Thứ sáu 05/12/2025 14:14

Sát hại vợ cũ, nghi phạm đối mặt bản án nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư nhận định, nếu chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà xuống tay sát hại vợ cũ của mình thì đó là hành vi man rợ, tàn nhẫn, đối tượng này sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc (Ảnh: CACC)
Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc sát hại vợ cũ do mâu thuẫn tình cảm (Ảnh: CACC)

CA huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 16/10 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu) khiến chị Trần Thị Ng., SN 1983, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu tử vong do bị chồng cũ sát hại.

Bước đầu, nguyên nhân sự việc được xác định do mâu thuẫn chuyện tình cảm. Theo đó, chị Ng. và Nguyễn Văn Hà, SN 1982, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu lấy nhau và đã có hai người con. Khoảng 8 năm trước, hai vợ chồng ly hôn. Chị Ng. sau đó đi xuất khẩu lao động.

Hai năm trước, chị Ng. trở về nước và xin vào làm việc tại một công ty may ở xã Diễn Trường. Khi thấy vợ trở về, Hà tìm cách nói chuyện và níu kéo tình cảm để cả 2 vợ chồng quay lại nhưng chị Ng. từ chối. Thời gian gần đây, chị Ng. làm giấy tờ để tiếp tục đi nước ngoài xuất khẩu lao động.

Khoảng 19h30 tối 16/10 chị Ng. đi làm từ công ty trở về nhà. Khi đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường thì bất ngờ bị Hà chặn lại. Sau ít phút lời qua tiếng lại, Hà đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân Ng. gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên nạn nhân Ng. đã tử vong từ trước. Sau khi sự việc xảy ra, Hà bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, dù với bất cứ động cơ mục đích nào hay do mâu thuẫn tình cảm thì việc đối tượng dùng dao tước đoạt đi tính mạng người khác một cách tàn bạo đều không thể chấp nhận được và phải chịu xử lý nghiêm khắc của pháp luật.

Trong vụ án trên, đối tượng và nạn nhân từng là vợ chồng còn đã sống với nhau trong nhiều năm và có hai con chung. Thế nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, vì muốn níu kéo tình cảm nhưng bất thành mà đối tượng lại nhẫn tâm tước đoạt quyền được sống của nạn nhân. Đối tượng phải nhận thức được hành vi dùng dao sắc bén chém nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân có thể tước đoạt mạng sống.

Dưới góc độ pháp lý, các cơ quan tố tụng sẽ điều tra, xác định hành vi của đối tượng Hà có tính chất côn đồ hay không. Đối tượng có thể bị xử lý về tội “Giết người”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm khoản 1 Điều 123 ,Bộ luật Hình sự năm 2015 với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Việc quyết định hình phạt đối với đối tượng như thế nào sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu các tình tiết đó là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình phạt nêu trên, người được xác định là vi phạm còn phải trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng cho nạn nhân, thiệt hại bao gồm: tiền chi phí cứu chữa; chi phí mai táng; tiền nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ...

Tự tử bất thành, kẻ đâm chết bạn gái đối diện mức án nào?
Cảnh giác với shipper giả “giăng bẫy” người tiêu dùng online
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động