Thứ sáu 29/03/2024 21:20

Thế giới có thể phải đối mặt với nguy cơ hạt nhân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là cảnh báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc - Antonio Guterres về tình hình hiện tại sau hàng loạt những căng thẳng trên toàn cầu thời gian qua.
Thế giới có thể phải đối mặt với nguy cơ hạt nhân
Tổng Thư ký Liên hợp quốc - Antonio Guterres

Theo đó, ông Guterres cảnh báo rằng thế giới phải đối mặt với "một mối nguy hiểm hạt nhân chưa từng thấy kể từ thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh" và "chỉ cần một tính toán sai lầm cũng sẽ dẫn tới huỷ diệt hạt nhân".

Cảnh báo này được người đứng đầu Liên hợp quốc đưa ra tại Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 10. Cuộc họp này được tổ chức tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, và kéo dài đến hết ngày 26/8.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết hội nghị này là cơ hội để củng cố Hiệp ước NPT và làm cho hiệp ước này phù hợp hơn.

Trước đó, tháng 1/2022, 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp cũng đã cam kết ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân.

New Zealand chính thức mở cửa hoàn toàn biên giới sau dịch Covid-19 New Zealand chính thức mở cửa hoàn toàn biên giới sau dịch Covid-19
Thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị tiêu diệt tại Afghanistan Thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị tiêu diệt tại Afghanistan
Singapore thông báo có khoảng 60% người dân “dính” Covid-19 Singapore thông báo có khoảng 60% người dân “dính” Covid-19
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động