Thứ hai 08/12/2025 15:01

Nhức nhối nạn vẽ bậy, bôi bẩn đường phố

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều bức tường trống, cửa cuốn nhà người dân, công trình xây dựng đến các trạm điện… trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội đang bị vẽ bậy với những hình ảnh nhem nhuốc, làm mất mỹ quan đô thị.
Bức tường dọc đường Nghi Tàm dày đặc các hình vẽ bậy. Ảnh Triệu Tâm
Bức tường dọc đường Nghi Tàm dày đặc các hình vẽ bậy. Ảnh Triệu Tâm

Ranh gii gia ngh thut và s phá bĩnh

Sau thời gian bị "chìm xuống", gần đây lối vẽ Graffiti lại “nóng” lên khi một số hình vẽ gây khó chịu xuất hiện khắp nơi trong TP. Theo ghi nhận, dọc tuyến đường Bưởi (chân đường Vành đai 2 hướng từ Võ Chí Công đi đường Láng), đường Âu Cơ, Nghi Tàm… xuất hiện dày đặc các hình vẽ bậy khiến nhiều người dân Hà Nội vô cùng bức xúc, gây mất mỹ quan đô thị. Các hình vẽ đủ kích thước, từ to kín cả mảng tường đến nhỏ cỡ bàn tay người với nhiều hình thù kỳ lạ, nhếch nhác với các màu xanh, đỏ, đen, trắng... Anh Nguyễn Thanh Hải (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết: “Ngày nào tôi cũng di chuyển qua quãng đường này để đến cơ quan. Tôi luôn phải chứng kiến các hình vẽ lớn dài hàng chục mét, nối liền từ đầu đến cuối tuyến đường, các bức tường vốn được sơn sạch trước đó bị bôi bẩn trông rất nhếch nhác và mất thẩm mỹ”.

Không chỉ dọc tuyến đường Vành đai 2, nhiều bức tường trống, cửa cuốn nhà dân, trạm điện cho đến các công trình xây dựng trên một số tuyến phố như: Yên Phụ, Trần Khánh Dư, Trúc Bạch, Trấn Vũ … cũng bị bôi vẽ trái phép làm mất mỹ quan đô thị. Không khó để thấy, hàng loạt nhà mặt tiền ở con đường ẩm thực này đầy những hình vẽ, chữ viết nhằng nhịt làm xấu cả một khu phố, khiến người dân lẫn chính quyền rất bức xúc. “Tôi mới làm cửa cuốn nhà mình để cho thuê thì chỉ qua một đêm, cửa cuốn đã bị sơn, vẽ chằng chịt" - anh Nguyễn Duy Khánh (phường Trúc Bạch) chia sẻ. Từ chân cầu, cửa cuốn nhà dân, tủ điện đến dải phân cách, bức tường nào cũng có thể trở thành “nạn nhân” của vẽ bậy. Nhiều công trình giao thông, tường bệnh viện, trường học... tại nhiều khu vực bị bôi bẩn bằng bình xịt sơn đen, trắng, đỏ, vàng... với đủ hình dạng.

Được biết, các hình vẽ này được thực hiện theo phong cách graffiti (tranh phun sơn lên tường). Đáng chú ý, hành vi này thực hiện vào ban đêm và diễn ra rất nhanh nên khó bị phát hiện. Việc xóa bỏ hình vẽ mất công và tốn kém, trong khi đó việc bắt quả tang và xử lý ngay không dễ. Và để đối phó với việc bôi bẩn bằng graffiti, bên cạnh camera an ninh, sự tuần tra, kiểm tra thường xuyên của lực lượng chức năng còn cần sự tích cực, trách nhiệm chung của người dân sống quanh khu vực. “Mặc dù hoàn toàn có cơ sở pháp lý để xử lý hành vi vẽ bậy từ phạt hành chính đến hình sự. Tuy nhiên hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với người vẽ bậy” - một cán bộ phường cho biết.

Làm gì để ngăn chn?

Thực tế, tình trạng vẽ bậy, dán quảng cáo sai quy định đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh. Lực lượng chức năng cũng từng xử phạt nhiều cá nhân vi phạm, tổ chức rất nhiều đợt tô, sửa “khắc phục hậu quả” nhưng “người làm, kẻ phá”. Điều đáng nói là các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi với nhiều hình thức vi phạm. Nhiều người lợi dụng, hiểu sai về nghệ thuật graffiti - một loại hình nghệ thuật đô thị. Từ đó dẫn đến hành vi vẽ graffiti không đúng chỗ, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, lợi ích chung của cộng đồng.

