Ukraine khởi động kế hoạch bầu cử trong thời chiến
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Ukraine đã bắt đầu khởi động cho kế hoạch bầu cử trong điều kiện đặc biệt. |
Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm từng bước xây dựng khung pháp lý cho các cuộc bầu cử trong điều kiện đặc biệt chưa từng có tiền lệ.
Theo hãng thông tấn Interfax-Ukraine, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine Oleksandr Kornienko cho biết cuộc họp của nhóm chuyên viên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào lúc 13h00 ngày 26/12 (giờ địa phương). Nhóm hiện có khoảng 60 thành viên, đồng thời mở rộng sự tham gia cho những cá nhân không thuộc danh sách chính thức nhưng có chuyên môn và khả năng đóng góp.
Nhóm chuyên viên được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, thảo luận và đề xuất các điều chỉnh lập pháp liên quan đến việc tổ chức và tiến hành bầu cử trong thời kỳ Ukraine đang áp dụng thiết quân luật, cũng như giai đoạn hậu xung đột. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống chính trị Ukraine, khi các quy định bầu cử hiện hành chưa được thiết kế cho bối cảnh chiến tranh kéo dài.
Thành phần tham gia nhóm chuyên viên khá rộng, bao gồm đại diện của tất cả các khối đại biểu trong Quốc hội Ukraine, mỗi khối cử hai đại diện. Bên cạnh đó là khoảng 10 đại diện đến từ các tổ chức xã hội lớn, cùng các quan chức chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật. Sự tham gia đa dạng này nhằm bảo đảm các đề xuất được xây dựng trên cơ sở đồng thuận chính trị và thực tiễn quản lý.
Đáng chú ý, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC) cũng đã cử 5 thành viên, do chính Chủ tịch CEC dẫn đầu, tham gia nhóm chuyên viên. Theo ông Kornienko, cuộc họp đầu tiên sẽ gồm hai nội dung chính: phần đầu tập trung vào việc thống nhất cơ chế tổ chức và phương thức làm việc của nhóm; phần thứ hai dành cho các thành viên CEC trình bày toàn diện những vấn đề then chốt liên quan đến công tác bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật cũng như các kịch bản bầu cử hậu chiến.
Các đại diện CEC dự kiến sẽ nêu rõ những khó khăn pháp lý, kỹ thuật và an ninh, từ việc bảo đảm quyền bầu cử của công dân trong và ngoài nước, đến vấn đề tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của chiến sự. Trên cơ sở đó, nhóm chuyên viên sẽ xem xét các phương án điều chỉnh luật pháp nhằm bảo đảm tính hợp hiến, minh bạch và khả thi của các cuộc bầu cử trong tương lai.
Trước đó, ông David Arakhamia, lãnh đạo khối nghị sĩ của đảng cầm quyền “Đầy tớ của nhân dân”, đã tuyên bố thành lập nhóm chuyên viên này với mục tiêu đẩy nhanh việc rà soát các vấn đề liên quan đến bầu cử tổng thống Ukraine trong bối cảnh đất nước vẫn đang áp dụng thiết quân luật. Tuyên bố này cho thấy chính quyền Kiev đang nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng về mặt pháp lý và thể chế, dù thời điểm tổ chức bầu cử cụ thể vẫn phụ thuộc vào diễn biến chiến sự và tình hình an ninh.
Việc Ukraine chủ động khởi động thảo luận về bầu cử trong thời chiến được đánh giá là tín hiệu cho thấy nước này mong muốn duy trì các nguyên tắc dân chủ và trật tự hiến định, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết chính trị trong tương lai, khi điều kiện cho phép.
| Ukraine chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống Ukraine chuẩn bị tổ chức bầu cử để tìm ra người kế nhiệm ông Volodymyr Zelensky - người đã hết nhiệm kỳ từ giữa năm ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







