Thứ sáu 29/03/2024 22:06

Ảnh

Phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội:

Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn để bảo vệ an toàn cho người dân khu xóm. Đây là những khu dân cư chưa có ca dương tính với COVID-19.
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Để chủ động phòng dịch COIVD-19, tại quận Hoàng Mai có 2 phường Mai Động và Đại Kim thành lập gần 50 “vùng xanh” an toàn tại nhiều khu dân cư và tòa chung cư
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Ghi nhận tại các điểm chốt, cán bộ tổ dân phố kiểm tra giấy thông hành, thẻ đi chợ... của tất cả người dân ra vào khu dân cư. Những tấm biển màu xanh khổ lớn được đặt trước các ngõ, ngách, ghi rõ tất cả người lạ, khách ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện 5K
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Các tổ dân phố, khu dân cư, các con ngõ tự rào chắn bảo vệ người dân trong khu vực khỏi COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Chốt bảo vệ chia làm nhiều ca, mỗi ca 2 tiếng, ứng trực từ sáng đến 11g
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn quận có rất nhiều khu dân cư an toàn do chính người dân tại các chung cư, con phố đã tự thiết lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" để bảo vệ dân cư trước sự dịch bệnh COVID-19
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Vùng xanh an toàn là các khu vực dân cư không có dịch do các tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn bảo vệ người dân của mình. Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Các tổ chốt trực sẽ lên danh sách người ra - vào và thời gian cụ thể để kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Tại mô hình này, không có trường hợp ngoại lệ, tất cả đều phải tuân thủ quy định phòng dịch. Những người không có giấy đi đường, không có thẻ đi chợ... không được qua chốt
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Khu dân cư sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để thiết lập được thêm nhiều “vùng xanh” an toàn trên diện rộng
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Đối với những người giao hàng sẽ phải gọi khách ra lấy đồ, tuyệt đối không vào trong
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Nhiều người vẫn còn bất ngờ vì "vùng an toàn" mới được lập sáng 2-8, nên cán bộ tổ dân phố và thanh niên tình nguyện phải tuyên truyền và thuyết phục nhiều lần để người dân chấp hành
Thiết lập gần 30 “vùng xanh” an toàn bảo vệ khu xóm
Mô hình này còn nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng dịch, đảm bảo an toàn cho chính mình, gia đình, tổ dân phố trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động