Thứ sáu 18/04/2025 16:51
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4:

Sách - giúp gieo mầm những hạt giống tương lai

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các cơ quan, trường học, đơn vị xuất bản, phát hành sách trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách. Với mong muốn chuỗi hoạt động tác động nhận thức trong cộng đồng và dần đưa việc đọc trở thành nét văn hóa.
Thông qua hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc, nhà trường muốn lan tỏa tinh thần đọc tới tất cả học sinh, cán bộ giáo viên cũng như các bậc phụ huynh
Thông qua hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc, nhà trường muốn lan tỏa tinh thần đọc tới tất cả học sinh, cán bộ giáo viên cũng như các bậc phụ huynh.

Tại văn bản triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã tích cực tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở; chủ động phối hợp các đơn vị, trường học, DN sách trên địa bàn tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa đọc năm 2023.

Triển khai văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong hệ thống trường học.

Các em học sinh tự tin thuyết trình về chủ đề của khối lớp trước BGH nhà trường cùng các vị đại biểu
Các em học sinh tự tin thuyết trình về chủ đề của khối lớp trước BGH nhà trường cùng các vị đại biểu.

Theo đó, ngày 17/4, Phòng GD&ĐT, UBND quận Cầu Giấy, phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô, cùng trường Tiểu học Nghĩa Đô tưng bừng tổ chức Triển lãm trưng bày Sách Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với chủ đề: Sách “Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.

Phát biểu tại ngày hội, hiệu trưởng nhà trường bà Nguyễn Minh Uyên cho biết: “Nhằm đề cao vai trò và giá trị của sách, báo và tri thức trong đời sống. Thông qua hoạt động đọc sách, nhà trường hướng tới giúp các em học sinh biết quý trọng thời gian, yêu việc đọc và tri thức. Qua đó, khơi dậy sự tìm tòi, thích khám phá, tinh thần ham học hỏi, giúp trẻ em tránh xa việc nghiện game hay các tệ nạn xã hội…

Các giáo viên hỗ trợ học sinh trong việc lên ý tưởng trưng bày sách cùng học sinh khối 1 còn nhiều bỡ ngỡ
Các giáo viên hỗ trợ học sinh trong việc lên ý tưởng trưng bày sách cùng học sinh khối 1 còn nhiều bỡ ngỡ.

Để văn hóa đọc trở thành một nét đẹp trong trong sinh hoạt, thành nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Thông qua hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc, nhà trường muốn lan tỏa tinh thần đọc tới tất cả học sinh, cán bộ giáo viên cũng như các bậc phụ huynh về chủ đề: Sách không chỉ giúp thay đổi nhận thức mà còn khơi nguồn cho sự đổi mới cũng như khích lệ sự sáng tạo vô hạn của con người”.

Đến với ngày hội, nhà trường kỳ vọng các em học sinh hiểu hơn ý nghĩa cũng như lợi ích của việc đọc sách. Thông qua cuộc triển lãm trưng bày sách, cùng nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề khác nhau của các khối lớp, nhà trường cũng nhắn nhủ tới không chỉ học sinh mà cả phụ huynh về vai trò của sách trong sự phát triển nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ của con trẻ. Mong muốn gia đình và nhà trường cùng phối hợp, là nhịp cầu giúp trẻ được tiếp cận với việc đọc sách mỗi ngày.

Học sinh khối lớp lớn, tỏ ra hào hứng cùng thầy cô, sắp xếp lên ý tưởng cho buổi trưng bày sách
Học sinh khối lớp lớn, tỏ ra hào hứng cùng thầy cô, sắp xếp lên ý tưởng cho buổi trưng bày sách.

Theo Phó Hiệu trưởng nhà trường bà Vũ Thị Hồng Thắng: “Đây không chỉ là hoạt động quan trọng và ý nghĩa đối với thầy và trò trong việc giáo dục sự phát triển toàn diện của học sinh. Mà còn là dịp để các thầy cô giáo, các em học sinh cùng nhau kết nối bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống. Chuỗi hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực và bổ ích nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, khích lệ phong trào đọc sách trở thành thói quen”.

