Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vượt khó phát triển
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênÔng Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN tặng hoa chúc mừng các cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 |
Bĩnh tĩnh trước những khó khăn, thách thức
Gần 3 năm qua, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, ông Nguyễn Văn Kỳ, nhân viên Phòng Hành chính - Lao động đã gửi nhiều đơn thư tố cáo lãnh đạo không đúng sự thật, khiến nội bộ xôn xao.
Điển hình là tháng 4/2021, trên mạng xã hội xuất hiện đơn thư nặc danh với hình ảnh chụp các quyết định tuyển dụng lao động, bổ nhiệm nhân sự tại nhà máy có nội dung sai sự thật. Trước những thông tin đơn thư nặc danh đó, ban lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã bình tĩnh, có công văn đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận giúp đỡ.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc và xác định ông Nguyễn Văn Kỳ và một người nữa là chủ các đơn thư nặc danh với những nội dung tố cáo không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, đồng thời làm mất đoàn kết nội bộ của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
Ngày 2/11/2021, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định số 5819/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính ông Kỳ về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Không dừng lại ở đó, đầu năm nay, ông Nguyễn Văn Kỳ lại có đơn tố cáo Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải cùng lãnh đạo Phòng Hành chính - Lao động “tham nhũng”. Cụ thể, nội dung tố cáo là Giám đốc chỉ đạo phòng Hành chính - Lao động tạm ứng 143.750.000 đồng để trang bị hai phòng khách tại chung cư của nhà máy (phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) nhưng lại dùng 20 triệu đồng để dựng khám thờ và khoảng 120 triệu đồng để cải tạo phòng cho ông Hải.
Trước thông tin thất thiệt trên, ban lãnh đạo nhà máy tiếp tục tổ chức họp và có công văn nhờ Công an địa phương giải quyết. Sau đó, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào cuộc xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Kỳ.
Ngày 27/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã có Thông báo số 672/TB-CQĐT kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Thông báo xác định: Ngày 10/1/2019, ông Nguyễn Văn Kỳ tạm ứng 143.750.000 đồng và “đã thuê thợ đến sửa chữa, mua sắm các vật dụng, thiết bị cho các phòng khách”. Ngoài ra, “ông Nguyễn Văn Kỳ còn thuê thợ sửa chữa, mua sắm một số vật dụng, thiết bị cho phòng của ông Hải và xây dựng một khám thờ phía sau chung cư nhưng sau đó ông Hải lấy tiền cá nhân để trả cho ông Kỳ 94.500.000 đồng. Việc trả số tiền này được thể hiện ở giấy biên nhận ngày 26/4/2019 ông Hải đã trả cho ông Kỳ 84.000.000 đồng và giấy biên nhận ngày 12/6/2019 ông Hải đã trả cho ông Kỳ 10.500.000 đồng. Cả hai giấy biên nhận đều có chữ ký xác nhận của ông Kỳ”.
Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm kết luận, việc ông Nguyễn Văn Kỳ tố cáo ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chỉ đạo dùng số tiền tạm ứng 143.750.000 đồng để xây khám thờ và mua sắm trang bị, cải tạo chỗ ở cho cá nhân ông Hải là không có căn cứ.
Căn cứ quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũng đề nghị Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 “chuyển hồ sơ đến EVN là đơn vị quản lý trực tiếp để xem xét hình thức xử lý đối với hành vi tố cáo không đúng sự thật của ông Nguyễn Văn Kỳ”.
Tuy nhiên, để ổn định tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên nhà máy tiếp tục sản xuất kinh doanh, đồng thời nhằm xử lý có tình có lý, ban lãnh đạo nhà máy đã có báo cáo gửi EVN đề nghị hỗ trợ giải quyết chấm dứt vụ việc không đáng có, tránh ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của đơn vị. Quan điểm của ban lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là tạo điều kiện cho ông Kỳ làm việc, phấn đấu cùng nhà máy vượt qua khó khăn, thách thức, đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt đẹp hơn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo địa phương chúc Tết tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2022. |
Giữ đà phát triển hiện đại, hiệu quả
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có tổng mức đầu tư trên 36.000 tỷ đồng với 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600 MW, khởi công ngày 9/3/2014 do EVN làm chủ đầu tư. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng cũng do EVN làm chủ đầu tư, có một tổ máy 600MW, tổng mức đầu tư 23.926 tỷ đồng, khởi công ngày 23/4/2016. Cả hai hòa lưới điện quốc gia đầu năm 2019 do Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 quản lý, hạch toán phụ thuộc EVN.
Khi mới tách ra khỏi Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gặp rất nhiều khó khăn. Nhân lực định biên 596 lao động nhưng lúc tiếp nhận chỉ có 398 thiếu 198 lao động (33,3%) và thiếu nhiều phòng chức năng. Nhà máy không có trụ sở tại công trường, trong đó, văn phòng điều hành lại ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) và chưa có hệ thống mạng internet kết nối nội bộ.
Để phát triển sản xuất kinh doanh, tập thể nhà máy đã đồng lòng vượt khó. Đến năm 2020 thì ổn định và từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch. Với máy móc thiết bị hiện đại, duy trì đầy đủ hệ thống bảo vệ môi trường đúng quy chuẩn (hệ thống xử lý khí thải, nước thải và thu gom, xử lý tro xỉ, chất thải rắn), nhà máy xây dựng những vườn hoa, cây xanh tạo thành một “nhà máy công viên” tiên tiến.
Đặc biệt, nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, nhà máy đã đầu tư xây dựng kho than và băng tải bốc dỡ hiện đại, khép kín; Tro xỉ thu gom vào các silo, chở bằng xe chuyên dụng đến bãi lưu trữ đúng quy trình; Có hệ thống phun sương nên hạn chế tối đa bụi phát tán ra môi trường; Công nghệ xử lý khói, nước thải hiện đại, được quan trắc tự động truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận để giám sát liên tục 24/24 giờ.
Đại diện lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trao tặng nhà tình nghĩa tới gia đình cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái (xóm 9, thôn 3, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). |
Vượt qua gần 3 năm đại dịch Covid-19 một cách ngoạn mục, năm 2022 dù còn gặp nhiều khó khăn do phải cắt giảm công suất vì giá nhiên liệu tăng cao nhưng đến đầu tháng 6, lượng điện sản xuất đã đạt 1.948 tỷ kWh. Bình quân thu nhập của người lao động đạt 24.200.000 đồng/tháng. Công tác tiết kiệm được chú trọng, chi tiêu đúng quy định, đầu tư mua sắm tổ chức đấu thầu trên mạng 100%, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Qua đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã được EVN khen thưởng về thành tích phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Đến hiện tại, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang tiến gần đến mục tiêu năm 2022 giữ vững vị trí hiện đại về trang thiết bị kỹ thuật; Công tác quản lý, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Thành đoàn Hà Nội tặng 70 thiết bị máy tính cho học sinh khó khăn | |
EVN cảnh báo hóa đơn điện tăng do nhu cầu sưởi ấm tăng | |
EVN thông báo năm 2022 không tăng giá điện |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại