Thứ sáu 26/04/2024 10:55

Rơi trực thăng quân sự khiến 14 người thiệt mạng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đã có 14 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự tại bang Sinaloa, miền Bắc Mexico vào ngày 15/7 vừa qua.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, một chiếc trực thăng quân sự của hải quân Mexico đã bị rơi ở bang Sinaloa, miền Bắc nước này.

Vụ việc đã khiến 14 người trên trực thăng thiệt mạng tại chỗ và một người trong tình trạng thương khá nặng, đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin từ hải quân Mexico thì chiếc trực thăng này mang tên Black Hawk đang chở 15 người trong khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát đã có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhiều nguồn tin cho rằng vụ việc có liên quan đến trùm ma túy Rafael Caro Quintero, người vừa bị quân đội Mexico bắt giữ cùng ngày tại thành phố Choix thuộc bang Sinaloa. Tuy nhiên vẫn chưa có những chứng cứ rõ ràng về những liên quan đến tay trùm ma tuy khét tiếng này.

Peru: Rơi trực thăng quân sự khiến 7 người thiệt mạng
Colombia: Rơi trực thăng quân sự khiến ít nhất 9 người thiệt mạng
Rơi trực thăng ở Nga, 3 người thiệt mạng
CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động