Trong khuôn khổ của Ngày hội đọc sách, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng các bậc phụ huynh đã hào hứng tham gia các hoạt động sôi nổi cùng nhiều ý tưởng và thông điệp qua các gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, diễn ra từ nay cho đến ngày 21/4.

Bạn Khánh Ngọc chia sẻ, rất vui khi cùng các bạn tham gia biểu diễn văn nghệ cùng các hoạt động của ngày hội
Bạn Khánh Ngọc chia sẻ, rất vui khi cùng các bạn tham gia biểu diễn văn nghệ cùng các hoạt động của ngày hội.

Em Nguyễn Khánh Ngọc, lớp 1A3 xúng xính trong trang phục biểu diễn của ngày hội Sách vui vẻ nói: “Con rất vui vì được biểu diễn trong ngày hội đọc Sách, con sẽ về nói bố mẹ mua cho con thật nhiều truyện để đọc, cho học giỏi và hiểu biết nhiều hơn. Cô giáo Trang lớp con đọc truyện rất hay, nhẹ nhàng, con thích nghe cô đọc”.

Bạn Bảo Anh, lớp 1A8 cũng hào hứng cho biết: “Ở nhà anh con thích và hay đọc sách, con ít đọc hơn anh. Nhưng con sẽ đọc nhiều sách khi con đọc tốt hơn. Con muốn được mẹ đọc sách cho con mỗi ngày và từ hôm nay con sẽ đọc nhiều hơn, con cũng muốn được cùng cô Linh, cô Hạnh, cô Tâm lớp con đọc sách”.

Cô trò cùng tương tác tác, đọc những cuốn sách vui nhộn, qua đó khuyến khích các em hình thành thói quen đọc sách
Cô trò cùng tương tác tác, đọc những cuốn sách vui nhộn, qua đó khuyến khích các em hình thành thói quen đọc sách.

Anh Vũ Phong, một phụ huynh đã đồng hành nuôi dưỡng tình yêu đọc sách của 2 con nhỏ chia sẻ: “Việc đầu tiên để khuyến khích con trẻ đọc sách là cùng con đọc mỗi ngày. Trẻ vốn bắt chước theo người lớn, khi nhìn thấy bố mẹ hay đọc sách con sẽ tò mò và khi được giải thích con có thể tìm thấy nhiều điều thú vị nếu đọc, con sẽ hứng thú. Sau đó, mình tìm và đọc cho con những câu chuyện ngắn, với giọng nhấn nhá, thêm chút hài hước khiến các con cười, cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng giải thích cho con những cụm từ lạ… sẽ giúp con rất thích vì những điều mới lạ”.

“Bố con hay chọn đọc truyện khi con học bài xong, để con thấy mình được thưởng và khi nằm nghe truyện là thời gian nghỉ ngơi của con, tha hồ tưởng tượng về tình tiết câu chuyện. Hoặc như bé trai đang học mẫu giáo thì bố dùng những truyện tranh ngắn, vừa đọc vừa miêu tả, thế là thành trò chơi khiến con thích thú, nhiều lúc bé chỉ trỏ và tự kể lại. Mỗi bạn tính cách, sở thích nên bố con hay đọc lệch đi chút theo ý thích, các con sẽ thấy thú vị và cảm thấy háo hức muốn nghe tiếp, dần dần con sẽ thấy sách như người bạn”- người bố thành công trong việc giúp các con yêu và ham mê đọc sách hào hứng kể lại.

Sau buổi trải nghiệm, các học sinh tỏ ra hào hứng hơn với việc đọc
Sau buổi trải nghiệm, các học sinh tỏ ra hào hứng hơn với việc đọc.

Và quả ngọt mà anh Vũ Phong nhận được, đó là cô con gái nhỏ đã biết dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua tặng quà sinh nhật là quyển sách mà bố thích. Và cô bé cũng rất vui khi tặng bạn bè, người thân món quà là những cuốn sách, truyện có ý nghĩa trong những dịp đặc biệt.

