Phú Thọ: Ai “chống lưng” cho Công ty An Khang và Tùng Ngọc vi phạm Luật đê điều?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTiếp tục quá trình khảo sát tuyến đê thuộc địa bàn xã Phượng Lâu, T.P Việt Trì, phóng viên báo điện tử PL&XH vẫn ghi nhận được những hình ảnh vi phạm vào luật đê điều của 2 đơn vị trên trong việc kinh doanh bến bãi tại đây.
Đập ngay vào mắt phóng viên là những bãi tập kết vật liệu xây dựng khổng lồ của Công ty An Khang và Công ty CP Tùng Ngọc. Qua khảo sát tại 2 bãi tập kết này thì hoạt động kinh doanh vật liệu vẫn diễn ra bình thường và nơi đây giống như 1 “đại công trường” với những núi cát vàng, đá, sỏi cao chót vót.
Về những vi phạm của 2 đơn vị trên, vào ngày 9/6/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 699/SNN-ĐĐ gửi UBND T.P Việt Trì về việc đề nghị xử lý các vi phạm pháp luật về Đê điều và phòng chống thiên tai tại xã Phượng Lâu, T.P Việt Trì.
Tại Văn bản cũng nêu rất rõ, tại K62,1 đến K62,4 thuộc đê hữu sông Lô trên địa bàn xã Phượng Lâu tồn tại nhiều trường hợp chất tải vật liệu cát, sỏi trên mái đê, trong hành lang bảo vệ đê, bãi sông với khối lượng rất lớn và đắp lấn ra lòng bãi sông mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Một trong những đơn vị đó là Công ty An Khang và Công ty CP Tùng Ngọc.
Cả 2 Công ty trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã đề nghị UBND T.P Việt Trì xử lý nghiêm, kiên quyết các trường hợp vi phạm trong đó có Công ty An Khang và Công ty CP Tùng Ngọc. Yêu cầu Công ty An Khang và Công ty CP Tùng Ngọc phải giải phóng mặt bằng, thanh thải ngay các vi phạm chất tải vật liệu cát, sỏi trên mái đê, trong hành lang đê, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Sau khi nhận được Văn bản đề nghị xử lý vi phạm, UBND TP Việt Trì đã có Văn bản số 1061/UBND-KT ký ngày 12/6/2015 chỉ đạo giải phóng các vi phạm trên của Công ty An Khang và Công ty CP Tùng Ngọc. Cụ thể, vào ngày 18/6/2015, UBND xã Phượng Lâu đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan và 2 doanh nghiệp kể trên.
Qua đó, cả Công ty An Khang và Công ty CP Tùng Ngọc đều đã cam kết tháo dỡ xong trước ngày 30/6/2015. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Chi cục đê điều Phú Thọ, thì cả 2 đơn vị trên đều không khắc phục, gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ sông Lô. Đây cũng là nội dung trong Văn bản số 947/SNN-ĐĐ ngày 17/7/2015 gửi UBND T.P Việt Trì lần thứ 2 về việc đề nghị xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai tại xã Phượng Lâu.
Thực tế cho đến ngày 18/1/2016, qua quan sát của phóng viên, 2 bãi tập kết của 2 đơn vị này vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nguyên vật liệu xây dựng vẫn chất cao như núi.
Một số người dân ở đây cho biết, hàng ngày các xe chở nguyên vật liệu chạy ầm ầm trên đê, khiến cho con đường bụi mù ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, nhiều người cho biết đã có rất nhiều đoàn kiểm tra đến làm việc rồi “đâu lại vào đấy”. Câu hỏi mà dư luận đặt ra ở đây rằng liệu có thế lực nào đang “chống lưng” cho 2 đơn vị trên ngang nhiên “thách thức” pháp luật?
Báo điện tử PL&XH đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ và UBND T.P Việt Trì khẩn trương xử lý dứt điểm những vi phạm của 2 đơn vị trên, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra trong mùa mưa bão.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Tuấn Anh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






