Tạo sinh kế bền vững cho người khuyết tật tại Hà Nội
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ khai trương quán cà phê thứ hai cho người khiếm thị tại Hà Nội. Ảnh: T.Đ |
Tạo sinh kế, mở rộng cơ hội nghề nghiệp
Buổi lễ khai trương quán Cafe More Hanoi - cơ sở thứ hai trong chuỗi quán do người khiếm thị điều hành tổ chức tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (xã Trâu Quỳ, Hà Nội). Dự án được vận hành bởi Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù (thuộc Hội Người mù Việt Nam), với sự đồng hành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Siloam International.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh nhấn mạnh: “Việc khai trương quán cà phê thứ hai trong chuỗi Cafe More Hanoi không chỉ là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn là minh chứng cho khả năng tự lập, tinh thần vượt khó và khát vọng hòa nhập xã hội của người khiếm thị Việt Nam”.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: T.Đ |
Theo bà Đinh Việt Anh, nghề pha chế đồ uống là lĩnh vực còn mới mẻ với người khiếm thị, nhưng lại phù hợp với khả năng, điều kiện lao động và nhu cầu của thị trường. Việc triển khai mô hình này góp phần tạo công ăn việc làm, đồng thời thúc đẩy thay đổi nhận thức xã hội về năng lực của người khuyết tật.
Chuỗi cà phê “Cafe More Hanoi” là một phần của Dự án “Đào tạo nghề pha chế đồ uống và tạo việc làm cho người khiếm thị Việt Nam” do Hội Người mù Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và tổ chức Siloam International triển khai từ năm 2024 đến 2026. Dự án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 36 học viên khiếm thị qua 6 khóa học trong 3 năm, đồng thời mở ba quán cà phê hoạt động chuyên nghiệp do người khiếm thị vận hành.
Tính đến nay, Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù đã hoàn thành 3 khóa đào tạo và đang triển khai khóa thứ tư. Cơ sở đầu tiên của chuỗi Cafe More Hanoi ra mắt vào tháng 11/2024 tại số 1 phố Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa vẫn đang vận hành hiệu quả, nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng.
![]() |
| Nhân viên khiếm thị phục vụ đồ uống cho khách hàng. Ảnh: T.Đ |
Lan tỏa giá trị nhân văn
Tại buổi lễ khai trương, bà Lee Yoo Kyung - Phó giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) chia sẻ: “Dự án tạo việc làm cho người khiếm thị tại Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kỹ năng pha chế cà phê, đó còn là quá trình thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ rào cản giữa người khuyết tật và người không khuyết tật, tạo ra môi trường hòa nhập, nơi mọi người có thể làm việc và phát triển”.
Bà Lee Yoo Kyung cũng nhấn mạnh rằng KOICA sẽ tiếp tục đồng hành với Hội Người mù Việt Nam để đảm bảo tính bền vững của mô hình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến nhiều địa phương hơn trong tương lai.
![]() |
| Bà Lee Yoo Kyung – Phó giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phát biểu. Ảnh: T.Đ |
Ngoài sự hỗ trợ từ KOICA và Siloam International, dự án còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức trong nước, tiêu biểu như Hội quán Yêu mình, yêu người - đơn vị tài trợ địa điểm miễn phí trong ít nhất một năm cho quán Cafe More Hanoi thứ hai.
Không chỉ là không gian để thưởng thức những ly đồ uống chất lượng, Cafe More Hanoi còn là biểu tượng của sự sáng tạo, tinh thần vượt khó và nỗ lực khẳng định giá trị bản thân của người khiếm thị.
Theo bà Đinh Việt Anh, đây là không gian “kết nối người khiếm thị với cộng đồng thông qua dịch vụ, sự chân thành và nỗ lực chuyên nghiệp từ những người phục vụ đặc biệt”.
Dự án chuỗi cà phê do người khiếm thi vận hành đã và đang thể hiện tinh thần nhân văn, sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức trong nước và quốc tế cũng như tinh thần trách nhiệm xã hội từ cộng đồng, nhằm nâng cao quyền tiếp cận nghề nghiệp và thúc đẩy bình đẳng cho người khiếm thị.
| Mỗi ly cà phê mà người khiếm thị pha chế không chỉ thơm ngon mà còn chứa đựng trong đó ý chí, nghị lực và niềm tin: “Chúng tôi có thể làm được”. Việc mở rộng chi nhánh thứ hai góp phần tạo thu nhập, đồng thời giúp người khiếm thị giao lưu, khẳng định năng lực và được công nhận trong cộng đồng. Bà Lee Yoo Kyung - Phó giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) |
| Việt Nam có quán cà phê đầu tiên của người khiếm thị | |
| Tạo sinh kế cho người khiếm thị với nghề pha chế đồ uống | |
| Sáng kiến nghệ thuật hòa nhập cho người khiếm thị |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại










