Thứ bảy 20/12/2025 17:15

Nhóm “Giang hồ nông trường Phú Quốc” phải chịu nhiều tình tiết định khung tăng nặng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Các đối tượng hoạt động có tổ chức, theo băng nhóm, có nhiều tiền án, tiền sự, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, gây ra rất nhiều vụ đâm chém, đánh nhau sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.
Nhóm “Giang hồ nông trường Phú Quốc” phải chịu nhiều tình tiết định khung tăng nặng
Vũ "Công" và các đối tượng trong nhóm “Giang hồ nông trường Phú Quốc” bị công an bắt giữ

CA tỉnh Kiên Giang cho biết Phòng Trọng án, Cục CSHS, Bộ Công an, phối hợp với Phòng CSHS, CA tỉnh và CA TP Phú Quốc bắt giữ các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “Giang hồ nông trường Phú Quốc."

Cụ thể, vào ngày 30/6, các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng trong băng nhóm “Giang hồ nông trường Phú Quốc."

Băng nhóm này do Nguyễn Phi Vũ, biệt danh Vũ “Công", SN 1987, thường trú ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc cầm đầu cùng các đàn em, gồm Nguyễn Trọng Vũ, biệt danh Vũ “Bò", SN 1987, quê tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Trọng Hải, biệt danh Hải “Vũng Tàu", quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng tạm trú TP Phú Quốc.

Băng nhóm này nổi danh là nhóm “Giang hồ nông trường Phú Quốc". Các đối tượng Vũ “Công," Vũ “Bò” có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động theo kiểu băng nhóm, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Vũ “Công” là đối tượng cầm đầu băng nhóm với hàng chục đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, liều lĩnh. Đối tượng đã có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong vụ việc Nguyễn Thành Dạng, SN 2001, thường trú ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc bị một nhóm người thuộc nhóm của Vũ “Công” đánh gây thương tích vào ngày 17/4, nghi ngờ do Vũ “Công” chỉ đạo, nhóm bạn của Dạng đã bàn bạc, rủ nhau mang dao, vỏ chai bia thủy tinh đi tìm nhóm Vũ “Công” để trả thù.

Khoảng 21h, ngày 18/4, thấy nhóm của Vũ “Công” đang nhậu tại quán cháo má heo “Bia sệt Ốc 30 K Tuyền Duy 2” thuộc ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, nhóm bạn của Dạng xông vào tấn công, chém Vũ “Bò” bị thương ở tay.

Thấy đàn em bị thương tích, Vũ “Công” và đồng bọn cầm ghế nhựa, vỏ chai, gạch rượt đuổi nhóm bạn của Dạng trên đường tuyến tránh thuộc xã Cửa Dương. Vụ việc xảy ra vào đêm tối, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực hoang mang, lo sợ không dám ra khỏi nhà. Vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ án “Gây rối trật tự công cộng” được Cơ quan chức năng khởi tố, điều tra. Đối tượng Nguyễn Phi Vũ, Lý Thái Quí, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Trọng Vũ và Nguyễn Trọng Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do liên quan đến vụ án khác xảy ra ngày 6/7/2018 tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Liên quan vụ việc Nguyễn Thành Dạng bị đánh gây thương tích ngày 17/4, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Tấn Tường, Trần Hữu Tèo và Trần Xuân Tuyến về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của các đối tượng trong vụ án này là cực kỳ hung hãn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận.

Đây là nhóm giang hồ tự xưng gây mất an ninh trật tự trong một giai đoạn dài nên việc cơ quan điều tra Bộ Công an và CA tỉnh Kiên Giang lên kế hoạch triệt phá là cần thiết, nhằm ổn định trật tự, xã hội ở địa phương.

Dó các đối tượng hoạt động có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm, có nhiều tiền án, tiền sự, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, gây ra rất nhiều vụ đâm chém, đánh nhau. Bởi vậy, cần phải bóc tách từng đối tượng để xử lý triệt để, không bỏ lọt tội phạm.

Theo luật sư Nguyên, trong vụ việc này, tội danh mà các đối tượng phải đối mặt là tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 và tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318, BLHS năm 2015.

Khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết 2 người trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134, BLHS năm 2015.

Còn đối với tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318, BLHS năm 2015, khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù nếu hành vi của các đối tượng được xem là có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm.

Từ phân tích trên, vị luật sư Nguyên cho rằng, trong vụ án này, có đối tượng sẽ bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”, có đối tượng sẽ bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Thậm chí có đối tượng sẽ bị xử lý về cả hai tội danh này.

Tuy nhiên, chắc chắn các đối tượng khó thoát khỏi các tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội có tổ chức, hành vi có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây thương tích cho nhiều người. Vì vậy, nếu bị chứng minh có tội, những người này sẽ đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc.

Bắt nhóm “giang hồ” ở Phú Quốc Bắt nhóm “giang hồ” ở Phú Quốc
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động