Thứ sáu 26/04/2024 02:08

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 tại 9 tỉnh, thành

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong bối cảnh Olympic Tokyo đã cận kề ngày khai mạc, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19.
1539-vna-potal-covid-19-so-ca-nhiem-moi-theo-thang-tai-thu-do-tokyo-nhat-ban-lan-dau-tien-vuot-10000-51926641
Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 đang có chiều hướng đi xuống. (Ảnh: THX)

Theo đó, ngày 17-6 (giờ địa phương). Chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thanh theo đúng như kế hoạch đề ra trước đó.

Quyết định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Chủ nhật này, tức ngày 20-6. Tuy nhiên, riêng với tỉnh Okinawa vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa cho đến ngày 11-7.

Hiện, tình trạng căng thẳng của hệ thống y tế đã lắng dịu nhưng Chính phủ vẫn sẽ linh hoạt trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp hạn chế khi cần nhằm ngăn chặn nguy cơ sự gia tăng về số ca nhiễm mới có thể biến thành một làn sóng lây nhiễm mới.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang muốn sớm mở cửa trở lại để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Tokyo chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sẽ khai mạc.

Tại các khu vực đã được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và các biện pháp phòng dịch trọng điểm, Chính phủ sẽ nâng giới hạn về số lượng khán giả tối đa được phép dự khán các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn lên 10.000 người.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động