Thứ bảy 20/04/2024 20:54

Nhiều cơ sở vi phạm về phòng chống dịch bị phát hiện tại quận Nam Từ Liêm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến các quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Khoảng 16g ngày 7-9-2021, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở Golfzon The Garden tại tầng 5 Trung tâm thương mại The Garden, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm vẫn đang hoạt động kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang có 8 phòng hoạt đông với tổng cộng 25 khách chơi golf điện tử. Những người có mặt tại đây đều không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tập trung đông người, không đeo khẩu trang, sát khuẩn…

Nhiều cơ sở vi phạm về phòng chống dịch bị phát hiện tại quận Nam Từ Liêm
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Golfzon The Garden tại phường Mỹ Đình bị lực lượng chức năng phát hiện hơn 25 khách đang chơi golf điện tử tại đây trong thời gian giãn cách xã hội

Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng y tế phường, tiến hành lập biên bản đề xuất xử phạt cơ sở này lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo điểm C, khoản 3, điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ. Các cá nhân có mặt tại đây không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như vi phạm quy định giãn cách xã hội, ở yên tại nhà và không ra ngoài khi không có việc khẩn cấp, đã bị tổ công tác lập biên bản.

Ngày 9-9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với UBND phường Mỹ Đình 1, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại 2 khách sạn Grace Hotel và Kbiz ngõ 2 Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 35 người quốc tịch Hàn Quốc đang tạm trú, trong đó 31 người đã hết thời gian cách ly tập trung nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Các tổ công tác tiến hành kiểm tra 2 vụ việc nêu trên hiện đã lập biên bản đề xuất UBND quận Nam Từ Liêm xử phạt với mức phạt lên đến cả trăm triệu đồng.

Bên cạnh đấy, Công an quận Nam Từ Liêm cũng đề nghị người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND Thành phố về giãn cách xã hội. Sẽ không có vùng cấm trong xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch. Mọi phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm xin được gửi về Trang Zalo công an quận Nam Từ Liêm hoặc số điện thoại trực ban 0243.837.3020.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm động lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Nghe tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ 16 tuổi, hàng xóm chạy đến thấy nạn nhân đã nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Nghi can gây án được xác định là người tình của mẹ nạn nhân.
Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo, mới đây xuất hiện tình trạng một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,… mạo danh cơ quan, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động