Thứ sáu 26/04/2024 06:54

CSGT kịp thời ngăn chặn vụ việc một bé gái nghi bị bán sang nước ngoài

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, Cục trưởng Cục này vừa chỉ đạo lực lượng CSGT xuyên đêm tìm kiếm cháu bé nghi bị lừa bán sang nước ngoài.
CSGT kịp thời ngăn chặn vụ việc một bé gái nghi bị bán sang nước ngoài
Nuyễn Hữu Nguyên tại trụ sở cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 9/8, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSGT phát hiện vụ việc bé gái tên Đ. T. K. L, SN 2008, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị một đối tượng lôi kéo lừa bán ra nước ngoài đang di chuyển bằng xe khách đi hướng vào các tỉnh phía Nam.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương nằm dọc hành trình di chuyển của đối tượng phối hợp chặn dừng, bắt giữ. Khi nhận được tin chiếc xe nghi vấn sẽ đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, tổ công tác của Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Ngãi đã xuyên đêm triển khai dừng kiểm soát các phương tiện đi từ phía Bắc vào Nam.

Đến 23h30 cùng ngày, sau khi dừng xe khách biển số 18B-020.xx thì phát hiện cháu gái đi với nam thanh niên giống như đặc điểm miêu tả, nên đã yêu cầu vào trụ sở Trạm CSGT để xác minh. Sau khi liên lạc với công an địa phương và gia đình cháu đã được xác định chính xác là cháu L.

Tại cơ quan công an, đối tượng đi cùng bé gái được xác định là Nguyễn Hữu Nguyên, SN 2004, trú tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nguyên khai trước đó có quen biết và liên lạc với cháu L thông qua mạng xã hội. Đến ngày 7/8, Nguyên đón xe khách ra Nam Định gặp L. Sau đó “rủ rê” nạn nhân vào TP Hồ Chí Minh làm việc cùng.

Ngày 9/8, khi Nguyên đang dẫn L vào Nam thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ. Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng Nguyên cho Công an thị xã Đức Phổ để tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, việc thanh niên mới lớn, đặc biệt là các trẻ em gái rất dễ bị các đối tượng xấu dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, sau đó sẽ bán ra nước ngoài để kiếm lời hoặc sử dụng vào các mục đích xấu khác. CQCA khuyến cáo các bậc phụ huynh nên quan tâm, sát sao hơn nữa trong lối sống, sinh hoạt, các mối quan hệ ngoài gia đình của con cái, tránh để trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ông bố chuyển tiền mong chuộc con nhưng... bặt vô âm tín Ông bố chuyển tiền mong chuộc con nhưng... bặt vô âm tín
Triệt phá đường dây chuyên lừa gạt, mua bán các thanh thiếu niên Triệt phá đường dây chuyên lừa gạt, mua bán các thanh thiếu niên
Công an Hải Phòng cảnh báo  chiêu trò của bọn buôn người Công an Hải Phòng cảnh báo chiêu trò của bọn buôn người
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Tội vi phạm quy định về an toàn lao động bị xử lý thế nào?

Tội vi phạm quy định về an toàn lao động bị xử lý thế nào?

Về vụ án liên quan đến tai nạn tại Nhà máy Xi măng Yên Bái khiến 7 người chết, 3 người bị thương, theo luật sư, cá nhân vi phạm có thể đối diện với mức án cao nhất là 12 năm tù.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động