Thứ bảy 20/04/2024 14:21

Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó GĐ CA TP Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CA TP chỉ đạo CA các địa phương tổ chức cho 100% các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh và đốt pháo nổ
Trong thời gian này, lực lượng chức năng CA TP Hà Nội triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ
Trong thời gian này, lực lượng chức năng CA TP Hà Nội triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ

Mỗi dịp Tết đến xuân về, tội phạm liên quan đến các sai phạm về pháo lại "nóng lên". Theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CA quận Hà Đông, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn An (SN2005, ở thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi mua bán pháo nổ.

Trước đó, khoảng 16g30 ngày 19-12-2021, CA quận Hà Đông bắt quả tang một lái xe ôm được An thuê vận chuyển pháo trên địa bàn phường Đồng Mai, thu giữ 5 khối pháo hoa nổ. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, đã làm rõ An thường xuyên ra tỉnh ngoài để mua pháo về bán kiếm lời. Trên đường sông, tội phạm sử dụng tàu chở cát để vận chuyển pháo.

Thiếu tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, CA TP Hà Nội) cho biết, ngày 24-12-2021, đơn vị đã cùng với CA quận Bắc Từ Liêm kiểm tra tàu chở cát có số đăng ký VP1240 đang dừng đỗ trên sông Hồng thuộc địa phận phường Thượng Cát và phát hiện các đối tượng vận chuyển gần 15kg pháo nổ.

Đây là thủ đoạn rất mới của tội phạm. Là đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc trên, Nguyễn Văn Thà (SN1997, ở xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khai nhận, muốn mua pháo để bán và sử dụng vào Tết Nguyên đán nên đã vào mạng xã hội đặt mua pháo nổ với giá 8,5 triệu đồng. Vì sợ mua bán pháo trên bờ dễ bị phát hiện nên Thà yêu cầu được nhận pháo ở tàu chở cát trên sông Hồng. Sau khi nhận hàng, Thà giấu vào khoang máy để trường hợp bị phát hiện sẽ phi tang vật chứng…

Ngoài hai vụ việc trên, vừa qua, CA quận Hoàn Kiếm đã bắt Đinh Thế Lực (SN1992, ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) khi đối tượng này mua 49 ống pháo nổ, khối lượng gần 7kg về bán trong dịp Tết. CA huyện Gia Lâm cũng phát hiện Đinh Quang Đạt (SN1986, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang vận chuyển 23,6kg pháo nổ từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ…

Theo CA TP Hà Nội, trong hơn 20 ngày triển khai cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 15-12-2021 đến nay) đã khám phá 6 vụ việc, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 68kg pháo nổ các loại. Trong đó, đã khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng; 1 vụ, 2 đối tượng đang điều tra làm rõ.

Xác định tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn Thủ đô tiếp tục diễn biến phức tạp dịp Tết Nguyên đán, CA các đơn vị, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp ngăn chặn.

Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CA quận Hoàn Kiếm, thực hiện chỉ đạo của CA TP Hà Nội về triển khai cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân đón Xuân, các đơn vị của CA quận ngoài bảo đảm an ninh trật tự còn tập trung đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ. Cụ thể, Trưởng CA quận tổ chức ký cam kết với Trưởng CA 18 phường trên địa bàn bảo đảm không để xảy ra pháo nổ trong Tết Nguyên đán. Các lực lượng cũng tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt là khu vực giáp ranh, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo”.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó GĐ CA TP Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CA TP chỉ đạo CA các địa phương tổ chức cho 100% các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh và đốt pháo nổ. Đặc biệt, CA TP yêu cầu CA 30 quận, huyện, thị xã cùng ký cam kết, địa bàn nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ thì người đứng đầu đơn vị, địa bàn đó sẽ phải chịu trách nhiệm.
Minh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đâm gục trong đêm trên phố Cự Lộc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn ở góc vườn chuối.
Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, SN 1932, trú huyện Đức Hòa, Long An về hành vi loạn luân quy định tại Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động