Thứ bảy 20/04/2024 09:01

Nghi phạm dùng súng cướp cửa hàng Thế giới di động ở Vĩnh Phúc khai gì?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Do thua hơn 4.000 điểm lô (khoảng 100 triệu đồng), Nguyễn Văn Hào đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Đối tượng đã trang bị súng, trùm đầu, bịt mặt tiến hành cướp của hàng Thế giới di động tại TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc), rồi lẩn trốn vào Lâm Đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nghi phạm dùng súng cướp cửa hàng Thế giới di động ở Vĩnh Phúc khai gì?
Nghi phạm Nguyễn Văn Hào sử dụng súng uy hiếp các nhân viên cửa hàng Thế giới di động tại TP Phúc Yên để thực hiện hành vi cướp tài sản

Ngày 16/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa di lý nghi phạm cướp cửa hàng điện thoại - Nguyễn Văn Hào (SN 1996, trú huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) từ tỉnh Lâm Đồng về trụ sở Công an để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 22h00 ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Phúc Yên về việc khoảng 21h30 cùng ngày, tại cửa hàng Thế giới di động ở đường Hai Bà Trưng xảy ra vụ cướp tài sản, đối tượng dùng súng bắn đe dọa 2 nhân viên của cửa hàng rồi cướp đi 35 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 441 triệu đồng và 65 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản khoảng 506 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, xác lập chuyên án, phối hợp với Công an TP Phúc Yên, Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét, làm rõ đối tượng.

Đến 16h ngày 14/2, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hào khi đang bỏ trốn tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nghi phạm dùng súng cướp cửa hàng Thế giới di động ở Vĩnh Phúc khai gì?
Chỉ trong vòng 18 giờ đồng hồ kể từ thời điểm gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Hào đã bị sa lưới lực lượng chức năng

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hào khai, quê ở Thái Bình nhưng lấy vợ và sinh sống tại huyện Bình Xuyên. Thời gian gần đây, do công việc ít, Hào tham gia chơi lô đề, tài xỉu trên mạng xã hội và thua nhiều tiền. Trước khi thực hiện vụ cướp tài sản, gia đình đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để trả nợ cho đối tượng.

Tối 12/2, Hào vay tiền đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay, do đó nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ và sử dụng. Để thực hiện ý định phạm tội, Hào lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội với giá gần 20 triệu đồng thường sử dụng đi bắn chim với mục đích mang đi đe dọa, cướp tài sản. Hào mượn xe máy SH của mẹ vợ, mang theo khẩu trang, mũ len, mua băng dính đen để che BKS xe máy.

Khoảng 21h ngày 12/2, Hào lấy xe máy đi lòng vòng trên đường, chọn “con mồi” là cửa hàng Thế giới di động ở đường Hai Bà Trưng (TP Phúc Yên). Trước khi vào bên trong cửa hàng, đối tượng đi lòng vòng nhiều lần, đến khoảng 21h24, phát hiện cửa hàng không có bảo vệ canh giữ bên ngoài, bên trong khách cũng vừa ra khỏi cửa hàng, một nửa cửa xếp đã hạ xuống.

Phát hiện có 2 nhân viên đang kiểm đếm tiền tại cửa hàng để chuẩn bị ra về. Đối tượng lập tức phóng xe máy vào sân, dừng xe, cầm khẩu súng xông vào bên trong cửa hàng, hô lớn: “Tao là cướp đây, có tiền, điện thoại giá trị thì bỏ hết lên bàn…”.

Hai nhân viên của cửa hàng chưa phản ứng gì thì Hào bắn 1 phát súng vào cánh cửa kính trưng bày điện thoại, khiến kính vỡ nhằm uy hiếp, đe dọa nhân viên cửa hàng. Hoảng sợ, 1 nhân viên mở két lấy tiền, còn 1 người lấy khoảng 30 chiếc điện thoại các loại cho vào túi nilon mà Hào chuẩn bị sẵn.

Sau khi cướp được tài sản, Hào phóng xe máy đi đến khu vực đường 100 để cất giấu tang vật rồi về nhà. Sau đó, Hào mượn xe ô tô của anh vợ quay lại vị trí cất giấu, lấy 2 túi điện thoại, điều khiển ô tô xuống cầu Đông Trù, Hà Nội rồi mở lấy 7 chiếc điện thoại có giá trị để bán lấy tiền và vứt vỏ hộp xuống cầu.

Hào tiếp tục quay về nhà cất giấu 17 điện thoại còn lại tại vườn rồi mang trả xe ô tô. Sau đó, Hào gọi taxi ra sân bay Nội Bài mua vé máy bay vào tỉnh Lâm Đồng và bán được 6 điện thoại có giá trên 50 triệu đồng. Trên đường di chuyển từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng thì Hào bị cơ quan Công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở của Hào, thu giữ 21 điện thoại di động các loại; 1 xe ô tô bán tải, 1 xe mô tô SH và khẩu súng Hào sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Được biết, ngày 14/2 vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hào về tội "Cướp tài sản", Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Vĩnh Phúc: Đang truy lùng đối tượng cướp cửa hàng điện thoại di động ở Phúc Yên
Vĩnh Phúc: Nghi phạm dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới Di Động sa lưới
Lương Giang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động