Đến với Hội sách, cô giáo trẻ Trương Bích Hạnh, lớp 1A8 cho hay: Cô rất vui khi cùng các em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm này. Đây cũng là cơ hội cho các em giao lưu, học hỏi cùng các bạn. Qua đây, rèn luyện thêm kỹ năng đọc sách cũng như lựa chọn được những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi… Từ trang sách, không chỉ là tri thức mà những cái cao cả, tốt đẹp trong những câu chuyện nhân văn sẽ được gieo mầm trong tâm hồn thơ trẻ. Sách không chỉ mở ra chân trời tri thức mà còn giống như những hạt mầm, gieo vào tâm trí các em những hạt giống yêu thương, lòng biết ơn, sự chia sẻ và cả sự thiện lương… ham học hỏi trong tâm hồn thơ trẻ.

Giúp con sớm viết lên cuộc đời mình qua trang sách
Những chuyến phà đặc biệt chở tương lai
Dương Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Những thông điệp nhân văn được gửi gắm qua triển lãm tranh “Những sắc màu biết nói”

Những thông điệp nhân văn được gửi gắm qua triển lãm tranh “Những sắc màu biết nói”

Triển lãm tranh thiếu nhi “Những sắc màu biết nói” với 116 tác phẩm xuất sắc của 108 học sinh đang học tập tại Trung tâm Nghệ thuật House of Art sẽ chính thức diễn ra từ 16h30 ngày 19/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/4.
Nhiều phim kinh điển chiếu miễn phí dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhiều phim kinh điển chiếu miễn phí dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Những bộ phim để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả như “Biệt động Sài Gòn”, “Cánh đồng hoang”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Mùa xuân toàn thắng”… sẽ được chiếu miễn phí trong chương trình "Những ngày phim Việt Nam" tại Rạp Ngọc Khánh.
Vở nhạc kịch về Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội trở lại sân khấu

Vở nhạc kịch về Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội trở lại sân khấu

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà hát Tuổi trẻ đưa vở nhạc kịch “Lửa từ đất” về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ TP Hà Nội, trở lại sân khấu Thủ đô.
Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Phố sách Hà Nội

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Phố sách Hà Nội

Ngày 18/4, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khai mạc chuỗi sự kiện “Sách mở rộng thế giới tư duy” hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 4, chào mừng kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Phố sách Hà Nội (1/5/2017 - 1/5/2025).
Yêu kiều hương sắc tháng Tư

Yêu kiều hương sắc tháng Tư

Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân… mỗi mùa đều mang một hương sắc rất riêng nhưng thời khắc giao mùa vào tháng Tư luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho những ai yêu và gắn bó với Hà Nội.
Câu chuyện cuộc sống: chuyến đi đầu tiên

Câu chuyện cuộc sống: chuyến đi đầu tiên

16 tuổi, lần đầu tiên Trân rời xa TP và đến vùng miền núi xa xôi để trao quà cho các em nhỏ nơi đây. Hành trình của Trân không hề dễ dàng. Cô phải di chuyển nhiều tiếng bằng ô tô, sau đó đổi sang xe máy để vượt đèo, lên dốc.
Công nghiệp văn hóa giúp Hà Nội hoàn thành những mục tiêu phát triển Thủ đô

Công nghiệp văn hóa giúp Hà Nội hoàn thành những mục tiêu phát triển Thủ đô

Các chuyên gia văn hóa đều cho rằng, Hà Nội cần có những chính sách đặc thù để thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển và phải được cụ thể hóa bằng những quy định trong Luật Thủ đô 2024.
Phát huy thế mạnh của làng nghề, di tích

Phát huy thế mạnh của làng nghề, di tích

Thực hiện khoản 8, Điều 21 Luật Thủ đô 2024, HĐND TP Hà Nội xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về khu phát triển thương mại và văn hóa.
Bóng hình Tổ quốc thân thương!

Bóng hình Tổ quốc thân thương!

Tiết trời tháng Tư như là bản hoan ca rộn ràng của thiên nhiên, đất trời và lòng người khi cùng hòa chung một nhịp đập. Ấy là niềm hân hoan trong khúc giao mùa, là niềm vui phơi phới đón chờ thời khắc thiêng liêng trong ngày hội lớn của non sông!

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động