Thứ bảy 20/12/2025 07:16

Nghi phạm dùng dao đâm bạn gái có thể đối diện với tội "Giết người”?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho biết, nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái nhập viện vì bị đòi chia tay có thể đối diện với tội danh “Giết người”.
Đối tượng Hà Văn Mạnh, nghi phạm dùng dao đâm người yêu tại Cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Hà Văn Mạnh. Ảnh: CQCA

Mới đây, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Mạnh (SN 2001, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi dùng dao đâm người yêu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 17/3 Công an thị xã Việt Yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc chị Nông Thị H (SN 1999, trú huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) bị người yêu là Hà Văn Mạnh dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng gây thương tích. Vết thương đã khiến chị H phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Việt Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và áp dụng biện pháp xác minh theo quy định của pháp luật, đến ngày 18/3, Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Hà Văn Mạnh.

Tại Cơ quan Công an, Mạnh khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm, xuất phát từ việc chị H đòi chia tay với Mạnh nên đối tượng đã thực hiện hành vi dùng dao đâm vào bụng người yêu.

Phân tích về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra (CQĐT) bắt giữ xử lý là cần thiết và có căn cứ. CQĐT sẽ làm rõ hành vi có thể dẫn đến chết người hay không, có mục đích sát hại nạn nhân hay không để xem xét xử lý đối tượng Hà Văn Mạnh về tội “Giết người” hoặc tội “Cố ý gây thựơng tích” theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm, bước đầu CQĐT xác định nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn tình cảm, Hà Văn Mạnh không muốn chia tay nạn nhân nên đã dùng dao đâm dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Đây là hành vi có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn. Chỉ vì lý do nhỏ nhặt mà Mạnh đã ra tay với nạn nhân. Hung khí được xác định là dao nhọn, hoàn toàn có thể gây ra thương tích cho nạn nhân, thậm chí có thể khiến nạn nhân thiệt mạng, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả thương tích xảy ra. Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì còn có thể tử vong.

“Đối tượng Hà Văn Mạnh có nhận thức đầy đủ nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác nên có thể bị xử lý bằng chế tài hình sự” - luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Trong trường hợp kết quả xác minh của CQĐT cho thấy, đối tượng Hà Văn Mạnh có mục đích giết người hoặc tính chất nguy hiểm của hành vi có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân thì sẽ xử lý đối tượng này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, mặc dù nạn nhân không chết (trong trường hợp này nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án).

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm, còn trường hợp không chứng minh được động cơ mục đích sát hại nạn nhân, hành vi cũng không thể dẫn đến việc làm nhân tử vong thì CQĐT sẽ khởi tố đối tượng này về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS. Theo quy định của Điều luật này, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11%-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp sử dụng vật liệu, hung khí nguy hiểm... quy định từ điểm a đến điểm k Điều 134 BLHS, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Để giảm thiểu những vụ án như thế này, luật sư Nguyễn Hồng Thái kiến nghị, cần tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và đặc biệt là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

“Chỉ khi nào các chủ thể hiểu biết pháp luật, có đạo đức, có văn hóa, biết yêu thương giúp đỡ người khác, biết tôn trọng cộng đồng và có khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi, có kỹ năng sống thì những vụ việc tương tự như vậy mới không xảy” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho hay.

Đâm người tình vì bị từ chối
Dùng dao gọt hoa quả đâm bạn gái rồi tự tử tại phố Hàng Bài
Chỉ vì níu kéo tình cảm bất thành
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động