Thứ sáu 26/04/2024 05:03

Ngôi trường có tới 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhắc đến Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội là phải nhắc tới bề dầy thành tích đáng ngưỡng mộ của của nhà trường. Trong danh sách đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, ở lĩnh vực học tập đều là học sinh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.
Ba học sinh, cựu học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên trong danh sách đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
Ba học sinh, cựu học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên trong danh sách đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Tính đến thời điểm tháng 7/2022, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã sở hữu 273 huy chương Olympic quốc tế và khu vực Châu Á Thái Bình Dương với các môn Toán học, Tin học, Hóa học, Vật lý và Sinh học; trong đó có 219 huy chương Olympic quốc tế (68 Huy chương Vàng, 80 Huy chương Bạc, 71 Huy chương Đồng) và 54 huy chương khu vực Châu Á Thái Dương. Các học sinh của trường đã xuất sắc giành được 1 giải Ba và 2 giải Tư tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế Intel ISEF. Thời gian qua, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cũng vinh dự được Đảng nhà nước trao tặng nhiều Huân, Huy chương, thư khen.

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên có nhiều cựu học sinh xuất sắc, hiện là những Nhà khoa học Việt Nam lừng danh, có thể kể đến như: Giáo sư Đàm Thanh Sơn - đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 1984, nay là Giáo sư Vật lý tại Khoa Vật lý, trường ĐH Chicago (Hoa Kỳ); Giáo sư Ngô Bảo Châu- đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán các năm 1988 và 1989, Giải thưởng Fields năm 2010…

Trong số 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, 3 đề cử thuộc lĩnh vực học tập đều là học sinh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Đó là em Ngô Quý Đăng, 19 tuổi, Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2022. Tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2022, Ngô Quý Đăng, lớp 12A1 Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với điểm tuyệt đối 42/42. IMO 2022 chỉ có 10 thí sinh đạt được thành tích này (ngoài Ngô Quý Đăng còn có các thí sinh tới từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ukraina).

Đây cũng là thành tích 19 năm mới lặp lại của Việt Nam, sau lần gần nhất nước ta có thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở IMO năm 2003. Trước đó, năm 2020, Ngô Quý Đăng từng là thí sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế và giành Huy chương Vàng.

Ngô Quý Đăng cũng từng đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 và có 2 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì vào các năm 2020 và 2022. Hiện nay, Ngô Quý Đăng đang là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Toán học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Khi vừa là sinh viên vào năm 2022, em cũng đã giành giải Nhất khối không chuyên Tin tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam. Ngô Quý Đăng được các thầy cô nhận xét là một “hiện tượng đặc biệt” vì bản thân việc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế đã là điều khó, đạt số điểm tuyệt đối 42/42 lại càng khó hơn. Hiện nay, khi đã tốt nghiệp, Đăng vẫn thường xuyên về lại trường và giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các em khóa dưới.

Gương mặt xuất sắc thứ 2 trong danh sách Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là Trần Xuân Bách, 18 tuổi, Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế năm 2022. Năm 2022, Trần Xuân Bách, học sinh lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế - là Huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển Việt Nam năm 2022.

Cùng với đó, em cũng đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO); Huy chương Vàng Olympic Toán học Châu Á quốc tế; Huy chương Bạc kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu. Hiện Bách có điểm IELTS đạt 8.0, điểm SAT (Scholastic Assessment Test) đạt 1590/1600, thuộc top 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới. Tháng 12/2022, Trần Xuân Bách được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Bách đặt mục tiêu tiếp tục dự thi Olympic Tin học quốc tế và giành được huy chương, mục tiêu xa có thể là du học.

Gương mặt thứ 3 là Võ Hoàng Hải, 17 tuổi, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2022. Năm 2022, Võ Hoàng Hải, học sinh lớp 10A2 Vật lý, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam lọt vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, cũng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành được Huy chương Vàng tại kỳ thi này (năm 2022). Dù là học sinh lớp 10, nhưng Hoàng Hải có điểm số phần thi thực hành cao nhất đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Hải cũng giành Huy chương Đồng Olympic vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2022. Tháng 12/2022, Võ Hoàng Hải được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Sau khi giành tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2022, Hải xác định trong tương lai sẽ tập trung để hoàn tất chương trình phổ thông ở Việt Nam trước khi tính đến việc du học Mỹ với điểm đến mơ ước là Viện Công nghệ Massachusetts - MIT.

Năm 2022, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên có 9 học sinh góp mặt tại các đội tuyển dự thi Olympic Tin học châu Á, Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương và Olympic quốc tế các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Tin học.

Các em xuất sắc mang về 14 tấm huy chương danh giá, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Bên cạnh đó, tại kỳ thi Olympic quốc tế Zhautykov về Toán, Lý và Khoa học máy tính năm 2022, đội thi Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng đạt giải Vàng toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng môn Toán học, 1 Huy chương Đồng môn Toán học, 2 Huy chương Vàng môn Khoa học máy tính, 1 Huy chương Vàng môn Vật lý và 1 Huy chương Đồng môn Vật lý.

Theo đại diện Hội đồng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, lĩnh vực học tập xuất hiện nhiều ứng viên xuất sắc với 33 hồ sơ, 10 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 7 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 đề cử được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thành tích các ứng viên quá ấn tượng nên các thành viên Hội đồng mất nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ. Ngoài tiêu chí chính đã quy định trong thể lệ, hội đồng xét chọn còn phải đặt thêm bộ tiêu chí phụ để chọn ra Top 3 trong số 20 gương mặt thuộc 9 lĩnh vực lọt vòng bình chọn trực tuyến.

Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 dự kiến sẽ họp phiên thứ 2 vào đầu tháng 3, tiếp tục cho ý kiến và bỏ phiếu chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 sẽ diễn ra trong tháng 3, tại Hà Nội.

Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động