Thứ bảy 20/12/2025 02:48

Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine có những gì?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tiết lộ thông tin quan trọng về một thỏa thuận khoáng sản mới mà Mỹ đã đề xuất.
Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine có những gì?
Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đã có những đề xuất mới. (Ảnh: FT)

Đây là bước phát triển tiếp theo từ thỏa thuận khung trước đó, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên trong lĩnh vực khai thác tài nguyên.

Phát biểu ngày 25/3, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đưa ra một đề xuất thỏa thuận mới toàn diện hơn so với phiên bản trước. Tuy nhiên, ông chưa cung cấp chi tiết cụ thể về nội dung của thỏa thuận, chỉ nhấn mạnh rằng đây là một văn bản có tính nghiêm túc cao và sẽ cần được quốc hội hai nước xem xét, phê chuẩn.

Một điểm đáng chú ý là phiên bản mới của thỏa thuận không bao gồm điều khoản về các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Điều này đánh dấu sự khác biệt so với những tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng khẳng định Washington và Kiev đang thảo luận về khả năng Mỹ sở hữu một nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Theo thỏa thuận ban đầu, Ukraine sẽ thành lập một quỹ khai thác khoáng sản với cơ chế đặc biệt Ukraine đóng góp 50% lợi nhuận từ khai thác tài nguyên khoáng sản trong tương lai. Nguồn tài nguyên bao gồm mỏ khoáng sản, hydrocacbon, dầu mỏ, khí tự nhiên cùng các cơ sở hạ tầng liên quan như cảng biển. Nguồn thu không bao gồm doanh thu hiện tại, tức ngân sách quốc gia Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tuy nhiên, các phiên bản trước của thỏa thuận đã bị Kiev từ chối do thiếu đảm bảo an ninh. Bản dự thảo mới nhất mà Ukraine chấp nhận vẫn không có điều khoản đảm bảo an ninh, nhưng có thêm cam kết rằng quỹ này sẽ được tái đầu tư ít nhất hàng năm để thúc đẩy an toàn, an ninh và thịnh vượng cho Ukraine.

Nhà Trắng đã mô tả thỏa thuận khoáng sản Ukraine - Mỹ như một cách để Washington "thu hồi" khoản viện trợ tài chính mà nước này đã hỗ trợ Ukraine từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Đây có thể là một động thái nhằm cân bằng lợi ích kinh tế, khi Mỹ đã đổ hàng chục tỷ USD vào Kiev trong hơn hai năm qua.

Ban đầu, hai nước dự kiến ký kết thỏa thuận này vào ngày 28/2, trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Washington. Tuy nhiên, kế hoạch bị hoãn lại sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky tại phòng Bầu dục.

Hiện chưa rõ Ukraine sẽ phản hồi ra sao trước đề xuất thỏa thuận khoáng sản mở rộng của Mỹ. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một bước đi quan trọng trong mối quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và Ukraine cần nhiều nguồn lực để phục hồi nền kinh tế.

Với những diễn biến mới này, giới quan sát đang chờ xem quốc hội Ukraine sẽ quyết định thế nào đối với thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, cũng như cách Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực tài nguyên với Kiev.

Thỏa thuận Mỹ - Ukraine đổ vỡ sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo Thỏa thuận Mỹ - Ukraine đổ vỡ sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động