Myanmar tiến hành tổng tuyển cử lần đầu tiên sau 5 năm
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Myanmar bắt đầu cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 5 năm chính quyền quân sự quản lý. |
Theo thông báo từ chính quyền quân sự, vòng bỏ phiếu đầu tiên trong tổng số ba vòng đã được triển khai từ 6h sáng theo giờ địa phương tại các khu vực do chính quyền kiểm soát, bao gồm những trung tâm đô thị quan trọng như Yangon, Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw. Trong khi đó, tại các khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội, đặc biệt là nơi các lực lượng vũ trang đối lập hoạt động mạnh, việc tổ chức bầu cử không thể tiến hành.
Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là mang tính kiểm soát cao, với Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) – lực lượng có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội, được dự đoán sẽ giành phần lớn số phiếu.
Trái ngược với không khí sôi động của cuộc bầu cử năm 2020, khi cử tri xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu, bức tranh bầu cử năm nay cho thấy sự trầm lắng rõ rệt. Số lượng cử tri đến bỏ phiếu từ sớm khá hạn chế, trong khi lực lượng nhân viên bầu cử, an ninh và báo chí xuất hiện dày đặc hơn.
Một số người dân tại các khu vực tổ chức bầu cử cho biết họ không quá quan tâm tới những chỉ trích và ý kiến trái chiều từ bên ngoài, coi đó là hệ quả khó tránh khỏi trong bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định sự thờ ơ của cử tri phần nào phản ánh tâm lý dè dặt và thiếu niềm tin sau nhiều năm bất ổn.
Đáng chú ý, cuộc tổng tuyển cử lần này áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử mới, không cho phép ứng cử tự do cũng như không chấp nhận phiếu không hợp lệ. Nhiều chính đảng từng tham gia bầu cử năm 2020 đã không còn hiện diện, trong đó có Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi – đảng từng giành chiến thắng áp đảo trước khi bị quân đội lật đổ. Việc thiếu vắng các lực lượng chính trị chủ chốt khiến tính đại diện và mức độ cạnh tranh của cuộc bầu cử tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi.
Chính quyền quân sự Myanmar khẳng định đang thực thi nghiêm ngặt các quy định nhằm bảo đảm trật tự và an ninh trong suốt quá trình bầu cử, đồng thời tuyên bố sẽ xử lý những hành vi bị cho là gây gián đoạn hoặc cản trở việc bỏ phiếu. Tuy nhiên, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc Volker Turk cảnh báo rằng cuộc bầu cử đang diễn ra trong một môi trường đầy thách thức, khi các quyền tự do chính trị cơ bản vẫn bị hạn chế và xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo kế hoạch, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới, trước khi kết thúc bằng vòng cuối cùng vào ngày 25/1/2026. Dù vậy, chính quyền Myanmar thừa nhận việc bỏ phiếu không thể triển khai tại gần 20% số khu vực bầu cử Hạ viện do tình hình an ninh không bảo đảm. Thực tế này làm dấy lên thêm hoài nghi về mức độ bao trùm và tính hợp pháp của tiến trình bầu cử, vốn được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình tương lai chính trị của Myanmar sau nhiều năm khủng hoảng.
| Myanmar tuyên bố ngừng bắn tạm thời sau thảm họa động đất Chính quyền quân sự Myanmar vừa tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài từ ngày 2/4 đến 22/4, nhằm tạo điều kiện cho ... |
| Thương vong do bom mìn toàn cầu tăng lên mức cao nhất 4 năm Số nạn nhân thiệt mạng và bị thương do bom mìn cùng vật liệu nổ chưa phát nổ đã tăng lên đáng báo động trong ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







