Thứ bảy 14/09/2024 18:11

Phụ nữ Thủ đô với tinh thần “tương thân, tương ái”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những ngày này, Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc đang “oằn” mình chống chọi với thảm họa thiên tai “bão chồng lũ”. Hình ảnh hàng trăm ngôi nhà bị ngập, nhiều người dân trơ trọi trên những mái nhà tôn kêu cứu giữa biển nước đục ngầu. Trong hoàn cảnh đau thương lấp lánh tình người ấm áp từ những suất quà nghĩa tình của Nhân dân cả nước và phụ nữ Thủ đô.
Hội LHPN huyện Thanh Oai buộc lúa đổ, ứng cứu hoa màu sau cơn bão số 3 giúp Nhân dân. Ảnh: Thu Hồng
Hội LHPN huyện Thanh Oai buộc lúa đổ, ứng cứu hoa màu sau cơn bão số 3 giúp Nhân dân. Ảnh: Thu Hồng

Đội hình “Phụ nữ ứng phó với thiên tai”

Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã chủ động tuyên truyền tới các cấp hội cơ sở về công tác phòng chống bão, gia cố nhà cửa, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do bão gây ra. Sau khi cơn bão số 3 đi qua, công tác khắc phục thiệt hại sau bão lũ được tiến hành với nhịp độ khẩn trương, kịp thời.

Sáng sớm ngày 8/9, hàng nghìn cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp tại TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương dọn dẹp cây xanh bị bật gốc, gãy, đổ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên các tuyến phố. Rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng sau bão đến thăm hỏi, tặng quà. Đồng thời phát động đội hình “Phụ nữ Thủ đô ứng phó với thiên tai” tại các cấp hội cơ sở.

Bà Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN TP Hà Nội cho biết, ý tưởng phát động đội hình “Phụ nữ Thủ đô ứng phó với thiên tai” nhằm tạo sự liên kết giữa các địa bàn Hà Nội ở vùng an toàn hỗ trợ địa bàn đang chịu ảnh hưởng bão lũ. Nhờ đó, chủ động trong điều tiết các hoạt động cứu trợ, cứu nạn, hỗ trợ kịp thời đến từng người, từng khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ cấp cơ sở ra quân ứng cứu hoa màu, gặt lúa, buộc lúa giúp bà con vùng bị ngập.

Từ ngày 9/9, trước tình hình nước lũ dâng cao tại các tuyến sông, nhiều khu vực bị ảnh hưởng ngập nặng như huyện Sóc Sơn, huyện Chương Mỹ, huyện Ba Vì, quận Ba Đình… cán bộ, hội viên phụ nữ phối hợp cùng lực lượng chức năng ứng cứu đề điều, kè đê, di dời người dân và tài sản của dân đến vùng tránh lũ an toàn. Hàng nghìn phụ nữ Thủ đô phối hợp với lực lượng chức năng trắng đêm “vượt lũ, thắng mưa”, hỗ trợ kè đê để bảo vệ từng đoạn đê được an toàn.

Hội LHPN quận Hoàng Mai nấu ăn phục vụ lực lượng tham gia chống bão lũ. Ảnh: Thu Hồng
Hội LHPN quận Hoàng Mai nấu ăn phục vụ lực lượng tham gia chống bão lũ. Ảnh: Thu Hồng

Chung tay tiêu thụ nông sản cho bà con vùng lũ

Tham gia đội hình “Phụ nữ ứng phó với thiên tai”, kể đến các tổ hậu cần phục vụ ăn uống cho lực lượng chức năng tham gia nhiệm vụ phòng chống lũ lụt tại địa phương và các hội viên phụ nữ khó khăn do bão lũ.

Do tình hình nước sông dâng cao, xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì) ngập nặng, đoàn phụ nữ Thủ đô đã tiếp cận vào thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xã đảo Minh Châu.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ bà con vùng lũ được phát động tại các cấp hội cơ sở. Chiều 11/9, Hội LHPN quận Cầu Giấy phát động chương trình gói 3.000 chiếc bánh chưng ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh phía Bắc; Hội LHPN huyện Mê Linh tổ chức đoàn đi tặng quà cho lực lượng hỗ trợ đang trực sẵn sàng tại các đê đi qua xã Văn Khê, xã Tráng Việt, xã Hoàng Kim, xã Chu Phan… với 100 thùng nước, 50 mỳ tôm, 6 thùng lương khô, 100 suất bánh, 50 áo phao. Tổng kinh phí trên 30 triệu đồng.

