Thứ sáu 05/12/2025 16:04

“Quái xế” tông gãy chân cảnh sát sẽ bị xử lý thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong vụ việc này, đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ và gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ. Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của đối tượng có thể bị xử lý bởi một trong các tội danh…
Đối tượng Hồ Xuân Sinh làm việc với cơ quan chức năng :Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Đối tượng Hồ Xuân Sinh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Hồ Xuân Sinh (SN 2004, quê huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, tối 2/1, sau trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với Thái Lan, tổ công tác Y18A-141H làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Phùng Hưng, phường Văn Quán, Hà Đông, phát hiện Hồ Xuân Sinh điều khiển xe máy Exciter không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách.

Khi bị yêu cầu dừng xe, Sinh cố tình vượt đèn đỏ, tông trúng trung tá Lê Hoàng Anh (cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông, thành viên tổ công tác) rồi bỏ chạy. Hậu quả, trung tá Hoàng Anh gãy xương chày và phải điều trị tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, Sinh thừa nhận hành vi của mình.

Để bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự thời điểm diễn ra trận chung kết lượt về bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan, tối 5/1, CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thủ đô đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Trong đó, tổ chức trực chiến 100% quân số. Huy động 100% lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường, xã bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, phức tạp, tạo điều kiện để người dân tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng..

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trong vụ việc nêu trên, đối tượng đã có hành vi vi phạm giao thông đường bộ, khi lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra đã không chấp hành, tông vào tổ công tác dẫn đến một cán bộ cảnh sát bị thương. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và có dấu hiệu tội phạm nên việc cơ quan điều tra có căn cứ để tạm giữ hình sự, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, theo quy định của pháp luật, người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành đèn tín hiệu, chấp hành yêu cầu, hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện giao thông. Với những trường hợp vi phạm giao thông hoặc có dấu hiệu vi phạm giao thông mà lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì phải chấp hành. Trường hợp nào cố ý không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông gây cản trở thực hiện thi hành công vụ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ việc nêu trên, đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện, không dừng xe mà lại đâm vào cán bộ cảnh sát dẫn đến thương tích nghiêm trọng (gãy chân), đây là hành vi chống người thi hành công vụ nên người này có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp như: có tổ chức như; phạm tội 2 lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người vi phạm phải có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân, bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc và tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Dùng dao đâm CSGT đang làm nhiệm vụ, bị cáo lĩnh án 10 năm tù
Đối tượng say rượu quậy phá, đâm Cảnh sát khu vực
Khởi tố chủ và tài xế ô tô đâm cảnh sát cơ động
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động