Chủ nhật 05/05/2024 16:25

Sốt xuất huyết: Đỉnh dịch đã đến, cần lưu ý gì?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hai năm liên tiếp, Việt Nam ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và Hà Nội. Dự kiến tháng 10, 11 sắp tới lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng.
Sốt xuất huyết: Đỉnh dịch đã đến, cần lưu ý gì?

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại Trung tâm chiếm 1/3 tổng số lượng bệnh nhân. Mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận 30-50 ca sốt xuất huyết đến khám, trong đó có 15-20 ca sốt xuất huyết nặng có dấu hiệu cảnh báo cần phải nhập viện. Tính đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong.

Theo PGS Cường, sốt xuất huyết có 3 giai đoạn: giai đoạn sốt (từ ngày thứ 1 đến ngày 3), giai đoạn nguy hiểm (từ ngày thứ 4 đến ngày 7) và giai đoạn hồi phục (từ ngày thứ 7 đến ngày 10). Giai đoạn nguy hiểm là giai đoạn có thể dẫn đến tử vong, do vi rút tấn công vào cơ thể gây hạ tiểu cầu, làm tổn thương thành mao mạch, gây tăng tính thấm làm thoát huyết tương ra khỏi lòng mạch, hậu quả cô đặc máu, từ đó bệnh nhân có thể sốc do giảm thể tích tuần hoàn.

Về điều trị, các trường hợp nhẹ hoặc sốt xuất huyết trong những ngày đầu có thể điều trị và theo dõi tại nhà. Cần uống đủ nước, dùng thuốc hạ sốt - giảm đau paracetamol, nghỉ ngơi, xét nghiệm công thức máu hàng ngày. Lưu ý không tự ý truyền dịch và không dùng kháng sinh hay thuốc corticoid.

Các trường hợp nặng có dấu hiệu cảnh báo cần phải nhập viện, bao gồm: đau bụng vùng gan, tiểu ít, chảy máu cam, máu lợi, nôn hoặc đi ngoài ra máu, rong kinh, rong huyết ở nữ giới, xét nghiệm công thức máu tiểu cầu giảm nhanh hoặc hematocrit tăng nhanh.

Khi điều trị sốt xuất huyết tại nhà, cần lưu ý: Uống đủ nước, khoảng 2-2,5 lít/ngày, có thể dùng nước lọc, nước hoa quả, nước oresol; dùng thuốc hạ sốt - giảm đau paracetamol theo chỉ định của bác sĩ; nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh; xét nghiệm công thức máu hàng ngày để theo dõi tình trạng bệnh.

PGS Cường khuyến cáo: nếu có biểu hiện sốt, cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu chẩn đoán xác định và theo dõi điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa, không tự ý điều trị tại nhà.

Hà Nội thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Lưu ý trong điều trị sốt xuất huyết Dengue
Bảo Long
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động