Cùng ngày, các cấp Hội LHPN huyện Đông Anh đã và đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tích cực tham gia gia cố đê điều, hỗ trợ di chuyển vật nuôi, đồ đạc cho các hộ dân ven sông bị ngập đến nơi an toàn.

Hội LHPN huyện Đông Anh trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ người dân khu vực thuộc diện phải di dời tại các xã: Xuân Nộn, Thụy Lâm, Đại Mạch, Hải Bối, Tàm Xá, Mai Lâm tổng 120 thùng nước, 50 hộp bánh. Đồng thời, huy động hội viên, phụ nữ ủng hộ nhu yếu phẩm cho hộ gia đình khó khăn tại các xã ven đê có nguy cơ bị ngập lụt. Hội phụ nữ cơ sở trao tặng 51 suất quà, nấu ăn hỗ trợ các lực lượng phòng, chống, bảo vệ đê, giải cứu gà, cá, hoa quả, rau màu giúp Nhân dân... Trong đó, hỗ trợ di dời 674 hộ dân với 2521 người về tại các điểm an toàn; hỗ trợ vận chuyển 7 vạn chim cút, 5 vạn con gà, 3000 con lợn, 50 con trâu, bò... về các điểm an toàn.

Hội LHPN huyện Phú Xuyên thông tin về công tác hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, trao tặng nhu yếu phẩm ở các xã ven đê sông Hồng, sông Nhuệ (Nam Tiến, Khai Thái, Quang Lãng, Phú Yên, Văn Hoàng, Tri Trung, Hoàng Long) với 12.000 bao tải, các suất ăn, mì tôm, nước uống, các nhu yếu phẩm, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Từ các điểm tin báo cáo nhanh từng phút, từng giờ của các cấp hội cơ sở cho thấy công tác khắc phục thiệt hại bão được thực hiện khẩn trương, kịp thời.

Trước tình hình diễn biến lũ còn nhiều phức tạp, Hội LHPN TP Hà Nội tạo lập kênh hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con vùng ngập lụt. Sau một ngày phát động, Hội LHPN huyện Gia Lâm đã kết nối tiêu thụ được gần 3.000 buồng chuối của bà con nông dân xã Phú Thị, xã Kim Sơn, xã Lệ Chi cùng với hơn 2.000kg đu đủ của hội viên bị gãy đổ do bão lũ. Số lượng đơn vẫn tiếp tục tăng.

Hội LHPN huyện Chương Mỹ triển khai các hoạt động hỗ trợ Nhân dân tiêu thụ gà mổ bán chạy lũ. Hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con vùng lũ đang tích cực được triển khai và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Hoạt động chung tay tiêu thụ nông sản giúp bà con vùng ngập úng không chỉ thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” còn là hoạt động ý nghĩa tái sinh kế cho phụ nữ làm ăn kinh tế, sớm ổn định cuộc sống.

Trao tặng nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn tại xã đảo Minh Châu. Ảnh: Thu Hồng
Trao tặng nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn tại xã đảo Minh Châu. Ảnh: Thu Hồng

Theo Công điện số 16/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội dự báo tình hình lũ trên các tuyến sông tiếp tục tăng cao, duy trì mức cao trong nhiều ngày. Trước những bất lợi về tình hình thời tiết, bà Hoàng Thu Hồng khẳng định, công tác khắc phục bão lũ vẫn được triển khai đồng bộ, khẩn trương, trong đó hội phụ nữ Thủ đô giữ vai trò quan trọng nhằm chung tay cùng hệ thống chính trị ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Nhằm chung tay cùng người dân từng bước khắc phục hậu quả sau bão, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, và ban ngành, đoàn thể và người dân cả nước đã có nhiều hoạt động, cùng nhau dốc lòng, dồn sức khắc phục hậu quả của bão lũ. Phía Hội LHPN TP Hà Nội đã phát động cán bộ, nhân viên, người lao động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt bão lũ, sáng 12/9 số tiền sau lễ phát động là 36 triệu đồng.

Đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội đánh giá cao tinh thần chủ động, sự vào cuộc tích cực trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ của phụ nữ Thủ đô tại các cấp cơ sở. Sự tận tâm, trách nhiệm, nhiệt tình tham gia hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại thiên tai, ứng cứu hoa màu, dọn vệ sinh môi trường, cùng các cơ quan ban ngành di dời người và tài sản Nhân dân khu vực ngập úng tới nơi an toàn, hỗ trợ thực phẩm, bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ và hội viên phụ nữ khó khăn do bão lũ…là hoạt động sẻ chia nghĩa tình với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”.

Những chiếc thuyền cứu hộ nghĩa tình của người Hà Nội trong đợt lũ cao nhất lịch sử
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động