Tại một số quốc gia trên thế giới, luật pháp đã nghiêm trị, có chế tài xử phạt nghiêm đối với người vẽ graffiti bất hợp pháp bằng hình thức phạt tiền, lao động công ích hoặc phạt tù. Ngoài áp dụng biện pháp chế tài, một số nước còn trục xuất người nước ngoài và đưa vào danh sách đen không được quay lại nếu người nước ngoài có hành vi vẽ bậy tại quốc gia của họ.

Tại Việt Nam, các quy định và chế tài về hành vi vẽ bậy, dán quảng cáo đã có và tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng còn gặp nhiều khó khăn. Trao đổi về vấn đề này luật sư Nguyễn Thanh Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi vẽ bậy lên những tài sản này là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và tài sản của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm. Ở mức độ nhẹ, hành vi viết, vẽ bậy được coi là “phá hoại tài sản công cộng”, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 7, Điều 15 hoặc Điều 21 Nghị định 144/2021 có thể phạt tiền 1-2 triệu đồng. Tuy nhiên, ở mức độ nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt có thể phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm... (gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên). Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng.

Để hạn chế tình trạng vẽ bậy, dán quảng cáo không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, nên sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, truyền hình, báo chí để tuyên truyền về tác động tiêu cực của việc vẽ bậy và bôi bẩn. Đồng thời giới thiệu cách thức biểu đạt nghệ thuật đường phố, graffiti hợp pháp và có ý nghĩa, phù hợp với văn hóa cộng đồng. Đặc biệt cần tính toán xây dựng khu vực vẽ graffiti, nơi giới trẻ có thể tự do thể hiện tài năng nghệ thuật mà không vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng có thể tạo các kênh để người dân phản ánh, báo cáo hành vi vẽ bậy nhằm nhanh chóng xử lý và ngăn chặn kịp thời, tránh tình trạng này tái diễn. Đồng thời, các cơ quan chức năng tăng cường lắp đặt, sử dụng các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, đặc biệt là camera để phát hiện hành vi vi phạm, làm cơ sở xử lý đối tượng vi phạm. Ngoài ra, sự đồng hành của báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa tin về những trường hợp vi phạm bị xử lý cũng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm thiểu các vụ việc vi phạm, tạo môi trường sống xanh, đẹp, an toàn cho người dân TP. Việc triển khai nhiều giải pháp khác nhau sẽ giúp thay đổi nhận thức và hành vi của giới trẻ về vấn đề vẽ bậy, bôi bẩn, hướng họ tới những hành động có ý thức và trách nhiệm hơn.

Hà Nội đang hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô “sáng - xanh - sạch - đẹp”, văn minh và hiện đại. Vì vậy, giữ gìn cảnh quan không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là ý thức của mỗi cá nhân, sự chung tay của cả cộng đồng.

Nghệ thuật hay bôi bẩn, đẹp hay xấu, tất cả chỉ cách nhau một lằn ranh, đó là ranh giới của nhận thức và trách nhiệm với cộng đồng. Nếu như người muốn vẽ để thỏa mãn sở thích cá nhân thì phải thuê những nơi không ảnh hưởng đến cộng đồng để vẽ. Nếu tác phẩm của anh được cộng đồng công nhận thì cộng đồng sẽ trả tiền cho anh và mời anh vẽ, chứ không phải thích vẽ đâu thì vẽ muốn vẽ cái gì cũng được.

TS Võ Kim Cương - Chuyên gia quản lý phát triển đô thị

Bị sơn, vẽ bậy lên xe ôtô: các chủ xe có được bảo hiểm bồi thường thiệt hại?
Dán tờ rơi, vẽ bậy là vi phạm pháp luật
Triệu Tâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người dân Thủ đô tiếp cận dịch vụ công tại 60 điểm “Bảng tin số phường Ba Đình”

Người dân Thủ đô tiếp cận dịch vụ công tại 60 điểm “Bảng tin số phường Ba Đình”

