Chủ nhật 14/12/2025 15:02

Thí sinh Ngô Thị Lan Hương: “Phòng, chống cháy cần sự chung tay của mọi người”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Am hiểu về kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, chân thành trong cảm xúc cộng với sự tự tin trong cách thể hiện - phần thi của đội Sóc Sơn trong đó có thành viên Ngô Thị Lan Hương tại Cuộc thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội của cụm thi số 1 đã để lại nhiều ấn tượng trong người xem.

Ở phần thi lý thuyết, đội thi của huyện Sóc Sơn bốc thăm được câu hỏi: “Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm những ai? Lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở có nhiệm vụ như thế nào? Liên hệ việc chuẩn bị lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại địa phương mình”.

Đại diện cho đội thi huyện Sóc Sơn trả lời câu hỏi này, thành viên Ngô Thị Lan Hương - cán bộ Văn phòng UBND xã Minh Trí đã tự tin trả lời đúng câu hỏi: “Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của toàn dân gồm: Lực lượng dân phòng; lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy”.

Dẫn lại câu chuyện cháy rừng phòng hộ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào ngày 5-6-2017 (10 ngày trước khi vòng thi của cụm 1 diễn ra), thí sinh Ngô Thị Lan Hương đã khéo léo liên hệ việc chuẩn bị lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.

Cô cho biết, trong vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, do đây là vụ cháy xảy ra trên diện rộng, nên việc huy động được đầy đủ các lực lượng phòng cháy và chữa cháy toàn dân và phối hợp tốt với nhau trong quá trình tham gia chữa cháy ở địa phương là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy. Nhờ trước đó luôn làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nên khi xảy ra tình huống cháy, huyện Sóc Sơn đã huy động kịp thời các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và người dân tham gia chữa cháy.

Bản thân cô cùng với các cán bộ, đội viên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở xã Minh Trí – xã liền kề Nam Sơn lúc bấy giờ đang trong quá trình tập luyện cho cuộc thi cũng vội vàng ngừng tập, ngay lập tức tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng Nam Sơn.

thi sinh lan huong
Thí sinh Ngô Thị Lan Hương: “Cuộc thi là kênh thông tin hiệu quả tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy”. ẢNH: THANH HẢI

“Hà Nội lúc bấy giờ thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài đã nhiều ngày liền khiến đám cháy mỗi lúc một lớn dần. Cộng thêm địa điểm cháy đồi núi dốc khiến công tác chữa cháy càng thêm khó khăn.

Chính cánh tay này, chúng tôi đã phạt rừng, đào đất, mở lối đi để dẫn lực lượng cứu hỏa, lực lượng phòng cháy chữa cháy của tp, lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Chính trái tim này chúng tôi đã thổn thức khi cánh rừng Nam Sơn cháy rất lớn, nhìn thấy đau xót của nhân dân, nhìn thấy luyến tiếc của nhân dân, nhìn thấy mồ hôi nước mắt trên gương mặt của lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng như của nhân dân” – cô xúc động chia sẻ.

Cuộc đấu tranh với giặc lửa kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Đám cháy được khống chế, dập tắt vào ngày hôm sau. Để tránh tàn lửa âm ỉ trong các đám tro bụi, các lực lượng tiếp tục canh giữ, dập hết tàn lửa.

Tuy nhiên mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. “Việc đặt ra đối với công tác phòng cháy chữa cháy sau vụ cháy rừng Nam Sơn đó là huyện Sóc Sơn lại càng phải nâng cao cảnh giác hơn nữa, lại càng phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để đối phó với tất cả những tình huống xảy ra.

Nhân dân Sóc Sơn chúng tôi lại càng phải tiếp tục làm tốt công tác trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy” – thí sinh Ngô Thị Lan Hương nói. Từ câu chuyện cháy rừng Nam Sơn, cô cũng gửi gắm đến các đội thi tinh thần nâng cao cảnh giác về phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy hướng đến mục tiêu xã hội hóa hoạt động phòng cháy chữa cháy.

Ở phần thi năng khiếu sau đó, câu chuyện cháy rừng Nam Sơn một lần nữa được đội thi huyện Sóc Sơn tái hiện lại sinh động, chân thực trên sân khấu cuộc thi thông qua tiểu phẩm “Không tập nữa, chữa cháy thôi”. Câu chuyện có thật được kể lại sinh động, chân thực đã để lại nhiều cảm xúc cho Ban giám khảo và khán giả theo dõi cuộc thi. Khép lại vòng sơ khảo tại cụm 1, đội thi của huyện Sóc Sơn đã được Ban giám khảo trao giải nhì và lựa chọn là 1 trong 3 đội thi của cụm 1 vào dự thi chung khảo cấp TP.

Chia sẻ bên lề cuộc thi, thí sinh Ngô Thị Lan Hương cho biết: Cháy, nổ với những nguy cơ tiềm ẩn khôn lường vẫn đang hàng ngày, hàng giờ đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân và toàn xã hội. Thực tiễn công tác phòng cháy chữa cháy tại Sóc Sơn còn nhiều khó khăn như lực lượng, phương tiện, thiết bị tại chỗ chưa đảm bảo chữa cháy trong những trường hợp xảy ra đám cháy lớn. Ngoài ra do địa hình rừng núi hiểm trở, đường tiếp cận khó khăn nên cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chữa cháy.

Tuy nhiên thực tiễn cũng cho thấy, việc tuyên truyền, nâng cao kiến thức của người dân về công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng góp phần quan trọng hạn chế các vụ cháy. Tại địa bàn xã Minh Trí nơi cô đang công tác thời gian qua nhờ làm tốt công tác này đã không có vụ cháy nhỏ, lẻ nào xảy ra.

Trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ, tình hình cháy nổ đang có những diễn biến phức tạp và đã có nhiều vụ cháy lớn, nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua thì theo thí sinh Ngô Thị Lan Hương, việc TP Hà Nội tổ chức cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực. “Thông qua cuộc thi, bản thân tôi nói riêng và thí sinh ở các đội thi khác nói riêng tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy.

Cuộc thi cũng là kênh thông tin hiệu quả tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể; các đơn vị sản xuất kinh doanh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn TP. Qua đó thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về vật chất do cháy, nổ gây ra”.

“Hy vọng cuộc thi sẽ có sức lan tỏa lớn và mỗi thành viên sau cuộc thi sẽ tiếp tục tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đến người dân trên địa phương mình”, cô nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng, tin tưởng.

Thanh Hải / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động