Thứ bảy 27/04/2024 01:06
Nghệ An:

Nhóm thanh niên giả danh giám đốc thuê xe ô tô đem bán

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sử dụng giấy tờ giả mua trên mạng, nhóm thanh niên trẻ đóng giả làm giám đốc các doanh nghiệp xây dựng mang đến một số cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái thuê xe rồi đem đi bán, cầm cố để trục lợi.

Ngày 13-9, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với phương thức hoạt động hết sức tinh vi, bắt khẩn cấp 4 đối tượng tuổi đời chỉ từ 17-24.

Trước đó, qua công tác trinh sát và nguồn tin từ quần chúng Nhân dân, CQCA phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Vinh và huyện Quỳnh Lưu bị một số đối tượng ký hợp đồng thuê xe rồi không thấy mang trả lại.

Nhóm thanh niên giả danh giám đốc thuê xe ô tô đem bán
Các đối tượng tại cơ quan công an

Chuyên án nhanh chóng được xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm nói trên. Ngày 7-9, lực lượng cảnh sát được triển khai, chia thành nhiều mũi đồng loạt vây ráp, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Hoàng Danh Quang (SN 1998) đều trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An); Đinh Trọng Công (SN 1997) trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và Đoàn Anh Đức (SN 1998) trú tại xã Hùng Sơn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6 xe ô tô, 12 loại giấy tờ giả gồm: CMND, đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe ô tô… Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 4-2021, băng nhóm này đã lên mạng tìm các loại giấy tờ tùy thân giả (CMND, giấy phép lái xe...) để thuê xe ô tô tự tái. Sau khi mua được giấy tờ giả, chúng thay phiên vào vai giám đốc doanh các nghiệp xây dựng rồi đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Vinh và huyện Quỳnh Lưu để làm hợp đồng thuê xe.

Nhóm thanh niên giả danh giám đốc thuê xe ô tô đem bán
Tang vật vụ án

Sau khi qua mắt được các cơ sở kinh doanh xe tự lái, băng nhóm này lại tiếp tục sử dụng giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định giả mang tên 1 trong 4 đối tượng để đi cầm cắm, bán tại các tiệm cầm đồ và cho người dân ở các địa phương như Nghệ An, Lạng Sơn, Hải Dương. Mỗi ô tô lừa đảo được băng nhóm này bán, cầm cố với số tiền từ 200 - 600 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tổng số tiền mà nhóm đối tượng nói trên đã lừa đảo, thu lợi bất chính là hơn 3 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyên Hồ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động