Thứ bảy 06/12/2025 00:43

Nhận diện thủ đoạn mua bán người dưới 16 tuổi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, hành vi của các đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán người” (Ảnh: Cơ quan Công an)
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán người” (Ảnh: Cơ quan Công an)

Ngày 6/6, CA quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và băt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội “Mua bán người”. Các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Thành (SN 2001, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Ngô Xuân Tuấn (SN 2004, trú tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Lê Đức Mạnh (SN 2006, trú tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) Nguyễn Văn Phong (SN 1988, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) và Trần Công Chất (SN 1988, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, đối tượng Nguyễn Tiến Thành đăng bài trên mạng xã hội Facebook tuyển các nữ nhân viên làm công việc rót bia tại quán karaoke khu vực ngã tư Nhổn. Đối tượng thuê phòng trọ tại phường Tây Tựu để cho Tuấn, Mạnh ở, nhằm quản lý nhân viên.

Giữa tháng 4/2024, cháu L. (15 tuổi) liên hệ với Thành để đi làm tại quán karaoke. Sau đó Thành cho Tuấn, Mạnh về Bắc Giang đón cháu. Trong thời gian làm việc ở đây, L. có vay nhóm Thành 10 triệu đồng mua điện thoại di động.

Quá trình làm việc tại quán karaoke, nạn nhân nói với một nhân viên làm cùng là sẽ bỏ trốn không làm việc nữa. Người này sau đó đã nói với nhóm của Thành. Khi biết thông tin, Thành gọi nhóm nhân viên đánh cháu L.. Sau đó, nhóm Thành đưa cháu L. về Thanh Hóa làm cho quán karaoke khác. Tuy nhiên, do L. chưa đủ 18 tuổi nên quán karaoke này không nhận vào làm việc.

Không bán được L. ở Thanh Hóa, Thành đã lên Facebook đăng tin có nữ nhân viên nợ 40 triệu đồng. Sau đó, Chất liên hệ với Thành xin bớt 1 triệu đồng và trả 39 triệu đồng để đón L. về làm việc tại cơ sở massage ở Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đầu tháng 5/2024, L. không chịu được áp lực công việc nên đã gọi điện cho người thân đón về và trình báo cơ quan công an.

Luận bàn về vụ án này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của các đối tượng này là vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe, nhân phẩm của người khác, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên việc Cơ quan điều tra (CQĐT) CA quận Bắc Từ Liêm, khởi tố bị can đối với một số đối tượng về tội “Mua bán người” là có căn cứ.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, với kết quả xác minh của CQĐT cho thấy, ngoài hành vi đánh đập, đe dọa nạn nhân, các đối tượng còn rao bán nạn nhân để lấy số tiền 40.000.000 đồng, coi nạn nhân như một món hàng mà không quan tâm đến mong muốn, cảm xúc và hoàn cảnh mà nạn nhân có thể phải đối mặt án phạt tù cao.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, ngoài tội phạm mua bán người, Bộ luật Hình sự còn dành riêng một điều luật để quy định về tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Theo đó, mua bán người dưới 16 tuổi được hiểu là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác đối với người dưới 16 tuổi để thực hiện các hành vi trên.

Trong đó, Nghị quyết 02/2019 cũng giải thích rõ, bóc lột tình dục là việc chuyển giao nạn nhân cho người khác để thực hiện các hoạt động: Tổ chức cho nạn nhân bán dâm, đưa nạn nhân đến các cơ sở chứa mại dâm để bán dâm, sử dụng nạn nhân để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm, làm nô lệ tình dục... hoặc tiếp nhận nạn nhân để phục vụ nhu cầu tình dục của chính mình…

Với hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, các đối tượng trong vụ án này có thể phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Trường hợp hành vi được xác định là phạm tội nhiều lần hoặc phạm tội có tổ chức thì hình phạt sẽ là 8 năm đến 15 năm tù theo khoản 2 Điều 150, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong vụ việc này, CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội và đánh giá hậu quả xảy ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. CQĐT cũng sẽ mở rộng điều tra để làm rõ ngoài hành vi phạm tội này, các đối tượng còn có hành vi mua bán người nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nữ nhân viên quán karaoke bị bán 20 triệu đồng ở Đắk Lắk: mua bán người sẽ bị xử lý mức án cao?
Công an Hải Phòng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn mua bán người
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động