Thứ ba 27/01/2026 04:41

Thỏa thuận Mỹ - Ukraine đổ vỡ sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Kế hoạch ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đã không thể diễn ra như dự kiến sau cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.
Thỏa thuận Mỹ - Ukraine đổ vỡ sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo
Cuộc đối thoại giữa Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ - Donald Trump diễn ra theo chiều hướng căng thẳng và dẫn tới thỏa thuận khoáng sản không được ký kết. (Ảnh: NYT)

Theo một quan chức cấp cao từ Nhà Trắng, cuộc gặp ngày 28/2 giữa hai nhà lãnh đạo lẽ ra sẽ kết thúc bằng lễ ký kết thỏa thuận khoáng sản, cho phép Mỹ tham gia vào ngành công nghiệp khai thác của Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch này đã đổ vỡ sau cuộc đối thoại gay gắt giữa hai nguyên thủ.

Không chỉ thỏa thuận bị hủy, buổi họp báo chung giữa ông Trump và ông Zelensky cũng bị hủy bỏ, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự rạn nứt trong quan hệ song phương.

Nguồn tin từ Mỹ khẳng định khả năng nối lại thỏa thuận phụ thuộc vào Ukraine, khi ông Zelensky vẫn đang có mặt tại Mỹ. Tổng thống Trump không hoàn toàn bác bỏ cơ hội hợp tác nhưng nhấn mạnh chỉ tiếp tục đàm phán nếu phía Ukraine có thái độ thiện chí hơn.

Cuộc gặp tại Phòng Bầu dục trở nên căng thẳng khi Tổng thống Zelensky cảnh báo ông Trump nên thận trọng với Nga, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận "quá mềm mỏng" của Nhà Trắng đối với Tổng thống Vladimir Putin.

Đáp lại, ông Trump khẳng định Nga muốn đạt thỏa thuận hòa bình, đồng thời cảnh báo Ukraine cần tìm cách đàm phán, nếu không Mỹ sẽ rút lui khỏi việc hỗ trợ Kiev. Sau cuộc tranh luận căng thẳng, ông Zelensky lập tức rời Nhà Trắng, trong khi ông Trump đăng đàn trên Truth Social, cho rằng Tổng thống Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình.

Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ và Ukraine dự kiến ký một thỏa thuận hợp tác khoáng sản nhằm thúc đẩy khai thác tài nguyên của Ukraine.

Dự thảo thỏa thuận quy định Ukraine đóng góp 50% doanh thu từ khai thác khoáng sản vào quỹ tái thiết chung do Mỹ và Ukraine đồng sở hữu. Các tài sản liên quan bao gồm mỏ khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, nhà máy LNG, cảng biển và các cơ sở hạ tầng liên quan.

Tuy nhiên, với mâu thuẫn ngoại giao hiện tại, tương lai của thỏa thuận này trở nên bất định, đặt dấu hỏi về chiến lược khai thác tài nguyên của Ukraine cũng như vai trò của Mỹ trong khu vực.

Vụ việc lần này cho thấy bất đồng quan điểm sâu sắc giữa Mỹ và Ukraine, đặc biệt trong cách tiếp cận với Nga. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, Mỹ có thể giảm dần sự can thiệp vào Ukraine, buộc Kiev phải tự điều chỉnh chiến lược đối phó với Moscow.

Trong thời gian tới, Tổng thống Zelensky có thể sẽ tìm cách đàm phán lại với ông Trump, nhưng mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ.

Tổng thống Ukraine sắp thăm Mỹ, dự kiến ký thỏa thuận khoáng sản quan trọng Tổng thống Ukraine sắp thăm Mỹ, dự kiến ký thỏa thuận khoáng sản quan trọng
Tổng thống Donald Trump: Ukraine Tổng thống Donald Trump: Ukraine "có thể quên đi" việc gia nhập NATO
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chìm phà lúc rạng sáng khiến ít nhất 8 người tử vong

Chìm phà lúc rạng sáng khiến ít nhất 8 người tử vong

Một chiếc phà chở khoảng 350 hành khách và thuyền viên đã bị chìm ngoài khơi miền Nam Philippines rạng sáng 26/1 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, và hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương.
EU đề xuất tạm hoãn gói trả đũa với Mỹ sau động thái của ông Trump

EU đề xuất tạm hoãn gói trả đũa với Mỹ sau động thái của ông Trump

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ đề xuất tiếp tục tạm hoãn thêm sáu tháng đối với gói biện pháp thương mại trả đũa trị giá 93 tỷ euro (tương đương 109,19 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Mỹ, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 7/2 tới.
Sạt lở đất, lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 82 người mất tích

Sạt lở đất, lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 82 người mất tích

Một đội cứu hộ liên hợp của Indonesia đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 82 người hiện vẫn đang mất tích.
Anh thành lập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia theo mô hình FBI

Anh thành lập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia theo mô hình FBI

Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch thành lập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia (National Police Service – NPS), hoạt động theo mô hình Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhằm tăng cường năng lực chống khủng bố, lừa đảo, tội phạm mạng và các băng nhóm tội phạm có tổ chức trong bối cảnh các loại hình tội phạm ngày càng tinh vi và phức tạp.
Iraq chuẩn bị bầu tổng thống, tiến trình thành lập chính phủ mới

Iraq chuẩn bị bầu tổng thống, tiến trình thành lập chính phủ mới

Quốc hội Iraq dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 27/1 để tiến hành bầu tổng thống mới, bước đi then chốt mở đường cho việc chỉ định thủ tướng và thành lập chính phủ tiếp theo.
Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới

Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới

Ngày 22/1, Hàn Quốc chính thức ban hành đạo luật toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm quản lý việc sử dụng an toàn các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thiết lập khuôn khổ pháp lý cho công nghệ đang phát triển với tốc độ bùng nổ này.
Du lịch Nhật Bản lập kỷ lục chưa từng có

Du lịch Nhật Bản lập kỷ lục chưa từng có

Cùng với lượng du khách quốc tế tăng cao kỷ lục, chi tiêu cho du lịch tại Nhật Bản trong năm 2025 cũng vươn lên mức cao nhất mọi thời đại, phản ánh sức hút mạnh mẽ của đất nước Mặt trời mọc trong bối cảnh đồng yên suy yếu và mạng lưới hàng không quốc tế ngày càng mở rộng.
Ấn Độ hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện: Bước đi mạnh tay giảm ô nhiễm đô thị

Ấn Độ hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện: Bước đi mạnh tay giảm ô nhiễm đô thị

Chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đang chuẩn bị triển khai một chính sách hỗ trợ đáng chú ý nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.
Cá ngừ vây xanh lập kỷ lục tại phiên đấu giá đầu năm 2026 ở Nhật Bản

Cá ngừ vây xanh lập kỷ lục tại phiên đấu giá đầu năm 2026 ở Nhật Bản

Một con cá ngừ vây xanh đã được bán với mức giá kỷ lục 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD) tại phiên đấu giá đầu tiên của năm 2026, diễn ra sáng 5/1 tại chợ cá Toyosu, quận Koto, thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động