Thứ ba 29/04/2025 23:20

Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn Nội các mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 4/9, Nhà Vua Thái Lan đã chính thức phê chuẩn thành phần và cơ cấu của Nội các mới, do Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đứng đầu.
Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn Nội các mới
Nội các mới do Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đứng đầu chính thức được phê chuẩn. (Ảnh: TN)

Quyết định này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho chính phủ mới tại Thái Lan, với sứ mệnh giải quyết những vấn đề cấp bách trong thời gian tới.

Theo sắc lệnh được công bố trên Công báo Hoàng gia vào ngày 4/9, Nội các mới của Thái Lan có tổng cộng 36 thành viên, trong đó có 6 Phó Thủ tướng, bao gồm những gương mặt nổi bật như:

- Phumtham Wechayachai: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Suriya Juangroongruangkit: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

- Anutin Charnvirakul: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Pirapan Salirathavibhaga: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng

- Pichai Chunhavajira: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Prasert Jantararuangtong: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xã hội và Kinh tế số

Nội các mới bao gồm 29 thành viên điều hành 19 bộ và Văn phòng Thủ tướng. Một điểm nổi bật là chính phủ mới có tới 8 thành viên nữ, nhiều người trong độ tuổi từ 37 đến 45, thể hiện sự tươi trẻ và năng động của chính phủ Paetongtarn.

Liên minh cầm quyền do Đảng Vì Nước Thái (Pheu Thai) đứng đầu, chiếm 17 ghế trong Nội các, trong đó bao gồm cả các Bộ trưởng và Thứ trưởng. Các đối tác liên minh khác cũng có sự phân chia ghế như sau:

- Đảng Tự Hào Thái Lan (Bhumjaithai): 8 ghế

- Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN): 4 ghế

- Phe tách ra từ Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP): 3 ghế

- Đảng Dân chủ: 2 ghế

- Đảng Quốc gia Thái Phát triển (Chart Thai Pattana): 1 ghế

- Đảng Nhân dân Quốc gia (Prachachat): 1 ghế

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra khẳng định rằng chính phủ mới của bà sẽ không có "thời kỳ trăng mật", mà thay vào đó sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách ngay từ đầu. Bà cam kết tiếp tục thực hiện các chính sách mà cựu Thủ tướng Srettha Thavisin đã khởi xướng và chỉ đạo các nghị sĩ tiếp xúc cử tri thường xuyên hơn để lắng nghe và giải quyết các vấn đề của họ.

Trong số các chính sách hàng đầu của chính phủ mới, kế hoạch phân phát ví số vẫn là ưu tiên, mặc dù một số chi tiết sẽ cần được điều chỉnh. Thủ tướng Paetongtarn cũng thừa nhận rằng việc phân phối tiền bằng tiền mặt sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất của kế hoạch này.

Sau khi các Bộ trưởng Nội các mới tuyên thệ nhậm chức, dự kiến Nội các sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên để thảo luận về tuyên bố chính sách, được công bố trước Quốc hội Thái Lan từ ngày 11/9 đến 13/9. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để Chính phủ Paetongtarn đưa ra những định hướng chính sách cụ thể, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội và củng cố vị thế của Thái Lan trên trường quốc tế.

Nữ thủ tướng 37 tuổi của Thái Lan là ai? Nữ thủ tướng 37 tuổi của Thái Lan là ai?
Quốc vương Thái Lan chính thức phê chuẩn Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra Quốc vương Thái Lan chính thức phê chuẩn Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tổng thống Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Tổng thống Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Ngày 28/4, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã quyết định ban hành lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.
Nhu cầu vận chuyển container toàn cầu dự báo giảm do tác động từ thuế quan của Mỹ

Nhu cầu vận chuyển container toàn cầu dự báo giảm do tác động từ thuế quan của Mỹ

Theo báo cáo mới nhất từ Công ty tư vấn hàng hải Drewry, nhu cầu vận chuyển container toàn cầu trong năm 2025 dự kiến sẽ giảm 1%, đánh dấu lần sụt giảm thứ ba kể từ năm 1979 - thời điểm Drewry bắt đầu thống kê dữ liệu.
Xe ô tô tông trúng đám đông lúc nửa đêm khiến 9 người tử vong

Xe ô tô tông trúng đám đông lúc nửa đêm khiến 9 người tử vong

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Vancouver, Canada đêm 26/4 theo giờ địa phương.
Chi tiêu quân sự toàn cầu đạt mức cao kỷ lục kể từ Chiến tranh Lạnh

Chi tiêu quân sự toàn cầu đạt mức cao kỷ lục kể từ Chiến tranh Lạnh

Chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2024 đã tăng lên mức chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh, vượt mốc 2.700 tỷ USD – theo báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Mỹ tăng cường chiến dịch "Rough Rider", tấn công hơn 800 mục tiêu Houthi tại Yemen

Mỹ tăng cường chiến dịch "Rough Rider", tấn công hơn 800 mục tiêu Houthi tại Yemen

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ đã tấn công hơn 800 mục tiêu liên quan lực lượng Houthi tại Yemen trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mang tên "Rough Rider".
Iran đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan giữa lúc căng thẳng leo thang

Iran đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan giữa lúc căng thẳng leo thang

Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thị trấn Pahalgam (Jammu và Kashmir), Iran tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia láng giềng nhiều duyên nợ.
Người cao tuổi nhất Nhật Bản, cụ bà Okagi Hayashi, qua đời ở tuổi 115

Người cao tuổi nhất Nhật Bản, cụ bà Okagi Hayashi, qua đời ở tuổi 115

Cụ bà Okagi Hayashi, người cao tuổi nhất Nhật Bản, đã qua đời ở tuổi 115 do suy tim. Sau sự ra đi của cụ, cụ Mine Kondo, 114 tuổi, trở thành người sống thọ nhất nước này.
Ông Trump yêu cầu cho tàu Mỹ đi miễn phí qua kênh đào Panama và Suez

Ông Trump yêu cầu cho tàu Mỹ đi miễn phí qua kênh đào Panama và Suez

Donald Trump yêu cầu cho phép tàu quân sự và thương mại Mỹ đi miễn phí qua kênh đào Panama và Suez, cam kết duy trì tấn công Houthi bảo vệ hàng hải.
Sông băng tan nhanh chưa từng có: 2 tỷ người đối mặt với khủng hoảng

Sông băng tan nhanh chưa từng có: 2 tỷ người đối mặt với khủng hoảng

Hơn 450 tỷ tấn băng đã tan chảy chỉ trong năm 2024, đẩy hàng tỷ người rơi vào tình trạng khan hiếm nước và lương thực, một lời cảnh tỉnh toàn cầu về hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động