Thứ bảy 20/04/2024 10:39

Thiếu tá CSGT nhanh trí kịp thời phát hiện, giúp đỡ cháu gái chậm phát triển về với gia đình

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thông tin từ Đội CSGT số 9 - Phòng CSGT CATP Hà Nội, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội, tổ công tác của đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một cháu gái chậm phát triển trí tuệ đi theo bạn từ Phú Thọ xuống Hà Nội và bàn giao cho cháu về gia đình.
Thiếu tá CSGT nhanh trí kịp thời phát hiện, giúp đỡ cháu gái chậm phát triển về với gia đình
Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn đã trực tiếp bàn giao cho Thảo cho gia đình

Theo đó, vào ngày 25/11/2022, tổ công tác của Đội CSGT số 9 - Phòng CSGT CATP Hà Nội gồm: Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn (tổ trưởng) cùng Đại úy Nguyễn Như Khánh và Đại úy Phạm Nhật Dương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL32 thuộc địa phận thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội theo sự phân công của chỉ huy đơn vị.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính đối với một đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS 19D1-138.xx vì vi phạm luật giao thông. Qua kiểm tra, người lái xe khai tên Trần Đức Vũ, SN 1999, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, còn người ngồi sau là Đào Phương Thảo, SN 2007, trú tại Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến người và phương tiện. Đáng chú ý, cháu gái ngồi sau có biểu hiện sợ sệt, lo lắng và nói rằng đi theo bạn trai xuống Hà Nội. Bằng kinh nghiệm nghiệp vụ cũng như sự nhạy bén trong quá trình xử lý công việc, Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn nhận thấy sự bất thường của cháu Thảo, nhận định cháu bị hạn chế về nhận thức nên đã chủ động liên hệ với Đội CSGT -TT Công an huyện Phúc Thọ hỗ trợ, tra cứu thông tin chủ sở hữu phương tiện mà Vũ đang sử dụng.

Khi có được thông tin về chiếc xe trên mang tên bà Phùng Thị Chung, SN 1963, trú tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác đã liên hệ về Công an xã Văn Luông thì được biết Thảo là cháu nội của bà Chung. Vào ngày 24/11/2022, cháu Thảo bỏ nhà đi mang theo chiếc xe máy của bà nội, gia đình cũng đã có đơn trình báo Công an xã Văn Luông về sự việc cháu mất tích.

Thiếu tá CSGT nhanh trí kịp thời phát hiện, giúp đỡ cháu gái chậm phát triển về với gia đình
Vui mừng và xúc động khi cháu mình được các chiến sỹ Công an giúp đỡ, gia đình đã viết thư cảm ơn đến lực lượng Công an...

Ngay sau đó, Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn đã liên hệ trực tiếp với gia đình bà Chung thông báo cho gia đình đến đón cháu về. Có mặt tại trụ sở Công an, anh Đào Đức Dương và chị Bùi Thị Loan là chú, thím của cháu Thảo đã rất vui mừng và xúc động khi cháu mình được các chiến sỹ Công an giúp đỡ. Theo chị Loan và anh Dương thì gia đình cháu Thảo thuộc diện khó khăn được nhận trợ cấp của UBND xã, bố cháu bị câm điếc bẩm sinh, mẹ đau ốm liên miên không có khả năng lao động, cả gia đình trông cậy vào bà nội già yếu. Bản thân cháu Thảo bị chậm phát triển về nhận thức.

Chị Loan cho biết thêm, thời gian gần đây, cháu Thảo có quen biết với một thanh niên lạ, ngày 24/11 cháu có lấy xe máy của bà nội đi, do gia đình sơ suất nên không biết. Khi phát hiện sự việc gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời chia nhau đi tìm cháu nhưng không có kết quả. Đến khoảng 16h00 chiều 25/11, cả gia đình đang trong lúc hoang mang, lo lắng thì nhận được tin báo từ các chiến sỹ Đội CSGT số 9 CATP Hà Nội đã phát hiện cháu tại thị trấn Phúc Thọ và mời gia đình xuống làm việc để đón cháu về.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn cho biết: “Ngay khi vừa dừng xe để kiểm tra hành chính theo quy định, tôi để ý thì nhận thấy cháu Thảo có vấn đề về nhận thức. Cộng với việc không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ xe, tôi liền đặt ra nhiều nghi vấn nên mới tiếp tục xác minh. Và thật may mắn khi những nghi vấn của tôi đã đúng… Cá nhân tôi cũng như các anh em trong tổ rất vui mừng khi sớm phát hiện sự việc và giúp đỡ cháu Thảo về với gia đình”.

Chị Loan chia sẻ: “Thực sự gia đình chúng tôi rất vui mừng và cảm thấy may mắn khi cháu được tổ công tác Đội CSGT số 9 giúp đỡ tận tình. Đặc biệt là đồng chí tổ trưởng Nguyễn Đức Sơn đã kịp thời nhìn nhận ra sự việc, tận tâm hỏi han, động viên, làm công tác tư tưởng trong lúc cháu Thảo hoảng sợ và đã tìm mọi cách để trực tiếp liên hệ với gia đình chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cán bộ chiến sỹ tổ công tác nói riêng và Công an Thủ đô nói chung đã hết lòng vì Nhân dân”.

Việc làm của tổ công tác Đội CSGT số 9 không chỉ thể hiện được trình độ, năng lực, nhãn quan nghiệp vụ nhạy bén của các cán bộ chiến sỹ mà còn là một hành động đẹp tận tụy với Nhân dân, luôn vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của chiến sỹ Công an Thủ đô.

CSGT kịp thời ngăn chặn vụ việc một bé gái nghi bị bán sang nước ngoài
CSGT nhặt giúp hơn 1 tạ cá bị đổ giữa đường Hà Nội
CSGT dẫn đường cho xe chở cháu bé đi cấp cứu kịp thời
Phát huy sức mạnh đoàn kết để phát triển Thủ đô
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024.
Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, hàng trăm công nhân và người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí.
Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội vừa giúp đỡ một công dân đi lạc về với gia đình. Người thân vui mừng, xúc động cảm ơn các cán bộ chiến sỹ đã vì Nhân dân phục vụ…
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn TP: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.
Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 có diện tích 5.000 - 10.000m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện là quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong Thông tư 09/2024.
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.
Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".
Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 đội viên tiêu biểu của Hà Nội sẽ tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V năm 2024.
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Nhiều trường đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông trên cả nước vừa công bố mức học phí năm học 2024-2025 dự kiến dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động