Thứ bảy 20/12/2025 20:45

Nga bất ngờ đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phía Nga đã bất ngờ lên tiếng rằng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine với một điều kiện tiên quyết.
Nga bất ngờ đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine
Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: PIVOVAROV)

Theo đó, Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm tại Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khởi xướng các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần phải dựa trên những tiến triển thực tế mà nước này đã đạt được, theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp quốc - Gennady Gatilov.

Phát biểu về cam kết của ông Trump trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine "trong một đêm", ông Gatilov tỏ ra hoài nghi: "Hãy để ông ấy thử. Nhưng chúng tôi là những người thực tế và hiểu rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, nếu ông ấy đề xuất bắt đầu tiến trình chính trị, chúng tôi sẽ hoan nghênh".

Ông Gatilov nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải dựa trên "thực tế trên thực địa", ám chỉ lợi thế của Nga trong cuộc xung đột hiện nay. Hiện tại, Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine và đang đạt được những tiến triển đáng kể trên chiến trường.

Đại sứ Nga cũng nhận định việc ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 5/11 có thể tạo ra cơ hội mới để thúc đẩy đối thoại giữa Moscow và Washington.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp quốc cảnh báo rằng quan hệ Nga-Mỹ có thể không dễ dàng được cải thiện sâu rộng do "lập trường kiềm chế Moscow đã ăn sâu bén rễ trong giới tinh hoa chính trị Mỹ".

"Sự thay đổi chính quyền có thể không làm thay đổi hoàn toàn lập trường này. Tuy nhiên, việc đối thoại giữa hai quốc gia có thể mang lại sự thay đổi đáng kể", ông Gatilov nhấn mạnh.

Cam kết của ông Trump về việc nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã làm dấy lên lo ngại tại Ukraine và các quốc gia châu Âu. Trong quá khứ, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích quy mô viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev, song không công bố kế hoạch cụ thể để đạt được hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được khi Nga rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea. Phát biểu tại Budapest tuần trước, ông Zelensky nhấn mạnh: "Nhượng bộ Nga là điều không thể chấp nhận với Ukraine và sẽ là hành động tự sát đối với toàn bộ châu Âu".

Trong bối cảnh Nga kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine và Mỹ đứng trước sự thay đổi chính trị, khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này vẫn đầy thách thức.

Dù Moscow sẵn sàng đàm phán, điều kiện "thực tế trên thực địa" mà Nga đưa ra có thể khiến các cuộc đối thoại trở nên khó khăn, nhất là khi Ukraine kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ.

Vấn đề ưu tiên hàng đầu trong đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine Vấn đề ưu tiên hàng đầu trong đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

Trong bối cảnh căng thẳng tại Ukraine ngày càng leo thang, vấn đề an ninh đang nổi lên như một yếu tố quyết định trong ...

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026, trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục biến động mạnh sau quyết định giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động