Thứ bảy 27/04/2024 02:06

Kẻ dùng súng nhựa cướp ngân hàng đối mặt với mức hình phạt cao nhất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Qua theo dõi vụ việc, nhiều người đặt câu hỏi kẻ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Đà Nẵng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội danh nào? Chuyên gia pháp lý đã đưa ra câu trả lời…
Đối tượng Lê Phú Cao bị bắt tại phòng trọ

Kẻ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Đà Nẵng đối mặt với mức hình phạt cao nhất.

Phòng CSHS CA TP Đà Nẵng đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lê Phú Cao, SN 1991, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra vụ cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng xảy ra vào ngày 20/4.

Tại CQĐT, bước đầu nghi phạm khai nhận, ngày 20/4, Cao mượn xe máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám của bạn gái, rồi thay biển số giả 43F1 - 428XX vào. Khoảng 11h ngày 20/4, Cao mặc áo khoác chống nắng, mang khẩu trang, rồi cầm súng nhựa và roi điện đi vào ngân hàng trên đường Đống Đa.

Tại đây, đối tượng đã uy hiếp buộc bảo vệ phòng giao dịch đứng sát vào tường, đồng thời lấy đi cọc tiền tại một ô giao dịch, sau đó buộc nhân viên phòng giao dịch đưa thêm một số cọc tiền, bỏ vào bao nilon màu đỏ rồi bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng CA có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại ngân hàng và camera trong khu vực để truy tìm manh mối kẻ gây án.

Theo hình ảnh camera hiện trường, lời khai của nhân viên ngân hàng, nghi phạm mặc áo màu đen có mũ trùm đầu, mặc quần Jean xanh và sử dụng xe máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám đen, BKS 43F1 - 478.XX.

Lần theo dấu vết, tối 20/4, các trinh sát đã thu giữ được những vật dụng mà nghi phạm vứt bỏ rải rác trong các bụi cỏ ven đường Dương Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, trong đó có cây roi điện và khẩu súng nhựa đồ chơi.

Tiếp tục truy xét, CQCA xác định được Cao đang tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Đêm 21/4, khi Cao đang ở trong phòng trọ thì bị lực lượng CA Đà Nẵng ập vào khống chế, bắt giữ. Qua khám xét, cảnh sát đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng, là phần lớn số tiền Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Qua theo dõi vụ việc, nhiều người đặt câu hỏi kẻ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Đà Nẵng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội danh nào? Luật sư Đinh Thị Nguyên - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng Lê Phú Cao là rất manh động, thể hiện thái độ coi thường pháp luật gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi cướp tài sản. Người thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 168, BLHS 2015.

Vị chuyên gia phân tích, hành vi sử dụng súng (dù là công cụ hỗ trợ, súng giả hoặc súng quân dụng) để đe dọa uy hiếp tinh thần của nhân viên ngân hàng, của khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này khiến người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được, dù chưa chiếm đoạt được số tiền nào, đối tượng thực hiện hành vi vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, BLHS với hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Trường hợp hành vi được xác định là sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm hoặc số tiền chiếm đoạt từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Còn trường hợp tài sản chiếm đoạt từ 200 đến 500 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là của tội danh này có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Như vậy, với số tiền trên 500 triệu đồng, nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà kẻ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Đà Nẵng này có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Ngoài ra, luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết thêm, CQĐT cũng sẽ làm rõ ngoài đối tượng gây án thì còn có ai là đồng phạm hay không. Tất cả các đối tượng giúp sức, xúi giục, chủ mưu, cùng ý chí với đối tượng này để thực hiện hành vi cướp ngân hàng thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cướp tài sản" với vai trò đồng phạm. Tất cả những người thân, bạn bè nếu biết đối tượng này cướp tài sản mà không trình báo tố giác thì sẽ bị xử lý tội "Không tố giác tội phạm". Còn nếu giúp đỡ đối tượng bỏ trốn thì bị xử lý hình sự về tội "Che giấu tội phạm".

“Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ cướp ngân hàng táo tợn ở nhiều địa phương khác nhau, các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng gây mất an ninh trật tự, nhiều đối tượng đã cướp được tiền và rời khỏi ngân hàng.

Tuy nhiên với những biện pháp nghiệp vụ, với những chứng cứ để lại trên hiện trường vụ án, thông thường CQĐT sẽ tìm ra, bắt giữ đối tượng gây án trong khoảng thời gian không quá 24 giờ. Mặc dù vậy, sau vụ việc này cho thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự cần được chặt chẽ hơn nữa. Đặc biệt là những nơi chứa nhiều tiền bạc, hàng hóa, tài sản”, luật sư Nguyên cho hay.

Dùng súng đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ: Chưa cướp được tiền có bị đi tù?
Nghi phạm dùng súng cướp cửa hàng Thế giới di động ở Vĩnh Phúc khai gì?
Nhóm lừa đảo bằng hình thức đổi ngoại tệ đối mặt với mức phạt nào?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động