Thứ bảy 27/04/2024 13:14

Novak Djokovic đăng quang Paris Masters lần thứ 7 trong sự nghiệp

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong một trận chung kết đầy hấp dẫn, Novak Djokovic đã vượt qua Grigor Dimitrov với tỷ số 6-4, 6-3, để giành danh hiệu vô địch Paris Masters lần thứ bảy trong sự nghiệp của mình.
Novak Djokovic đăng quang Paris Masters lần thứ 7 trong sự nghiệp
Novak Djokovic vô địch lần thứ 7 tại Paris Masters. (Ảnh: AP)

Chiến thắng này không chỉ giúp Djokovic gia tăng kỷ lục của mình lên con số 40 chức vô địch Masters 1000, mà còn đánh dấu chiến thắng thứ 18 liên tiếp và danh hiệu thứ sáu trong mùa giải này của tay vợt người Serbia.

Trước trận chung kết này, Djokovic đã phải trải qua ba trận đấu liên tiếp vô cùng căng thẳng, mỗi trận đấu đều kéo dài đến 3 set, đồng thời đối mặt với những vấn đề về sức khỏe ở vùng bụng.

Tuy nhiên, trong trận chung kết, anh đã có một trận đấu suôn sẻ hơn, chỉ mất 98 phút để vượt qua Dimitrov một cách thuyết phục.

Grigor Dimitrov cũng đã thể hiện phong độ ấn tượng trong tháng vừa qua, khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz và Stefanos Tsitsipas để tiến vào chung kết Paris Masters.

Tuy nhiên, trước Djokovic, Dimitrov đã không thể tạo ra bất kỳ sức ép nào, thua đậm trong trận đấu này với ba game giao bóng trắng và không có cơ hội break-point nào trong suốt trận đấu.

Trận đấu chứng kiến sự vượt trội của Djokovic khi Dimitrov đã mắc tới 19 lỗi tự đánh hỏng chỉ trong set đầu tiên. Djokovic đã khai thác tốt điều này và giành được 88% điểm bóng một. Mặc dù Dimitrov đã cố gắng hết sức trong set hai, nhưng anh vẫn không thể cản bước Djokovic, người đã thêm hai game đỡ bóng để khép lại trận đấu với chiến thắng ấn tượng.

Với chiến thắng tại Paris Masters lần thứ bảy, Djokovic đã nối dài chuỗi kỷ lục của mình và đang có cơ hội rất lớn để giữ vững vị trí số một thế giới vào cuối năm, với khoảng cách 1490 điểm hơn so với Alcaraz trên bảng xếp hạng Race to Turin.

World Cup chính thức trở lại châu Á vào năm 2034 World Cup chính thức trở lại châu Á vào năm 2034

Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA đã chính thức thông báo rằng Saudi Arabia sẽ trở thành nước chủ nhà của World Cup 2034.

Real Madrid Real Madrid "trói chân" thành công ngôi sao chủ chốt

Real Madrid vừa thông báo đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo trẻ Vinicius Junior, kéo dài đến tháng 6 năm ...

Linh San
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động