Thứ năm 28/03/2024 23:38

Mỹ tiếp tục “bơm” tiền cho Ukraine

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mỹ quyết định duyệt chi thêm ngân sách để viện trợ quân sự cho Ukraine hàng loạt những thiết bị vũ khí hiện đại để nước này đối phó với tình hình xung đột hiện tại.
Mỹ tiếp tục “bơm” tiền cho Ukraine
Mỹ tiếp tục bổ sung gói viện trợ quân sự trị giá 775 triệu USD cho Ukraine.

Theo đó, ngày 19/8 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ bổ sung gói viện trợ quân sự trị giá 775 triệu USD cho Ukraine.

Cụ thể, gói viện trợ này bao gồm đạn cho các Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, pháo lựu, máy bay do thám không người lái, tên lửa chống tăng, và các thiết bị rà phá mìn.

Đây là đợt viện trợ quân sự thứ 19 của Mỹ cho Ukraine kể từ sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra từ tháng 2/2021.

Gói viện trợ quân sự đầu tiên của Mỹ cho quốc gia Đông Âu này bắt đầu từ tháng 9/2021 và với gói viện trợ mới nhất này đã nâng tổng số giá trị viện trợ của Mỹ cung cấp cho Ukraine lên đến 10,6 tỷ USD.

Bên cạnh gói viện trợ này, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục cũng các đồng minh của mình hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, hôm 18/8, Thống đốc Crimea - Oleg Krychkov cho biết, hệ thống phòng không gần cầu Crimea đã được kích hoạt. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy dường như một quả tên lửa xuyên qua bầu trời đêm và đã có một số tiếng nổ.

Trong một thông điệp ngắn trên Telegram, ông Oleg Krychkov cho biết, theo các thông tin sơ bộ “Hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở cầu Crimea. Không có nguy hiểm gì đối với thành phố cũng như cây cầu”.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết, việc khôi phục đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể thực hiện nếu quân đội Nga rút khỏi “các vùng lãnh thổ chiếm đóng” của Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp của ông Zelensky với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - Antonio Guterres tại Lvov, Ukraine.

Hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine vào châu Âu Hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine vào châu Âu
Ukraine nhận thêm viện trợ 1,5 tỷ euro từ phương Tây Ukraine nhận thêm viện trợ 1,5 tỷ euro từ phương Tây
Ukraine quyết định sa thải hàng loạt lãnh đạo an ninh Ukraine quyết định sa thải hàng loạt lãnh đạo an ninh
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động