Chủ nhật 28/04/2024 17:14

Tạm dừng huấn luyện đối với 2 HLV bị “tố” ăn chặn tiền thưởng của học trò

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên quan đến sự việc ồn ào của VĐV Thể dục dụng cụ Phạm Như Phương, Cục Thể dục Thể thao quyết định thôi tập trung 2 HLV Nguyễn Thùy Dương và HLV Nguyễn Hà Thanh ở đội tuyển Thể dục Dụng cụ (TDDC) quốc gia sau khi được xác định có sai phạm trong việc “ăn chặn” tiền thưởng của học trò.
Tạm dừng huấn luyện đối với 2 HLV bị “tố” ăn chặn tiền thưởng của học trò
Khoảnh khắc VĐV Phạm Như Phương ăn mừng chiến thắng sau khi giành 3 huy chương Vàng cá nhân tại giải Vô địch TDDC quốc gia năm 2023. Ảnh: PNP

HLV thừa nhận có “thu phế” tiền thưởng huy chương

Ngày 16/1, Cục Thể dục Thể thao đã có buổi làm việc với Ban huấn luyện đội tuyển, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, phụ trách bộ môn Thể dục, Phòng Thể thao Thành tích cao I và Liên đoàn Thể dục Việt Nam về sự việc của VĐV Phạm Như Phương “tố” huấn luyện viên “thu phế” tiền thưởng huy chương.

Thông tin trên báo chí, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết, trong quá trình làm việc và xác minh, các HLV thuộc đội tuyển TDDC quốc gia và đại diện Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đều khẳng định không thu phần trăm tiền thưởng của các VĐV dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không có chủ trương làm điều đó.

HLV Nguyễn Thùy Dương, người bị VĐV Phạm Như Phương “tố” vì sự tắc trách trong công việc và có sai phạm “thu phế” tiền thưởng huy chương, hiện thuộc biên chế Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia cũng khẳng định, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia không yêu cầu và thực tế cũng không có chuyện chia thưởng.

Cá nhân HLV Nguyễn Thùy Dương thừa nhận có thu tiền của VĐV Phạm Như Phương dùng vào mục đích chung của đội TDDC Hà Nội, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt, liên quan đến trách nhiệm quản lý, phía Cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra, báo cáo chi tiết sự việc.

Thời gian này, đội tuyển TDDC quốc gia cần tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại vòng loại, tranh vé dự Olympic Paris 2024 nên quyết định cho thôi tập trung 2 HLV của Hà Nội là HLV Nguyễn Thùy Dương và HLV Nguyễn Hà Thanh về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội để giải quyết vụ việc.

Về phía Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, bà Trương Ngọc Lan – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, cả đơn vị Hà Nội và đội tuyển đều có trách nhiệm rà soát, báo cáo sự việc trình Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội.

Bà Trương Ngọc Lan thông tin, VĐV Phạm Như Phương của thuộc đơn vị Hà Nội có quyết định triệu tập lên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia từ ngày 1/1 đến ngày 15/10/2023, sau đó là quyết định từ ngày 16/10 đến 31/12/2023.

Các HLV của Hà Nội trong đó có HLV Nguyễn Hà Thanh, HLV Nguyễn Thùy Dương thời gian này cũng được triệu tập lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Do vậy, việc VĐV Phạm Như Phương nếu bị kỷ luật trong thời gian này thì đó là thời gian cô làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Cùng với đó, các ý kiến của VĐV Phạm Thu Phương về các khoản “thu phế” tiền thưởng huy chương cần được làm rõ về mốc thời gian bị cắt tiền thưởng để biết thời điểm đó, VĐV hiện đang thuộc đơn vị nào quản lý để xử lý theo trách nhiệm, quy định của từng bên.

“Lỗi” của VĐV khi không nắm rõ quy chế nghỉ phép

Trước đó, ngày 15/1, VĐV Phạm Như Phương chia sẻ dư luận thông tin về việc cô chính thức giải nghệ ở tuổi 21 sau khi bị loại khỏi danh sách tập huấn đội tuyển TDDC quốc gia vì lý do ngoài chuyên môn.

Theo đó, cuối tháng 12/2023, VĐV Phạm Như Phương làm đơn xin phép cùng bản cam kết của gia đình nộp cho HLV Nguyễn Thùy Dương, người trực tiếp phụ trách huấn luyện về việc xin nghỉ phép đi nước ngoài thăm người thân nhưng HLV này “quên” không báo cáo các cấp lãnh đạo ký duyệt.

Đây là nguyên nhân khiến VĐV Phạm Như Phương bị gạch tên khỏi danh sách tập huấn đội tuyển TDDC quốc gia vì tự ý nghỉ khi chưa có quyết định của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

Nhận án kỷ luật nặng nề do lỗi tắc trách của HLV cùng với tâm lý bất bình trước các khoản tiền thưởng huy chương đều phải trích nộp 10% cho HLV những năm qua, VĐV Phạm Như Phương quyết định lên tiếng phơi bày “góc khuất” ra ánh sáng.

VĐV Phạm Như Phương tiết lộ, tiền thưởng cho bất kỳ tấm huy chương đều phải nộp lại 10% cho HLV (sau khi trừ thuế 10%), tiền thưởng “nóng” của doanh nghiệp trao tặng VĐV bị “cắt phế” 50%. Ngoài ra, mỗi tháng các VĐV phải đóng quỹ cho HLV với số tiền vài trăm nghìn đồng.

Liên quan đến sự việc của VĐV Phạm Như Phương, ngành thể thao Việt Nam và Hà Nội đang khẩn trương, phối hợp làm việc với các bên liên quan để xác minh, làm rõ những bất cập nhằm tránh gây những ồn ào không đáng có trong dư luận.

Lý do “cô gái vàng” Thể dục dụng cụ Phạm Như Phương giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp? Lý do “cô gái vàng” Thể dục dụng cụ Phạm Như Phương giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp?

Theo VĐV Phạm Như Phương, việc cô nhận án kỷ luật bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển tập huấn quốc gia bộ môn ...

Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động