Thứ năm 02/05/2024 19:05

Rạn nứt tình vợ chồng vì lô đề

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với hơn 26 năm tham gia hòa giải cơ sở, ông Lý Công Bút (68 tuổi) - Tổ trưởng tổ hòa giải số 5 (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, hôn nhân gia đình… Câu chuyện dưới đây được ông Lý Công Bút chia sẻ với phóng viên Pháp luật & Xã hội là một điển hình.
Ông Lý Công Bút bằng uy tín của mình, những năm qua, đã vận động, thuyết phục các hộ dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường… góp phần giữ cho bộ mặt đô thị tại tổ dân phố 5 nói riêng và phường Đức Thắng nói chung luôn khang trang, sạch đẹp
Bằng uy tín của mình, những năm qua, ông Lý Công Bút đã vận động, thuyết phục các hộ dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Tuyết Nhi

Vợ chồng chị Lan và anh Dũng kết hôn vào đầu năm 2013. Từ ngày hai anh chị kết hôn, mặc dù là lao động tự do nhưng nhờ tu chí làm ăn lại khéo léo vun vén nên vợ, chồng anh chị cũng có cuộc sống ổn định. Gia đình anh chị đầm ấm, hạnh phúc, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười là niềm mong ước của biết bao người.

Tuy nhiên, năm 2021, chị Lan lại có đơn đề nghị ly hôn khiến ai nghe cũng thấy ngỡ ngàng. Khi nhận được thông tin vụ việc, ông Lý Công Bút cùng các hòa giải viên trong tổ hòa giải tổ dân phố số 5 đã nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân.

Qua tìm hiểu, xác minh thông tin, tổ hòa giải xác định được nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị Lan. Cụ thể, trong thời gian rảnh rỗi, nghe theo lời của bạn bè nên anh Dũng đã chơi lô đề. Bao nhiều tiền kiếm được, anh Dũng “nướng” hết vào những con số, ngày thì thua 500 nghìn, ngày khác lại thua 1 triệu. Hết tiền chơi, anh Dũng vay bạn bè, thậm chí lấy cả tiền của chị Lan để đi đánh đề.

Biết chuyện, chị Lan có nhắc nhở, khuyên nhủ chồng nhưng sự việc cứ tiếp diễn khiến chị không thể chịu được. Với tâm lý “được mải ăn, thua mải gỡ”, đỉnh điểm vào một ngày, chị Lan nhờ anh Dũng đi thanh toán tiền công, sau khi nhận được tiền công 3 triệu, anh Dũng đã dùng cả 3 triệu đánh con đề 01, tối kết quả đề “nổ” 10.

Trở về nhà, chị Lan có hỏi tiền công thì anh Dũng bảo đã chơi đề thua hết. Tiếc của, chị Lan cũng nói với chồng những câu nặng lời. Không khí gia đình căng như sợi dây đàn. Nhiều đêm mất ngủ lại thêm suy nghĩ, lo lắng, chị Lan bị trầm cảm, thậm chí, chị từng có ý định quyên sinh. Xét thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với anh Dũng được nữa, chị đã gửi đơn ly hôn và xin được nuôi hai con sau khi ly hôn.

Trước vụ việc trên, ông Lý Công Bút đã hẹn gặp riêng chị Lan và anh Dũng để nói chuyện. Sau nhiều lần kiên trì gặp gỡ, ông Bút đã phân tích để anh Dũng biết được các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng. Các cụ xưa đã có câu “Cờ bạc là bác thằng bần, nhà tan cửa nát, vợ con chia lìa”.

Ngoài ra, pháp luật cũng có quy định rất cụ thể về xử phạt đối với người có hành vi này. Tuy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà người có hành vi đánh bạc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lựa thời điểm thích hợp, ông Lý Công Bút và các thành viên trong tổ hòa giải của tổ dân phố đã có mặt tại nhà vợ chồng chị Lan để tổ chức buổi hòa giải. Trước mặt mọi người, anh Dũng thẳng thắn thừa nhận thời gian vừa qua đã gây nhiều sóng gió đối với vợ con và gia đình. Trong thâm tâm, anh vẫn yêu thương vợ con và muốn cùng chị Lan tu chí làm ăn, trước để trả nợ, sau là làm giàu chính đáng và cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn. Anh Dũng hứa sẽ từ bỏ lô đề, tu chí làm ăn.

Chị Lan cũng nói về việc chị gửi đơn ly hôn trong lúc quá nóng giận. Chị tự nhận thấy, trong lúc chồng mắc sai lầm, lẽ ra chị cần gần gũi, động viên, chia sẻ nhưng chị xử sự nóng nảy là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai lầm tiếp theo của chồng. Không ai muốn gia đình tan vỡ, con cái chịu cảnh bơ vơ nên chị cũng muốn cho chồng cơ hội để sửa sai và hàn gắn gia đình.

Buổi hòa giải đã thành công, những mâu thuẫn, bất hòa giữa hai vợ chồng chị Lan và anh Dũng đã được hóa giải. Sau buổi hòa giải thành, ông Bút vẫn thường xuyên quan tâm thăm hỏi về cuộc sống và công việc của gia đình anh chị.

Bà Nguyễn Thị Anh Vân - Công chức Tư pháp phường Đức Thắng cho biết, Tổ hòa giải dân phố số 5 hiện có 3 hòa giải viên (1 nam, 2 nữ). Tổ hòa giải tổ dân phố số 5 là một trong những tổ có hòa giải luôn đạt hiệu quả cao của phường. Thành viên tổ hòa giải là những ông/bà có năng lực, uy tín, kiến thức, được bà con tin tưởng.

Trong những năm qua, bám sát phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, với sự nhiệt tình, tâm huyết, các hòa giải viên Tổ hòa giải số 5 đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư, khiếu nại vượt cấp.

"Các hòa giải viên với kinh nghiệm, uy tín của mình đã hóa giải nhiều mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Sau mỗi vụ hòa giải thành công cũng là một lần tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân, hình thành trong mỗi cá nhân trong tổ dân phố ý thức chấp hành pháp luật, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", bà Nguyễn Thị Anh Vân nhấn mạnh.

"Với hơn 26 năm tham gia công tác hòa giải tại địa phương, hiện là Tổ trưởng tổ hòa giải số 5, ông Lý Công Bút bằng uy tín của mình, những năm qua, đã vận động, thuyết phục các hộ dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường… góp phần giữ cho bộ mặt đô thị tại tổ dân phố 5 nói riêng và phường Đức Thắng nói chung luôn khang trang, sạch đẹp”, bà Anh Vân cho biết.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Rạn nứt tình cha con vì mẹ kế… Rạn nứt tình cha con vì mẹ kế…
Rạn nứt hôn nhân chỉ vì sinh con một bề Rạn nứt hôn nhân chỉ vì sinh con một bề
Rạn nứt xóm giềng chỉ vì nuôi gia súc Rạn nứt xóm giềng chỉ vì nuôi gia súc
Tuyết Nhi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động