Chủ nhật 14/12/2025 23:53

Nepal hỗn loạn: hơn 13.500 tù nhân vượt ngục, biểu tình chống chính phủ lan rộng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/9, cảnh sát Nepal cho biết hơn 13.500 tù nhân đã vượt ngục trong bối cảnh đất nước đang chìm trong làn sóng biểu tình chống chính phủ. Đây được coi là một trong những vụ vượt ngục lớn nhất trong lịch sử Nepal, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và nguy cơ bất ổn kéo dài.
Nepal hỗn loạn: hơn 13.500 tù nhân vượt ngục, biểu tình chống chính phủ lan rộng
Hàng chục nghìn thanh niên Gen Z Nepal xuống đường biểu tình.

Theo ông Binod Ghimire, người phát ngôn cảnh sát Nepal, chỉ riêng ngày 9/9 đã có 3 cảnh sát thiệt mạng và hàng chục nhà tù bị tấn công. Tại thủ đô Kathmandu, 3.300 tù nhân đã thoát khỏi nhà tù trung tâm, trong khi 1.500 người khác trốn khỏi nhà tù Nakkhu ở Lalitpur. Hàng nghìn tù nhân còn lại đã vượt ngục từ nhiều khu vực khác như Kailali, Kaski, Kavre, Sindhuli, Rasuwa và Rupandehi.

Truyền thông địa phương cho biết nhiều tù nhân không chỉ phá trại mà còn tìm cách cướp vũ khí từ cảnh sát và trốn sang biên giới Ấn Độ, gây ra tình trạng hỗn loạn tại các cửa khẩu.

Cuộc khủng hoảng diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn thanh niên Gen Z Nepal xuống đường biểu tình sau khi chính phủ quyết định chặn hầu hết các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube và Instagram. Chính quyền cho rằng các nền tảng này không đăng ký và không tuân thủ quy định giám sát, song động thái này đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ, nhanh chóng biến thành phong trào phản đối tham nhũng và đòi cải cách chính trị.

Nepal hỗn loạn: hơn 13.500 tù nhân vượt ngục, biểu tình chống chính phủ lan rộng
Bạo loạn đã xảy ra khi nhiều con phố bị đập phá và đốt cháy tại Nepal.

Đến tối 10/9 (giờ Việt Nam), quân đội Nepal tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Kathmandu. Sân bay quốc tế chính tại thủ đô cũng đã hoạt động trở lại sau nhiều giờ đóng cửa vì biểu tình bạo lực.

Bộ Y tế Nepal xác nhận tính đến ngày 10-9, đã có 25 người thiệt mạng và 633 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Đây là con số thương vong cao nhất kể từ đầu làn sóng biểu tình.

Trong nỗ lực xoa dịu tình hình, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nepal, ông Ashok Raj Sigdel, đã tham vấn với các bên liên quan và gặp gỡ đại diện của nhóm thanh niên Gen Z. Tuy nhiên, truyền thông chưa tiết lộ kết quả cụ thể của cuộc đối thoại này.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc hơn 13.500 tù nhân vượt ngục sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh, đặc biệt khi nhiều đối tượng tìm cách sở hữu vũ khí và vượt biên sang Ấn Độ. Đồng thời, làn sóng biểu tình chống chính phủ nếu không được giải quyết thông qua đối thoại có thể biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện, đe dọa sự ổn định của quốc gia Nam Á này.

Nga mở chiến dịch tấn công mùa Thu, dồn lực cho trận Nga mở chiến dịch tấn công mùa Thu, dồn lực cho trận "quyết chiến” ở Donetsk
Khai mạc UNGA-80: Liên Hợp quốc bước vào chặng đường 80 năm Khai mạc UNGA-80: Liên Hợp quốc bước vào chặng đường 80 năm
Ông Sebastien Lecornu trở thành Thủ tướng Pháp giữa khủng hoảng chính trị Ông Sebastien Lecornu trở thành Thủ tướng Pháp giữa khủng hoảng chính trị
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động