Với 60 bảng tin số được lắp đặt đồng loạt tại các điểm công cộng và Tổ dân phố trên địa bàn phường Ba Đình (Hà Nội) đã mở ra kênh thông tin hiện đại, trực quan, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và các thông báo quan trọng nhanh chóng, thuận tiện ngay tại nơi sinh sống.
Chủ động đưa pháp luật vào trường học, xây dựng “lá chắn” nhận thức cho học sinh

Chủ động đưa pháp luật vào trường học, xây dựng “lá chắn” nhận thức cho học sinh

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên, nhóm đối tượng đang đứng trước nhiều biến động về tâm sinh lý và chịu tác động mạnh mẽ từ môi trường mạng cũng như đời sống xã hội, Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh.
Đại úy Công an trả lại điện thoại cho người dân và nhận thư cảm ơn xúc động

Đại úy Công an trả lại điện thoại cho người dân và nhận thư cảm ơn xúc động

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội vừa nhận được lá thư cảm ơn chân thành của một công dân sau khi cán bộ Đội Cảnh sát trật tự kịp thời tìm và trao trả lại chiếc điện thoại bị đánh rơi.
Khuyến cáo biện pháp thoát nạn tại các sự kiện tập trung đông người

Khuyến cáo biện pháp thoát nạn tại các sự kiện tập trung đông người

Trên thế giới đã xảy ra những vụ chen lấn, xô đẩy trong đám đông khiến nhiều người tử vong. Ở Việt Nam, có rất nhiều lễ hội, mít tinh, chương trình, sự kiện tập trung đông người… Thực tế trong những năm qua, cũng đã xảy ra một số vụ việc chen lấn, xô đẩy tại sự kiện đông người gây hậu quả thương vong về người.
Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các khu chung cư, nhà cao tầng

Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các khu chung cư, nhà cao tầng

Sau vụ cháy thảm khốc tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 26/11/2025, tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 156 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương/mất tích, sự an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, nhà cao tầng lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp.
Phụ nữ phường Ba Đình gắn biển công trình “Tuyến phố văn minh, đoạn đường xanh nở hoa” trên phố Ngọc Hà

Phụ nữ phường Ba Đình gắn biển công trình “Tuyến phố văn minh, đoạn đường xanh nở hoa” trên phố Ngọc Hà

Ngày 6/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ba Đình, Hà Nội tổ chức gắn biển công trình “Tuyến phố văn minh - Đoạn đường xanh nở hoa” trên phố Ngọc Hà. Đây là hoạt động điểm trong chuỗi phong trào thi đua xây dựng “Phường kiểu mẫu về trật tự văn minh đô thị năm 2025”, hướng đến mục tiêu kiến tạo một không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh cho người dân.
Hướng tới Việt Nam “sáng – xanh – sạch – đẹp” vào năm 2030

Hướng tới Việt Nam “sáng – xanh – sạch – đẹp” vào năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 394/NQ-CP, đặt ra mục tiêu đầy tham vọng nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh rác thải và xây dựng nếp sống văn minh, bền vững.
Đưa công tác sát hạch trở về đúng trọng tâm

Đưa công tác sát hạch trở về đúng trọng tâm

Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) đang nhận được rất nhiều sự đồng tình từ học viên cũng như chuyên gia về giao thông.
Siết chặt quản lý phòng cháy, chữa cháy

Siết chặt quản lý phòng cháy, chữa cháy

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô 2024).
Hà Nội trở thành thành viên của  Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu

Hà Nội trở thành thành viên của Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu

Ngày 4/12, Hà Nội chính thức trở thành TP thứ 6 của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới TP học tập toàn cầu của UNESCO.
Công bố tổ hợp xét tuyển phải được làm từ sớm

Công bố tổ hợp xét tuyển phải được làm từ sớm

Thời gian gần đây, nhiều trường công bố kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026. Trong đó, nhiều trường thông báo sẽ dừng tuyển sinh khối thi truyền thống. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý, quá trình ôn luyện, học tập của thí sinh, đặc biệt là các em đang học lớp 12 đã có định hướng thi khối truyền thống.
16 năm kiến tạo bệ phóng cho nữ giới trong cuộc đua khoa học toàn cầu

16 năm kiến tạo bệ phóng cho nữ giới trong cuộc đua khoa học toàn cầu

Lễ trao học bổng quốc gia L’Oréal – UNESCO năm 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 1/12/2025 tiếp tục quy tụ những trí tuệ xuất sắc nhất, những người đang trực tiếp giải quyết các thách thức của nhân loại về biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và an ninh năng lượng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động