Thứ bảy 27/04/2024 20:28

Thị xã Sơn Tây, Hà Nội: Đảm bảo văn minh đô thị chợ hoa Xuân 2024

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hoa đào, quất, cây trang trí… sẽ được bày bán tại khu vực Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, thuộc địa bàn phường Viên Sơn. Thị xã kỳ vọng việc di chuyển chợ hoa đến khu vực thoáng đãng, rộng rãi, gần các hộ chuyên nghề trồng hoa (Tổ dân phố Tiền Huân - Viên Sơn) góp phần bảo vệ tốt hơn di tích Thành cổ Sơn Tây và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Mặc dù những ngày gần đây thời tiết không thuận lợi nhưng hơn 400 lô kinh doanh hoa, cây cảnh... tại chợ mới đã được người dân đăng ký hết và thực hiện nộp phí dịch vụ đầy đủ.
Mặc dù những ngày gần đây thời tiết không thuận lợi nhưng hơn 400 lô kinh doanh hoa, cây cảnh... tại chợ mới đã được người dân đăng ký hết và thực hiện nộp phí dịch vụ đầy đủ.

Giữ vẻ đẹp bình yên nơi Thành cổ

Trên bậc thềm ngôi nhà cũ tại phố Nguyễn Thái Học (thị xã Sơn Tây), ông K.Q.M chậm rãi ngắm nhìn dòng người hối hả lại qua trong những ngày giáp Tết. Khác với những năm trước, khu vực nhà ông M bây giờ không bị các xe ô tô vận chuyển quất cảnh, đào thế ra vào chặn trước cửa nhà, thay vào đó là sự thoáng đãng, bình yên, sạch sẽ.

Ông M cho biết, trong rất nhiều năm, mỗi dịp cận Tết, khu vực nhà ông nói riêng và xung quanh Thành cổ Sơn Tây nói chung biến thành địa điểm kinh doanh hoa, cây cảnh và nhiều vật dụng phục vụ Tết… Việc này thường xuyên gây ùn tắc, làm ảnh hưởng nhiều đến giao thông trật tự, việc đi lại của người dân tại khu vực trung tâm thị xã.

“Theo tôi, khu vực Thành cổ Sơn Tây không chỉ mang trong mình dấu ấn lịch sử, văn hóa của dân tộc mà còn ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc độc đáo và tinh tế, là một trong “tứ trấn” kinh thành Thăng Long xưa, di tích trọng điểm, “điểm nhấn” hội tụ của văn hóa xứ Đoài ngày nay. Với tính chất quan trọng về lịch sử, văn hóa, cùng kiến trúc quân sự độc đáo, Thành cổ Sơn Tây cần được bảo vệ nghiêm túc thay vì “biến tướng” thành chợ tự phát cuối năm – rất nhếch nhác. Hơn nữa, hạ tầng xung quanh Thành cổ cũng nhanh bị xuống cấp do các xe vận chuyển quá tải, đặt chậu hoa, cây nặng” – ông M bày tỏ.

Chia sẻ quan điểm với ông M, chị P.T.H (phường Quang Trung) lại lo lắng hơn về vấn đề phòng chống cháy nổ, cứu hộ mỗi khi họp chợ hoa tự phát quanh Thành cổ Sơn Tây.

Nhằm giải quyết những vấn đề trên, cùng với hàng loạt các trăn trở về môi trường, cảnh quan đô thị, UBND thị xã Sơn Tây đã có Thông báo về việc di chuyển địa điểm tổ chức Chợ hoa Trung tâm thị xã từ khu vực xung quanh Thành cổ, Quảng trường Sân vận động đến khu vực Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, thuộc địa bàn phường Viên Sơn.

“Cá nhân tôi đánh giá, việc chuyển chợ hoa từ Trung tâm thị xã đến phường Viên Sơn là phù hợp. Việc này sẽ gìn giữ cho di tích Thành cổ Sơn Tây không còn tình trạng vứt cây, cành, hoa hỏng, phóng uế… xuống hào thành gây ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hơn nữa, tiểu thương và người dân thị xã sẽ có địa điểm để mua sắm, trải nghiệm rộng rãi hơn”-ông K.Q.M bày tỏ.

Mặc dù những ngày gần đây thời tiết không thuận lợi nhưng hơn 400 lô kinh doanh hoa, cây cảnh... tại chợ mới đã được người dân đăng ký hết và thực hiện nộp phí dịch vụ đầy đủ.
.

Vì cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp

Với vị thế trung tâm của xứ Đoài, định hướng trở thành cực phát triển phía Tây của Thủ đô, thị xã Sơn Tây đang đẩy mạnh đầu tư phát triển các tuyến hạ tầng khung; triển khai các dự án duy tu đường, hệ thống kỹ thuật hạ ngầm điện, viễn thông, chiếu sáng, cải tạo hệ thống thoát nước theo công nghệ hiện đại.

Đặc biệt, thị xã đã và đang tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông… với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Do đó, việc thị xã Sơn Tây di chuyển địa điểm tổ chức chợ hoa Trung tâm từ khu vực xung quanh Thành cổ, Quảng trường Sân vận động thị xã đến khu vực Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, thuộc địa bàn phường Viên Sơn cũng nhằm mục đích đó.

Là người buôn bán cây cảnh lâu năm tại phường Phú Thịnh, anh N.V.C đang hối hả chuẩn bị cho gian hàng tại chợ hoa mới. Anh C chia sẻ: “tôi nhận 03 lô để kinh doanh, năm nay gian hàng của gia đình tôi có diện tích lớn hơn do khu vực đường trục phát triển rộng rãi hơn nhiều so với khu vực trung tâm. Hơn nữa, chắc chắn khách mua hàng sẽ đông hơn vì địa điểm thuận tiện. Do đó, gia đình tôi đã nhập hàng nhiều hơn những năm trước”.

Được biết, thực hiện sự chỉ đạo của thị xã Sơn Tây, phường Viên Sơn đã xây dựng kể hoạch tổ chức chợ hoa, thành lập Tổ quản lý chợ hoa. Theo lãnh đạo phường Viên Sơn, hoạt động chợ hoa xuân trên địa bàn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Trong mấy ngày qua, phường Viên Sơn đã chủ động tổ chức chia lô các điểm kinh doanh hoa, cây cảnh, sản phẩm phục vụ Tết trên vỉa hè đoạn Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây (chia kẻ vạch, lùi vào 1m từ mép hè đường). Hiện nay, hơn 400 lô kinh doanh hoa, cây cảnh, mặt hàng trang trí đã được người dân đăng ký hết và thực hiện nộp phí dịch vụ đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Mùi (Chủ tịch UBND phường Viên Sơn) cho hay: “Phường đã bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ, sắp xếp vị trí và hướng dẫn, tuyên truyền, quản lý, kiểm tra hoạt động chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh thương mại, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; có phương án giải quyết kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Mục tiêu của phường và của Thị xã là đảm bảo "An toàn - Văn minh - Hiệu quả" tại chợ hoa để phục vụ Nhân dân mua sắm Tết”.

Nhộn nhịp chợ hoa đêm Quảng An trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Hà Nội tổ chức 83 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động