Thứ bảy 20/12/2025 04:17

Nghi phạm cướp ngân hàng bất thành có thể bị xử lý nhiều tội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dư luận đặt câu hỏi nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang sẽ đối diện với những tội danh và khung hình phạt nào khi thực hiện hành vi cướp ngân hàng nhưng bất thành?
Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng (Ảnh: CQCA cung cấp)
Lực lượng Cng an khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng. Ảnh: CQCA cung cấp

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chỉ đạo lực lượng CSHS tỉnh, Công an TP Mỹ Tho khẩn trương truy bắt đối tượng dùng vật nghi súng tự chế cướp ngân hàng để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, một đối tượng điều khiển xe máy không biển số đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh Trung An (thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tại đây, đối tượng này đến trước quầy giao dịch của ngân hàng, đưa cho nhân viên 1 chiếc ba lô và dùng vật có hình dạng giống súng tự chế uy hiếp nhân viên đưa tiền.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh, Công an TP Mỹ Tho có mặt hiện trường, tiếp cận đối tượng vận động, kêu gọi bỏ vũ khí nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch.

Tuy nhiên, lợi dụng tình trạng hỗn loạn và các lực lượng chức năng đang đảm bảo an toàn cho người dân, đối tượng trốn ra ngoài lên mô tô bỏ chạy để lại hiện trường một vật có hình dạng giống súng tự chế.

Theo đại diện Agribank Tiền Giang, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Qua theo dõi vụ việc, nhiều người đặt câu hỏi kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội danh nào? Luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của nghi phạm thể hiện sự liều lĩnh, táo tợn và coi thường pháp luật. Những hành vi manh động, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội như trên cần phải được xử lý nghiêm để đủ sức răn đe, phòng ngừa hành vi phạm tội tương tự tái diễn.

Theo CQCA, nghi phạm đã sử dụng súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền. Đây là hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản và đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” theo Điều 168, BLHS năm 2015.

Cụ thể, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù 3 năm đến10 năm.

Khoản 5 Điều này quy định, người chuẩn bị phạm tội này thì bị áp dụng khung hình phạt từ 1 năm đến 5 năm tù. Còn Điều 57, BLHS năm 2015 quy định, đối với người phạm tội chưa đạt, phạm những tội có hình phạt là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

“Trong trường hợp này, do nghi phạm đã thực hiện hành vi cướp ngân hàng, không thể áp dụng khung hình phạt với người chuẩn bị phạm tội cho nghi phạm. Tuy nhiên, với việc chưa lấy được tài sản, tên cướp có thể được áp dụng chế tài dành cho người phạm tội chưa đạt theo Điều 57, BLHS. Khi đó, khung hình phạt áp dụng sẽ bằng tối đa 3/4 mức phạt dành cho người phạm tội “Cướp tài sản”, tức mức án tối đa nghi phạm phải đối mặt sẽ là 7,5 năm tù” - luật sư Đinh Thị Nguyên phân tích.

Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á cũng cho biết, CQĐT cũng sẽ làm rõ hung khí mà đối tượng sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không? Trường hợp đây là vũ khí quân dụng hoặc vũ khí tự chế nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự thêm một tội danh khác là tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, CQĐT sẽ làm rõ ngoài đối tượng gây án thì còn có đối tượng nào đồng phạm hay không. Với tất cả các đối tượng giúp sức, xúi giục, chủ mưu, cùng ý chí với đối tượng này để thực hiện hành vi cướp ngân hàng thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội “Cướp tài sản” với vai trò đồng phạm.

Với các đối tượng tuy không cùng ý chí cướp tài sản nhưng sau khi biết được đối tượng đã cướp được tài sản mà vẫn chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nếu đối tượng này cố tình lẩn trốn thì còn có thể liên lụy đến người thân, gia đình. Những người thân, bạn bè nếu biết đối tượng này cướp tài sản mà không trình báo tố giác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”. Nếu giúp đỡ đối tượng này bỏ trốn thì bị xử lý hình sự về “Tội che giấu tội phạm”.

“Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ cướp ngân hàng táo tợn ở nhiều địa phương khác nhau, các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng gây mất an ninh trật tự, nhiều đối tượng đã cướp được tiền và rời khỏi ngân hàng. Tuy nhiên với những biện pháp nghiệp vụ, với những chứng cứ để lại trên hiện trường vụ án, thông thường CQĐT sẽ tìm ra, bắt giữ đối tượng gây án trong khoảng thời gian sớm nhất. Mặc dù vậy, sau vụ việc này cho thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự cần được chặt chẽ hơn nữa. Đặc biệt là những nơi chứa nhiều tiền bạc, hàng hóa, tài sản” - luật sư Nguyên cho hay.

Dùng súng đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ: Chưa cướp được tiền có bị đi tù?
Kẻ dùng súng nhựa cướp ngân hàng đối mặt với mức hình phạt cao nhất
Truy bắt đối tượng dùng vật giống súng cướp ngân hàng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động