Thứ sáu 19/04/2024 12:01

“Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống cũng như đẩy mạnh kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" lần thứ VI năm 2021.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" có nhiều hoạt động, sự kiện phong phú với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân và nghệ nhân tại địa bàn. Dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 30-9-2021.

Trong đó, tuần văn hóa du lịch sẽ bao gồm các hoạt động: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn huyện lần thứ II tại xã Tả Sử Choóng (gồm 12 xã vùng đồng bào dân tộc Mông tham gia); lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch; Giải đua xe ô tô và mô tô mạo hiểm tại thị trấn Vinh Quang; không gian chợ phiên vùng cao và trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa - kinh tế - xã hội; Hội thi dù lượn lần thứ II năm 2021 "Trên những bậc thang vàng" tại các xã Nậm Ty, Thông Nguyên; các hoạt động thể thao, trải nghiệm du lịch văn hóa và sinh thái tại các xã, thị trấn trong huyện Hoàng Su Phì...

Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" được kỳ vọng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh du lịch Hà Giang, xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch, đồng thời tiếp tục xây dựng các sản phẩm đặc thù của huyện Hoàng Su Phì và của tỉnh Hà Giang, tạo bước phát triển mới sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động