Thứ tư 17/12/2025 17:41

Thượng úy công an bị tố đánh người dân: Hành động đáng lên án

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo luật sư, CQĐT cần sớm làm rõ việc Thượng uý công an bị tố đánh người dân. Nếu sự việc là thật thì đó là hành động đáng lên án và có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
Thượng uý công an bị tố đánh người dân đã bị đình chỉ công tác
Thượng uý công an bị tố đánh người dân đã bị đình chỉ công tác

CA tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông tin chính thức về việc xác minh, xử lý người liên quan sau khi có tố cáo của công dân.

Cụ thể, ngày 3/7, anh N.T.H., SN 1985, ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đến CA thị xã Mỹ Hào trình báo nội dung: Khoảng 13h ngày 3/7, khi lên làm việc với CA xã Hòa Phong đã bị cán bộ công an xã Hòa Phong là Thượng úy Tống Hồng Núi có hành vi đánh gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của công dân, CA thị xã Mỹ Hào đã tiến hành các bước điều tra, xác minh theo quy định. CA Thị xã Mỹ Hào cũng báo cáo sự việc lên cấp trên và được Ciám đốc CA tỉnh Hưng Yên chỉ đạo nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm đối với Thượng úy Tống Hồng Núi nếu có hành vi vi phạm.

Ngày 4/7, Trưởng CA thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian ba tháng đối với Thượng úy Tống Hồng Núi để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định.

Nhiều người đặt câu hỏi, việc cán bộ công an xã không giữ được bình tĩnh, có biểu hiện "lạm quyền" như trên sẽ bị xử lý như thế nào? Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo Điều 44, Luật Công an nhân dân năm 2018, chiến sĩ Công an nhân dân, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp chiến sĩ Công an nhân dân gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

“Vụ việc cán bộ CA xã Hòa Phong có hành vi đánh người gây thương tích là vi phạm pháp luật và tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, người cán bộ này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Thái đánh giá.

Luật sư Thái cũng cho biết, việc công an gây thương tích trong khi đang thi hành công vụ và sử dụng vũ lực nằm ngoài trường hợp pháp luật cho phép, đồng thời có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Thượng úy công an thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 137, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hình phạt tù cao nhất lên đến 7 năm và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì Thượng úy công an đó vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức xử phạt cho hành vi này là từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Đồng thời, căn cứ theo điểm đ Khoản 14 Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì thượng úy công an có hành vi gây thương tích phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh người bị đánh.

Nếu xác định hành vi đánh người của cán bộ công an không xảy ra trong khi thi hành công vụ và đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, BLHS hiện hành. Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân mà người phạm tội có thể phải đối diện với mức hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; mức hình phạt cao nhất là phạt tù đến 14 năm.

Thêm vào đó, cán bộ này cũng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 7, Nghị định 112/2020/NĐ-CP. Theo đó, người này có thể bị áp dụng một trong 4 hình thức xử lý kỷ luật sau: khiển trách; cảnh cáo; cách chức; bãi nhiệm.

“Hành động công an đánh người dân là rất phản cảm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân. Dù bất cứ lý do gì thì hành vi của Thượng ủy công an đánh dân cũng là đáng lên án. Nếu xảy ra sai phạm cần phải xử lý nghiêm minh, tránh để xảy ra tình trạng "một con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cán bộ công an nhân dân”, luật sư Thái cho biết.

Đình chỉ công tác cán bộ công an để xác minh hành vi đánh người
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động