Thứ tư 24/04/2024 23:56

Mỹ bổ sung vắc-xin đậu mùa khỉ để đối phó với làn sóng dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mỹ quyết định sẽ tăng cường thêm vắc-xin bệnh đậu mùa khỉ cho người dân để đối phó với dịch bệnh đang leo thang tại nước này.
Mỹ bổ sung vắc-xin đậu mùa khỉ để đối phó với làn sóng dịch
Mỹ tăng cường vắc-xin đậu mùa khỉ cho người dân.

Theo đó, ngày 18/8 (giờ địa phương), chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa ra quyết định bổ sung thêm 1,8 triệu liều vắc-xin bệnh đậu mùa khỉ.

Những liều vắc-xin bệnh đậu mùa khỉ này có tên là vắc-xin Jynneos, các liều bổ sung này sẽ có sẵng để người dân đặt hàng từ ngày 22/8 tới.

"Cho đến nay, cơ quan quản lý Mỹ đã giao gần 1 triệu liều vắc-xin Jynneos cho các khu vực, và được coi là chương trình cung cấp vắc-xin Jynneos MPV lớn nhất trên thế giới", thông báo từ Nhà Trắng.

Hiện tại, Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng dịch đậu mùa khỉ khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này cho biết đã ghi nhận hơn 13.500 trường hợp mắc đậu mùa khỉ.

Các ca bệnh ở Mỹ hiện chiếm hơn 1/3 tổng số trường hợp nhiễm trên toàn cầu. Và chính quyền Mỹ đã bị chỉ trích vì không đảm bảo được sự sẵn có của vắc-xin.

Nhà Trắng đã công bố các bước nhằm cung cấp vắc-xin đậu mùa khỉ nhiều hơn cho các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao và cho biết hôm 18/8 rằng họ sẽ dành 50.000 liều từ kho dự trữ quốc gia để phân phối tại cuộc diễu hành và các sự kiện khác.

Trước đó, vào ngày 4/8, Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do bệnh đầu mùa khỉ.

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
Mỹ cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ Mỹ cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động