Thứ sáu 19/04/2024 11:10

Lý do kẻ cướp ô tô sau 12 năm mới hầu tòa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hoàn từng làm việc tại một khách sạn ở Hà Nội và hiện thất nghiệp. Muốn có nhiều tiền và xe ôtô để "lên đời", anh ta đã thực hiện vụ cướp táo tợn...
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Phạm Đức Hoàn, SN 1981, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, về tội “Cướp tài sản”.

Cáo trạng thể hiện, trưa 9/6/2010, Phạm Đức Hoàn đến khu vực đầu phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trên đường đi, Hoàn nhặt ở ven đường 1/2 viên gạch rồi cho vào túi vải. Sau đó, Hoàn cầm túi trên vào Trung tâm thương mại Vincom, phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại đây, Hoàn đi xuống hầm để xe ô tô của tầng 2 nhằm mục đích xem có ai đi ô tô thì tấn công, lấy tài sản. Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, Hoàn thấy chị Phạm Hương L lái ô tô nhãn hiệu Huyndai đến đỗ xe ở tầng hầm. Khi thấy chị L đeo túi xách, đi đến cầu thang bộ lên tầng trên, Hoàn liền bám theo.

Đến khu vực chiếu nghỉ thứ nhất, Hoàn dùng túi vải trong có 1/2 viên gạch đập vào đầu chị L, khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Lúc này, chị L hô: “Cướp, cướp”. Sau tiếng hô, chị L bị Hoàn dùng túi vải đựng gạch đập thêm nhiều cái vào đầu. Khi thấy chị L nằm im, Hoàn bỏ lại túi vải đựng gạch, lấy túi xách bên trong có chìa khóa ô tô, ĐTDĐ, ví tiền… của chị L.

Sau đó, Hoàn lấy chìa khóa, mở cửa xe ô tô của chị L, lên xe lái đi. Về phía chị L, sau khi bị Hoàn tấn công đã được một số nhân viên trông xe tại Trung tâm thương mại đưa đi cấp cứu tại BV. Về phía Hoàn, sau khi lấy được ô tô và tài sản của chị L, Hoàn lái xe đến cửa hàng cầm đồ ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cầm cố ô tô vừa cướp được. Chủ cửa hàng kiểm tra giấy tờ xe, thấy ô tô của chị L đang trả góp tại ngân hàng nên từ chối không nhận cầm cố. Do đó, Hoàn lái xe đến bãi gửi tại chợ đầu mối phía Nam để đó.

Hoàn đã lục túi xách của chị L, lấy đi 10 triệu đồng, ĐTDĐ, 4 thẻ ATM. Chiếc điện thoại sau đó, Hoàn tặng cho bạn gái sử dụng. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tài sản Hoàn chiếm đoạt của chị L là hơn 500 triệu đồng. Với hành vi này, Hoàn bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, bị can Phạm Đức Hoàn có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên CQCA đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần với Hoàn. Tại biên bản giám định pháp y tâm thần số 90/GĐPYTT ngày 4/11/2010 của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Trước, trong và sau khi phạm tội, bị can Hoàn mắc bệnh rối loạn loại phân liệt. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi có mã số F21. Trước, trong khi gây án, bị can bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau khi gây án, bệnh của bị can ở giai đoạn tiến triển, bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngày 18/1/2011, CA TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ bị can đối với Phạm Đức Hoàn. Ngày 27/1/2011, VKSND TP Hà nội ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Phạm Đức Hoàn.

Ngày 3/5/2011, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương có Biên bản giám định sức khỏe tâm thần số 25/BBGĐSKTT thông báo tình trạng tâm thần hiện tại của bệnh nhân đã ổn định và đề nghị VKSND TP Hà Nội đình chỉ điều trị bắt buộc đối với Hoàn.

Tháng 6/2011, VKSND ban hành quyết định đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hoàn. Do đó, CQĐT ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Hoàn. 3 tháng sau, ông Phạm Bá Phương có đơn trình bày về việc bị can tái phát bệnh nên gia đình đưa vào BV điều trị. Ngày 24/6/2021, CA TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàn về tội “Cướp tài sản”.

Đó cũng là lý do vì sao vụ án kéo dài và đến bây giờ Hoàn mới phải nhận án.

Đối với chị Đặng Thanh Huyền, là người được Phạm Đức Hoàn cho chiếc ĐTDĐ để sử dụng. Do chị này không biết đó là tài sản do Hoàn phạm tội mà có nên CQCA không đề cập xử lý.
Tử hình kẻ giết chỉ huy công trình, bắn bảo vệ, cướp ô tô
Nghi vấn cán bộ công an bị khống chế bằng súng, cướp ô tô trong đêm
Bắt 2 đối tượng giết người cướp ô tô
Nghi án cướp ô tô táo tợn ở TP HCM khiến 3 người thương vong
Bắt giữ đối tượng cướp ô tô, đánh CSGT để trốn cách ly
Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vimedimex kêu oan

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vimedimex kêu oan

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ dìm giá đất xảy ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội…
Mua bán xe không giấy tờ có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự?

Mua bán xe không giấy tờ có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự?

Việc mua bán xe máy không giấy tờ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về mặt pháp lý. Ngoài việc người mua, bán có thể bị xử phạt hành chính còn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Bí mật bên trong những túi chè khô và các loại đồ hộp

Bí mật bên trong những túi chè khô và các loại đồ hộp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan phá chuyên án, thu giữ số ma túy dạng thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động