Thứ bảy 20/04/2024 10:29

Thanh niên sợ “xanh mặt” khi bị nhóm cướp đe dọa, cướp tài sản lúc rạng sáng…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 11/3, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra ngày 5/3 tại đường bờ sông thuộc phường Trần Phú và bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp.
Thanh niên sợ “xanh mặt” khi bị nhóm cướp đe dọa, cướp tài sản lúc rạng sáng…
Các đối tượng Hiếu, Huy và Quang

Các đối tượng là Tạ Trung Hiếu, SN 2006, trú tại phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Nghiêm Hoàng Gia Huy, SN 2008, trú tại phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vũ Đăng Quang, SN 2007, quê quán Lương Sơn, Hòa Bình; tạm trú tại phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Quá trình điều tra, xác minh, CQCA xác định, ngày 4/3, nhóm Hiếu, Huy, Quang rủ nhau đi uống trà đá tại phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây chúng bàn bạc, rủ nhau mang hung khí đi cướp tài sản để lấy tiền ăn tiêu. Sau đó, chúng chuẩn bị 1 chiếc liềm sắt dài khoảng 70cm mang về cất giấu tại ngõ Trại Găng, quận Hai Bà Trưng chờ ngày đi gây án.

Đến khoảng 0h30 ngày 5/3, Hiếu điều khiển xe máy Honda Wave alpha, màu xanh, không có BKS, chở Huy đi lấy hung khí rồi qua nhà đón Quang tại ngõ 20 Cát Linh. Chiếc xe này Hiếu mua của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội giá 7 triệu đồng. Trước khi xuất phát, Quang còn mang theo 1 con dao tông đưa cho Hiếu giấu trong người.

Thủ đoạn của bọn chúng là đến những con đường vắng, vào rạng sáng, có người nào đi xe máy qua thì bọn chúng sẽ cướp tài sản. Khoảng 2h00 sáng cùng ngày, cả nhóm đi đến bờ mương hướng ra đầu ngõ 587 Tam Trinh, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen BKS: 17B2 – 696.xx.

Lập tức, Hiếu tăng ga vượt lên chặn xe máy của nam thanh niên, Quang nhảy xuống rút chìa khóa xe máy của bị hại, cùng lúc Huy rút dao tông và liềm đe dọa, Hiếu lớn giọng:“Cho tao mấy chục”. Thanh niên sợ hãi nói: “Em không có tiền các anh ơi”. Huy vừa văng tục chửi bới vừa cầm liềm dí vào đầu xe máy của thanh niên tiếp tục đe dọa. Để đảm bảo tính mạng, thanh niên dốc hết trong túi được 410 nghìn đồng đưa cho các đối tượng.

Tuy nhiên, bọn chúng vẫn không tha mà tiếp tục đe dọa: “Mày còn không?”, nam thanh niên quá sợ hãi tự lấy điện thoại iPhone 11 Pro ra và nói sẽ chuyển khoản cho các đối tượng. Nhưng vì không có tài khoản ngân hàng nên các đối tượng đổi ý, bắt bị hại đọc mật khẩu rồi cướp luôn điện thoại.

Sau đó, bọn chúng về nhà, số tiền 410 nghìn đồng Hiếu giữ tiêu hết. Còn chiếc điện thoại chúng mang bán tại cửa hàng ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa với gía 3,5 triệu đồng rồi chia nhau. Vì bọn chúng nói dối là học sinh, bán điện thoại để trả tiền ăn nên chủ cửa hàng không biết đó là tài sản trộm cắp.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng gây án,thu giữ phương tiện, hung khí gây án và chiếc điện thoại tang vật.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an huyện Quốc Oai triệt phá ổ nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản
Hết tiền tiêu, nhóm thanh thiếu niên vác hung khí đi đánh người để cướp xe máy
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động