Chủ nhật 14/12/2025 04:56

Nhật-Hàn-Mỹ liên kết can dự vào tranh chấp Biển Đông

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH)-Theo nhật báo "Yomiuri" của Nhật Bản, nước này đã nhất trí sẽ hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ hóc búa ở Biển Đông.

Trong tuyên bố báo chí chung được đưa ra sau cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ở đảo Bali, Indonesia, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto cùng người đồng cấp của Mỹ và Hàn Quốc đã kêu gọi ba nước hợp tác để giúp làm dịu tình trạng căng thẳng giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á do các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Phát biểu sau các cuộc hội đàm cấp bộ trưởng bên lề ARF, Bộ trưởng Matsumoto nêu rõ: “Nhật Bản rất quan tâm tới những gì đang diễn ra trên Biển Đông và chúng tôi quan ngại về tình hình trong khu vực này hiện nay”. Ông cũng bày tỏ hy vọng việc tranh chấp chủ quyền trong khu vực này sẽ được “giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế”.

Các phát biểu của Bộ trưởng Matsumoto có vẻ như nhằm vào tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, nơi có một số tuyến đường biển tấp nập nhất thế giới. Quan điểm của Ngoại trưởng Matsumoto đã lặp lại quan điểm của Mỹ, nước vẫn kêu gọi tất cả các bên có liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này đưa ra “các bằng chứng pháp lý” để chứng tỏ cho các tuyên bố chủ quyền của họ.

Đường lưỡi bò (viền đỏ) do Bắc Kinh tưởng tượng
đã biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết các thông tin chi tiết về việc Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ hợp tác với nhau như thế nào trong vấn đề Biển Đông sẽ được bổ sung thêm trước Hội nghị Cấp cao Đông Á ở Indonesia vào tháng 11 tới.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch xây dựng khuôn khổ hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ cùng với 10 nước thành viên ASEAN để buộc Trung Quốc phải tuân thủ các quy tắc quốc tế nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột trên biển trong khu vực này.

Các nguồn tin cho biết, Nhật Bản lo ngại rằng nếu ASEAN nhượng bộ một cách dễ dàng với Trung Quốc trong lúc soạn thảo các quy tắc về an toàn biển ở Biển Đông, điều đó có thể có những tác động ngược đối với các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku mà Nhật Bản đang tranh chấp với Trung Quốc.

Theo các nguồn tin trên, Chính phủ Nhật Bản hài lòng rằng tuyên bố chung với Hàn Quốc và Mỹ khẳng định ba nước sẽ theo dõi việc soạn thảo các quy tắc trên biển giữa Trung Quốc và ASEAN. Tuy nhiên, các nguồn tin này cho rằng thành công ngoại giao có thể sẽ chưa được cụ thể hóa do các sự kiện ở Nhật Bản.

Sự hỗn loạn trên chính trường Nhật Bản do Thủ tướng Naoto Kan vẫn tiếp tục tại nhiệm có thể sẽ cản trở chiến lược ngoại giao mới này. Nhiều khả năng Thủ tướng Kan không còn nắm quyền khi Hội nghị Cấp cao Đông Á khai mạc vào tháng 11/2011. Điều này đang làm phức tạp các nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm dàn xếp các cuộc thương lượng với những nước khác tham dự hội nghị này bởi vì nhiều khả năng vấn đề Biển Đông có thể sẽ được người kế nhiệm Thủ tướng Kan xử lý.

Thảo Hương

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Ngày 12/12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.
Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD đang trải qua giai đoạn suy yếu rõ rệt khi thị trường tài chính toàn cầu ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới.
Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc ngày 11/12 đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp nhằm huy động hơn 25 triệu USD từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Sri Lanka phục hồi sau thảm họa bão Ditwah.
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm với tổng mức chi tiêu lên tới 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới – mức cao kỷ lục và vượt đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động