Thứ tư 17/12/2025 02:37
Vụ nữ cán bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp trái phép thẻ “luồng xanh”

Một mình có thể cấp trái phép được hơn 1.700 hồ sơ xe ô tô?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho rằng, ngoài việc làm rõ vai trò đồng phạm của những người môi giới, cung cấp thông tin cho các đơn vị vận tải có nhu cầu làm thẻ “luồng xanh” thì CQĐT cần xác minh, làm rõ cá nhân nào đứng sau “chống lưng” cho bị can thực hiện hành vi phạm tội?

Gây bức xúc trong dư luận xã hội

Như PL&XH đã thông tin, ngày 26-8, Cơ quan ANĐT CA TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Thanh Nga, SN 1976, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT được tăng cường hỗ trợ Sở GTVT Hà Nội, duyệt cấp thẻ “luồng xanh”, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, BLHS năm 2015.

Kết quả điều tra đã làm rõ, lợi dụng được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bị can Hoàng Thị Thanh Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.700 hồ sơ xe ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.

CQĐT lấy lời khai bị can Hoàng Thị Thanh Nga
CQĐT lấy lời khai bị can Hoàng Thị Thanh Nga

Theo tài liệu của CQĐT, mỗi khi nhận “đơn hàng”, bị can Nga sử dụng tổng cộng 6 tài khoản chuyên dụng cấp thẻ “luồng xanh” trên trang Web: http://luongxanhdrvn.gov.vn/admin; trong đó 1 tài khoản chính chủ cấp cho Nga, 4 tài khoản của cán bộ khác và 1 tài khoản Nga tự tạo trái phép.

Hành vi của Nga được cơ quan chức năng đánh giá là đã ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, gây bức xúc trong dư luận, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liệu có đồng phạm chống lưng?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, bị can Hoàng Thị Thanh Nga đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ, công việc được giao để tư lợi, bỏ túi cá nhân khiến dư luận phẫn nộ. Hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ, công chức và làm mất lòng tin của người dân. Theo khoản 2 Điều 356, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, bị can có thể đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù giam về tội “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Luật sư Thái nhận định, bị can Nga chỉ là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, được tăng cường hỗ trợ Sở GTVT Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh”. Do đó, một mình bị can khó có đủ “năng lực” thực hiện trót lọt hành vi duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho hơn 1.700 hồ sơ xe ô tô.

Vì vậy, theo vị luật sư này, CQCA cần điều tra vai trò của những người môi giới, cung cấp thông tin cho các đơn vị vận tải có nhu cầu làm thẻ “luồng xanh” và đặc biệt điều tra, xác minh xem cá nhân nào đứng sau “chống lưng” cho bị can thực hiện hành vi phạm tội.

“Người nào giúp sức, tạo điều kiện thuận lợi hoặc môi giới, cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân muốn xin cấp thẻ “luồng xanh” cho Nga có thể sẽ được xác định có vai trò đồng phạm trong vụ án này. Bên cạnh đó, không thể không xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu, người có trách nhiệm quản lý của Vụ Vận tải khi đã buông lỏng trách nhiệm quản lý, để cho nhân viên của mình lợi dụng công việc được giao, trục lợi cá nhân, để xử lý theo quy định”, luật sư Thái phân tích.

Đồng thời, CQĐT sẽ làm rõ những hồ sơ, trường hợp đã được cấp giấy “luồng xanh” trái quy định, ai đã nộp tiền và số tiền nộp được thực hiện như thế nào để phân biệt với tội đưa, nhận và môi giới hối lộ. “Quá trình điều tra, nếu có sự thỏa thuận đưa tiền để làm trái pháp luật trong thực hiện công vụ theo yêu cầu của người đưa tiền thì đây là hành vi đưa và nhận hối lộ, CQĐT sẽ khởi tố thêm tội danh này”, luật sư Thái cho hay.

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Đối tượng truy nã Thân Văn Dung ra đầu thú

Đối tượng truy nã Thân Văn Dung ra đầu thú

Ngày 15/12/2025, đối tượng truy nã Thân Văn Dung (SN 1996, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Láng, TP Hà Nội đầu thú về tội "Cố ý hư hỏng tài sản".
Bí mật phía sau việc xe ô tô bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn

Bí mật phía sau việc xe ô tô bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Tổ địa bàn Kiến An) đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động