Thứ sáu 26/04/2024 07:36

Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những ngày nắng nóng kéo dài, có thời điểm nhiệt độ thực tế ngoài trời đo được vượt ngưỡng hơn 40 độ C, những người nhà có bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện vẫn phải túc trực 24/7.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Hà Nội đang ở trong đợt nắng nóng kéo dài thứ 3 tính từ đầu mùa tới nay với nền nhiệt trung bình từ 35-38 độ C.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Trong cái nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều người có người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn phải túc trực hàng ngày để chăm nom người bệnh.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai vào giữa trưa, nhiều con đường dẫn vào bệnh viện vẫn đông đúc người.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Những khu vực có bóng mát được người nhà bệnh nhân chọn làm nơi nghỉ tạm thời để túc trực chăm sóc người bệnh.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến việc túc trực chăm sóc người bệnh trở nên khó khăn hơn.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Những bệnh nhân có người nhà ở gần thì tiện lợi hơn khi người nhà có thể ở nhà, chỉ cần tới khi có việc gấp hoặc đưa thuốc, đồ ăn theo giờ.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Khu vực trước sảnh khu cấp cứu, người nhà bệnh nhân tận dụng từng bóng mát ít ỏi để ngả lưng vào lúc trưa nắng gay gắt.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Chị Nguyễn Thị Tâm (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi có người bệnh, gia đình chia nhau anh em mỗi người theo ca hoặc theo ngày để canh chừng. Thời gian có hạn nên cũng không ở nhà mà nghỉ luôn tại bệnh viện, tuy có nóng nhưng mà tiện chăm sóc người nhà hơn".
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Người dân phải dùng mọi biện pháp để che chắn từng chút nắng chiếu vào người, giảm bớt nóng.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Nhiều người cùng quan điểm, thuê nhà trọ chỉ để chứa đồ đạc cho đỡ lỉnh kỉnh và để về tắm rửa chứ ít khi ở lại nhà trọ mà luôn tại bệnh viện cho tiện chăm sóc người bệnh.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Nắng nóng gay gắt kéo dài tại Hà Nội, không chỉ tại Bệnh viện Bạch Mai mà nhiều bệnh viện khác, người nhà bệnh nhân cũng phải túc trực dưới nắng nóng để chăm người bệnh.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Những ngày này, thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn, nhiệt độ trung bình giao động từ 36-38 độ C, cao nhất 39 độ nhưng nhiệt độ thực tế đo được tại mặt đường luôn ở ngưỡng cao từ 40-50 độ C.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Người nhà chăm sóc, quạt mát cho nhau từng giấc ngủ để lấy sức chăm người bệnh.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Phút nghỉ ngơi, thư giãn của người nhà bệnh nhân bên ghế đá dưới nắng nóng.
Người nhà bệnh nhân vật vã túc trực trong cái nóng hơn 40 độ
Tại một số khu vực, Bệnh viện Bạch Mai có bố trí dàn phun sương để giảm bớt nắng nóng gay gắt.
Người Hà Nội ngột ngạt chống đỡ trong cái nóng vượt ngưỡng 40 độ
Mưu sinh giữa lò rèn ngày nắng như đổ lửa
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động