã xử lý tốt 2 tình huống phát sinh ngay trước giờ khai mạc bầu cử

Quận Hoàng Mai đã xử lý tốt 2 tình huống phát sinh ngay trước giờ khai mạc bầu cử

Trong sáng 23-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử TP, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Ba Đình, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.
Công nhân ngành than tham gia bầu cử với tinh thần nhiệt huyết và tin tưởng

Công nhân ngành than tham gia bầu cử với tinh thần nhiệt huyết và tin tưởng

Ngày 23-5, các Công ty, Tổng Công ty kinh doanh, chế biến than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cho toàn thể người lao động, cán bộ, công nhân viên đang làm việc tham gia bỏ phiếu với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thực hiện đúng các Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hà Tĩnh: Sáng nay đã có hơn 82% tổng số cử tri đi bầu cử

Hà Tĩnh: Sáng nay đã có hơn 82% tổng số cử tri đi bầu cử

Sáng nay (23-5), nhân dân cử tri Hà Tĩnh đã thực hiện quyền thiêng liêng của mình. Theo số liệu từ Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh, tới cuối giờ sáng nay đã có trên 82% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu.
Hơn 69 triệu cử tri cả nước cùng hòa vào “Ngày hội non sông”

Hơn 69 triệu cử tri cả nước cùng hòa vào “Ngày hội non sông”

Hôm nay, ngày 23-5, hơn 69 triệu cử tri Việt Nam thực hiện quyền và trách nhiệm công dân tại gần 85 nghìn tổ bầu cử suốt từ Bắc tới Nam để chọn ra những đại biểu ưu tú nhất tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hà Nội, hơn 5,4 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu tại 4.825 tổ bầu cử. Ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của non sông đất nước như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Nguyễn Văn Trường thực hiện quyền bầu cử tại phường Phú La

Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Nguyễn Văn Trường thực hiện quyền bầu cử tại phường Phú La

Sáng 23-5, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Hà Đông đã đến dự khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Phú La.
Bầu cử nơi đảo tiền tiêu

Bầu cử nơi đảo tiền tiêu

Ông Võ Viết Cường, Bí thư – Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: "Toàn huyện đã thành lập 4 đơn vị bầu cử HĐND, với tổng cử tri tại thời điểm niêm yết là 337 cử tri, số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện 29 người. Dù ở xa đất liền và số lượng cử tri ít nhất của tỉnh, nhưng công tác bầu cử đã được địa phương chuẩn bị tốt".
"Tôi rất chia sẻ, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các bác sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng đang làm nhiệm vụ!"

"Tôi rất chia sẻ, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các bác sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng đang làm nhiệm vụ!"

“Tôi rất chia sẻ, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các bác sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Qua đồng chí Cục trưởng, đồng chí Giám đốc, Hội đồng Bầu cử quốc gia trân trọng gửi lời thăm hỏi, cảm ơn chân thành đến tất cả đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, những lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch đã vừa cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền công dân, vừa là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương

Sau khi tham dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại huyên Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Hình ảnh đẹp của hòm phiếu lưu động và lá phiếu cử tri của cụ bà 100 tuổi

Hình ảnh đẹp của hòm phiếu lưu động và lá phiếu cử tri của cụ bà 100 tuổi

10g30 trưa ngày 23-5, hòm phiếu lưu động được đưa đến một số ngôi nhà trên phố Phúc Xá (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) để trao lá phiếu cử tri cho những công dân đặc biệt.
Những lá phiếu "lần đầu tiên" ở các điểm bầu cử đặc biệt

Những lá phiếu "lần đầu tiên" ở các điểm bầu cử đặc biệt

Dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều cử tri tham gia bầu cử khi đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế đang cách ly để phòng dịch. Đó là những điếm khác biệt đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt cho cuộc bầu cử lần này.
Lan tỏa những hình ảnh xúc động của cử tri đặc biệt trong ngày hội toàn dân tại Nghệ An

Lan tỏa những hình ảnh xúc động của cử tri đặc biệt trong ngày hội toàn dân tại Nghệ An

Tại tỉnh Nghệ An công tác bầu cử sáng nay 23-5 diễn ra thuận lợi, ngày hội toàn dân trở nên ý nghĩa với không khí hết sức phấn khởi. Tại các điểm bầu cử, những hình ảnh xúc động về bầu cử đã được lan tỏa sâu rộng.
Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số nô nức đi bầu cử

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số nô nức đi bầu cử

Những ngày tháng 5, dù bận rộn công việc trên nương, song đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng sâu, vùng xa như Tương Dương (Nghệ An), Bảo Lạc (Cao Bằng), Mù Căng Chải (Yên Bái), Lâm Bình (Tuyên Quang)… đều tạm gác lại việc nhà, dành thời gian tập trung nghe thông tin về cuộc bầu cử sắp tới. Ngày 23-5, từ sáng sớm, bà con đã có mặt tại các điểm bầu cử để bỏ những lá phiếu gửi gắm nhiều kỳ vọng.
Ngày hội non sông nơi cuối trời Tổ quốc

Ngày hội non sông nơi cuối trời Tổ quốc

Hòa trong không khí ngày hội bầu cử trên mọi miền Tổ quốc, tại ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) bà con địa phương hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đảm bảo khẩu hiệu “Bầu trúng, bầu đúng, bầu đủ và bầu an toàn”

Đảm bảo khẩu hiệu “Bầu trúng, bầu đúng, bầu đủ và bầu an toàn”

Ngay từ 7g sáng 23-5, những lá phiếu của những cử tri khu vực bỏ phiếu số 24 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội được bỏ vào thùng phiếu.
Đi bầu cử cũng là cơ hội để lớp trẻ có cơ hội tìm hiểu về các thể chế, chính sách của Nhà nước

Đi bầu cử cũng là cơ hội để lớp trẻ có cơ hội tìm hiểu về các thể chế, chính sách của Nhà nước

Hòa cùng không khí cả nước trong ngày hội bầu cử toàn dân, sáng 23-5, toàn dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã tưng bừng tham gia công tác bầu cử.
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tận tình hỗ trợ người dân tham gia bỏ phiếu

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tận tình hỗ trợ người dân tham gia bỏ phiếu

Tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP Hà Nội, đoàn viên, thanh niên của Thủ đô tận tình hỗ trợ người dân tham gia bỏ phiếu mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu

Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có báo cáo nhanh tình hình bầu cử trong phạm vi cả nước tính đến 10g sáng nay 23-5.
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động