Chủ nhật 28/04/2024 11:46
Huyện Mường Lát, Thanh Hóa:

Nỗ lực chuyển hóa địa bàn sang “vùng xanh” về ma túy

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an huyện Mường Lát đã tăng cường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy, nỗ lực chuyển hóa địa bàn Mường Lát từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh” về ma túy.
Công an huyện Mường Lát thường xuyên tuyên truyền về tác hại của ma túy đến người dân (ảnh CATH)
Công an huyện Mường Lát thường xuyên tuyên truyền về tác hại của ma túy đến người dân. (Ảnh CATH)

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Mường Lát đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 57 vụ, 87 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 86,878 gram heroin; 2.966 viên ma túy tổng hợp; 6,972g thuốc phiện; phối hợp lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 9 đối tượng.

Mới đây, vào hồi 15h40, ngày 8/10/2023, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT tại khu vực bản Ngố, xã Mường Chanh, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy - môi trường, Công an huyện Mường Lát đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu và Công an xã Mường Chanh bắt quả tang đối tượng Giang Văn Hiêm (SN 1963 ở bản Na Hin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát), đang vận chuyển trái phép chất ma túy...

Đối tượng Giang Văn Hiêm cùng tang vật bị thu giữ (ảnh CATH)
Đối tượng Giang Văn Hiêm cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh CATH)

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ trên người và trong xe máy của đối tượng 1.301 viên hồng phiến. Bước đầu Giang Văn Hiêm khai nhận đã được một người đàn ông ở bản Xim, xã Quang Chiểu thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản Piềng Tặt đến cây xăng ở bản Ngố, xã Mường Chanh với giá 1 triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng Công an và Biên phòng bắt quả tang.

Trước đó, ngày 30/9 qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi, Công an huyện Mường Lát đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ gồm: Phùng Văn Tuấn (SN 1989) và Phạm Văn Đạt (SN 1995) đều ở huyện Ngọc Lặc, thu giữ tại chỗ 32 viên hồng phiến và 2 cục bột (nghi là heroin)...

Nhiều đối tượng ma túy bị bắt giữ trên địa bàn huyện Mường Lát (ảnh CATH)
Nhiều đối tượng ma túy bị bắt giữ trên địa bàn huyện Mường Lát. (Ảnh CATH)

Trước đây, Mường Lát được xem là điểm nóng về ma túy nơi vùng biên của tỉnh Thanh Hóa. Là huyện tiếp giáp với nước bạn Lào, nhiều đường mòn qua lại; địa hình hiểm trở, trình độ dân trí, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên hoạt động của tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp.

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian qua Công an huyện Mường Lát đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Chính vì vậy, tình trạng tội phạm về ma túy tại đây đã có chiều hướng thuyên giảm rõ rệt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh
Bắt quả tang gã trai đang mua bán chất cấm
Bắt cặp đôi nghiện ma tuý, cướp giật tài sản khiến nạn nhân tử vong
Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động